| Hotline: 0983.970.780

Lúa hữu cơ đạt năng suất 4,5 tấn/ha

Thứ Hai 16/12/2019 , 13:15 (GMT+7)

Thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đang bước vào cao điểm thu hoạch vụ lúa mùa trong năm.

21-37-05_888
Thu hoạch lúa hữu cơ tại xã An Nhơn.

Năm 2019, toàn huyện có hơn 6.000 ha lúa, tập trung tại các xã An Nhơn, An Qui, An Thuận, Giao Thạnh, Thạnh Phong, An Điền, Mỹ An... Hiện tại, huyện đã thu hoạch hơn 50% diện tích lúa mùa với năng suất trung bình khoảng 4,5 tấn/ha.

Năm 2019 này, huyện tiếp tục ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa giữa doanh nghiệp với nông dân với trên 1.000 ha ở các xã vùng lúa – tôm gồm các doanh nghiệp, như Công ty Lương thực Bến Tre, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty cổ phần Nông sản Hoa Nắng, Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Thịnh Phát, Công ty Hoàng gia Nhật Quang, Công ty Tấn Vương... Ngoài ra, thông qua Hội nông dân các xã, thương lái ký kết hợp đồng hỗ trợ thu mua lúa cho nông dân khoảng 3.200 ha.

Nông dân Ngô Văn Phổ, ấp An Định, xã An Nhơn có 1 ha đất trồng lúa hữu cơ, được Công ty cổ phần Nông sản Hoa Nắng bao tiêu sản phần mấy năm nay. Theo ông Phổ, trong quá trình sản xuất lúa, công ty cung ứng giống, phân bón hữu cơ, cử cán bộ kỹ thuật đến hướng dẫn kỹ thuật, giám sát sản xuất theo quy trình hữu cơ. Đến khi thu hoạch, công ty thu mua với giá cao hơn thị trường. 1 ha lúa của ông Phổ vừa thu hoạch đạt năng suất khoảng 4,5 tấn, giá thu mua hơn 8.500 đồng mỗi ký.

Ông Lâm Anh Tú, Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Hoa Nắng, đơn vị liên kết sản xuất lúa hữu cơ tại huyện Thạnh Phú cho biết, từ năm 2014, công ty đã thí điểm mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ với gần 100 hộ nông dân các xã An Qui, An Nhơn, An Điền, Giao Thạnh và Thạnh Phong với tổng diện tích 150 ha, sản xuất 2 giống lúa chính là OM 4900 và ST24.

Theo kế hoạch, năm nay công ty sẽ thu mua khoảng 500 đến 600 tấn lúa hữu cơ của nông dân tại các xã đã liên kết. Hiện công ty đã thu mua được hơn 200 tấn lúa với giá từ 8.500 đến 9.000 đồng/kg. Ngoài thu mua lúa, nếu nông dân có nhu cầu bán rơm, công ty sẽ thu mua với giá 25.000 đồng mỗi cuộn, chi phí thuê máy cuộn rơm và vận chuyển do công ty chi trả.

21-37-05_890
Giá doanh nghiệp thu mua lúa hữu cơ từ 8.500 đến 9.000/kg.

Được biết, trước đây khi lúa sạch Thạnh Phú chưa được cấp nhãn hiệu chứng nhận, chưa có các công ty đến bao tiêu thì lúa được người dân bán cho thương lái nên bị ép giá, không ổn định. Từ năm 2016, khi nhãn hiệu lúa sạch Thạnh Phú được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận, ý thức sản xuất lúa sạch của người dân được nâng lên. Đến nay, các mô hình trồng lúa sạch, lúa hữu cơ, mô hình nuôi tôm càng xanh luân vụ với tôm sú trên ruộng lúa, mô hình tôm - lúa,... tiếp tục được duy trì phát triển.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Tuyến trùng và nấm Fusarium sp: Mối đe dọa thầm lặng đối với cây trồng

Tuyến trùng là đối tượng gây hại thầm lặng rất nguy hiểm, chúng xâm nhập vào rễ, ức chế sự phát triển của cây trồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp để cơ giới hóa hiệu quả

Sáng 14/3, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức Hội thảo 'Cơ giới hóa nông nghiệp xanh và bền vững' trong khuôn khổ AGRITECHINCA ASIA Vietnam 2025.

Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá vi phạm khai thác IUU

Từ tháng 10/2023 đến nay, TP. Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá với tổng số tiền là 789 triệu đồng. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý 12 tàu nữa.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.