| Hotline: 0983.970.780

Liên kết sản xuất phân hữu cơ từ cây lục bình

Thứ Hai 15/01/2024 , 17:53 (GMT+7)

ĐỒNG THÁP Phân hữu cơ lục bình có tác dụng phục hồi đất, làm giàu hệ sinh vật, hạn chế bệnh hại trên cây trồng, giúp nông dân giảm chi phí trong sản xuất.

Lục bình là nguồn hữu cơ rất dồi dào ở các tỉnh ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lục bình là nguồn hữu cơ rất dồi dào ở các tỉnh ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

UBND xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã vừa tổ chức ra mắt 3 tổ liên kết sản xuất phân vi sinh lục bình tại 3 ấp (Bình Mỹ A, Bình Mỹ B và Bình Linh).

Tổ liên kết sản xuất phân vi sinh từ cây lục bình là tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập trên tinh thần tự nguyện, hợp tác cùng có lợi. Mỗi tổ có 7 thành viên, chủ yếu là lực lượng đoàn viên thanh niên trong ấp và được UBND xã Bình Thạnh bàn giao 1 máy xay lục bình, năng suất từ 50 – 450kg/giờ.     

Lục bình được lấy từ các kênh rạch, xay nhuyễn, sau đó cho lục bình đã xay lên mặt nilon một lớp có độ dày khoảng 20 - 25cm rồi tưới đều dung dịch chế phẩm sinh học lên cho ướt, đậy kín khoảng 1 - 2 tuần để các vi sinh vật phát triển, phân hủy hết lục bình thành phân bón hữu cơ vi sinh. Tùy vào các loại chế phẩm được sử dụng, sau 1 - 2 tháng, đống ủ phân lục bình hết nóng, phân hoai mục hoàn toàn thì có thể bón cho cây trồng.

Phân hữu cơ từ lục bình có tác dụng phục hồi đất, làm giàu hệ sinh vật trong đất, hạn chế bệnh hại trên cây trồng và bảo vệ môi trường. Trong phân hữu cơ từ lục bình có chứa lượng lớn vi sinh vật có ích và chi phí luôn rẻ hơn phân bón hóa học và phân hữu cơ hiện có rất nhiều lần.

Bước đầu, các tổ tự sản xuất phân vi sinh để phục vụ cho thành viên trong tổ, sau đó làm dịch vụ sản xuất, cung ứng phân, chăm sóc cây trồng và xay lục bình gia công. Tổ đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Bình Thạnh trong thời gian tới.

Xem thêm
Giữ sức khỏe cho đàn ngựa để vượt mùa giá rét

LÀO CAI Rét đậm liên tiếp ùa về, bà con Na Hối cẩn trọng chăm sóc, giữ sức khỏe cho đàn ngựa. Với họ, đàn ngựa là tài sản lớn nhất nên không thể lơ là.

Tây Ninh phân bổ 900.000 liều vắc xin cúm gia cầm

Hiện dịch bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành trên cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác phòng, chống.

Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của chuyển đổi công nghệ

Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết trong chuyển đổi công nghệ, trái tim của hệ thống chính là nông dân.

Bình luận mới nhất