
Toàn cảnh công xưởng sản xuất trái phép ma túy ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Cục C04.
Ẩn mình trong một khu nghĩa trang heo hút ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nơi tưởng chừng không ai lui tới lại là trung tâm sản xuất ketamin tinh khiết quy mô lớn với hệ thống thiết bị hiện đại, được canh phòng nghiêm ngặt bằng camera, chó dữ và người gác 24/24. Đó là hiện trường của chuyên án lớn nhất từ trước đến nay do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chủ trì, vừa được triệt phá với tang vật lên tới 1,4 tấn ketamin cùng gần 80 tấn hóa chất.
Manh mối từ một chuyến hàng thủy tinh bí ẩn
Theo thông tin từ Cục C04, tháng 8/2024, lực lượng chức năng Trung Quốc chuyển đến thông tin về hai đối tượng từng tham gia sản xuất ma túy ở Trung Quốc, hiện đã xuất cảnh sang Việt Nam mang theo lô lớn ống thủy tinh.
Tiếp nhận thông tin, C04 cử trinh sát thu thập chứng cứ. Chỉ sau một tháng, những manh mối đầu tiên về việc các đối tượng chuẩn bị thiết lập cơ sở sản xuất ma túy tại Việt Nam đã được xác lập, chuyên án được thành lập vào cuối tháng 9/2024.
Qua 6 tháng giám sát chặt chẽ từng di biến động, lực lượng chuyên án đã dựng lên toàn bộ sơ đồ tổ chức, vai trò từng mắt xích trong đường dây. Kẻ đứng đầu là Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), người đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2021 dưới vỏ bọc làm ăn, nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi) tại Khánh Hòa. Đồng thời, Minh lôi kéo thêm Đoàn Văn Hùng (42 tuổi), người địa phương, làm trợ thủ.

Trương Xuân Minh, đối tượng cầm đầu có quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc. Ảnh: Cục C04.
Tháng 11/2024, Minh thuê lô đất rộng 1.000 m2 trong một nghĩa trang hoang vắng ở phía Bắc xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Lối vào khó tiếp cận, khu vực này nhanh chóng trở thành "căn cứ" sản xuất ma túy với hệ thống camera giám sát dày đặc, chó dữ được nuôi quanh khuôn viên và người canh gác liên tục. Minh thuê thêm mảnh đất thứ hai rộng 300 m2 cách đó 3km để làm nơi chứa vật tư, thiết bị.
Tại đây, Minh chỉ đạo thuê người thi công lắp đặt hệ thống điện 3 pha, máy phát điện, xây dựng nhà xưởng và đưa về hàng loạt thiết bị chuyên dụng như bình phản ứng, máy li tâm, máy lọc nước, bơm hút chân không...
Đổi người, chia giai đoạn để đánh lạc hướng
Đến cuối tháng 1/2025, nhà xưởng đi vào hoạt động. Giai đoạn sản xuất đầu tiên bắt đầu, hỗn hợp hóa chất được trộn lẫn, kết hợp với phụ và điều chỉnh nhiệt độ để phản ứng tạo ra 1,8 tấn bột vàng. Số nguyên liệu này được đóng vào 27 thùng xốp, đưa đi bảo quản tại một kho lạnh ở Nha Trang. Minh cho công nhân nghỉ việc, tạo vỏ bọc là sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải.
Chỉ vài ngày sau, Minh tuyển dụng nhóm 4 lao động mới và thuê thêm 2 đối tượng người Đài Loan có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất ma túy. Giai đoạn hai bắt đầu với thiết bị “thô sơ” hơn: xoong nồi cỡ lớn, bếp ga công nghiệp, rổ nhựa, bông gòn. Số bột vàng được hòa tan dung môi, đun nóng, lọc qua bông gòn rồi đưa vào máy li tâm để thu về ketamin dạng bột trắng.
Sau cùng, sản phẩm được chuyển sang kho tại số 47 Cát Lợi, TP Nha Trang để tinh chế lần cuối, cho ra ketamin tinh khiết. Toàn bộ quá trình được tiến hành về đêm, tránh gây chú ý.

Bên trong xưởng sản xuất trái phép ma túy. Ảnh: Cục C04.
Đòn quyết định lúc nửa đêm
Cũng theo thông tin từ C04, qua nắm bắt tình hình, các trinh sát xác định nhóm đối tượng đang ở giai đoạn cuối sản xuất, có dấu hiệu chuẩn bị rút lui và xuất cảnh. Không thể để lọt bất kỳ lượng ma túy nào ra thị trường, Ban chuyên án quyết định ra tay.
0h00 ngày 22/3, gần 200 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ập vào ba địa điểm: xưởng sản xuất tại xã Vĩnh Lương, kho tại 47 Cát Lợi và kho phụ tại xã Vĩnh Phương.
Kết quả, 118kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất được thu giữ tại hiện trường chính. Tại hai địa điểm còn lại, thêm 90kg ketamin, 270 lít dung dịch, 57 tấn hóa chất và 380 lít khí bị phát hiện. Tổng cộng có tới 1,4 tấn ketamin tinh khiết và gần 80 tấn hóa chất, một con số kỷ lục trong lịch sử đấu tranh với tội phạm ma túy tổng hợp tại Việt Nam.

Số ketamine cảnh sát thu giữ. Ảnh: Cục C04.
11 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan và 4 người Việt. Tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội. Đặc biệt, chưa một gram ma túy nào trong số này bị đưa ra tiêu thụ, cho thấy chuyên án đã được phá đúng thời điểm “vàng”.
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 đánh giá, nhóm tội phạm này có kinh nghiệm và tay nghề cao về sản xuất ma túy. Tất cả ketamin sản xuất ra đều chưa được tiêu thụ.
Các thông tin về lời khai đang tiếp tục được làm rõ, nhưng ông Viện nhận định, rất có thể sau khi sản xuất xong, chúng sẽ chuyển cả 1,4 tấn hàng về Đài Loan. Tại Đài Loan một kg ketamin có giá chợ đen khoảng một tỷ đồng.
Thời gian tới, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy sẽ có hướng dẫn gửi công an các địa phương để tuyên truyền cho người dân biết cách phân biệt xưởng ma túy với xưởng sản xuất bình thường. Ví dụ, xưởng sản xuất ma túy có các dấu hiệu như tiêu thụ điện nhiều, chứa hóa chất cực hắc, nước thải ra môi trường rất độc, có mùi hôi.