| Hotline: 0983.970.780

Xét xử vụ xưởng sản xuất ma túy do người Trung Quốc điều hành

Thứ Tư 13/04/2022 , 11:51 (GMT+7)

Sau gần 3 năm triệt phá xưởng sản xuất ma túy khủng tại Kon Tum, các đối tượng đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa diễn ra trong 5 ngày từ 12-16/4.

Mặc dù phiên tòa được tổ chức công khai tuy nhiên phóng viên báo đài vẫn bị hạn chế tác nghiệp.

Mặc dù phiên tòa được tổ chức công khai tuy nhiên phóng viên báo đài vẫn bị hạn chế tác nghiệp.

Ngày 13/4, TAND tỉnh Kon Tum đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 bị cáo người Trung Quốc và 1 người Việt Nam về tội sản xuất trái phép chất ma túy.

Nhóm bị cáo gồm Thái Tự Lực (Cai Zi Li), Tống Kiến Hoàng (Song Jian Huang), Trương Cần Thư (Zhang Qin Shu), Dương Viễn Đức (Yang Yuan De), Lữ Dư Trọng (Lyu Yu Zhong), Hoàng Sơn Nguyên (Huang Shan Yuan), Thái Tư Viện (Cai Si Yuan) và Sàn Khuấn Sáng (quốc tịch Việt Nam).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, nhóm bị cáo đã thuê nhà xưởng Công ty TNHH Hoàng Ngân Phát thuộc (phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và của Công ty TNHH Đồng An Viên (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) để tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy.

Xưởng sản xuất ma túy tại thị trấn Đăk Hà.

Xưởng sản xuất ma túy tại thị trấn Đăk Hà.

Đến 6/8/2019, Bộ công an đồng loạt đột kích vào nhà xưởng của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên khống chế, bắt quả tang nhóm người trên khi đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Qua điều tra sơ bộ, lực lượng chức năng đã xác định Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng là các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Thái Tự Lực có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc, mới được ra tù. Còn Tống Kiến Hoàng có trình độ và kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc, thiết bị.

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, thu giữ vật chứng gồm: Trên 11.580 gam chất ma túy, loại Methamphetamine; hơn 1.054 lít 1 phenyl-2-propanone cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy; Trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại đựng trong các thùng phuy, can nhựa, thùng nhựa, chai lọ thủy tinh, bao giấy… phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy.

Tại các địa điểm khám xét nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người trên. Ngoài ra, Bộ Công an cũng phối hợp cùng Bộ Công an Trung Quốc trao đổi các thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ phục vụ truy bắt các đối tượng có liên quan hoạt động ở Trung Quốc.

Toàn cảnh xưởng sản xuất ma túy khủng do người Trung Quốc điều hành.

Toàn cảnh xưởng sản xuất ma túy khủng do người Trung Quốc điều hành.

Trước đó, Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, Bộ đã triệt phá xưởng sản xuất ma túy lớn tại Kon Tum do người Trung Quốc điều hành trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm hộ dân sống xung quanh.

Cụ thể, ngày 6/8/2019, hàng trăm chiến sỹ công an đã tiến hành vây ráp vòng quanh khu nhà xưởng của Công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên, nơi hoạt động của các đối tượng người Trung Quốc và nhiều vật dụng, nguyên liệu để sản xuất ma túy. Hiện trường được canh phòng nghiêm ngặt trước sự tò mò của người dân. Các xe của lực lượng chức năng, xe chữa cháy... đậu thành hàng dài từ đầu hẻm vào khuôn viên xưởng Đồng An Viên.

Ông Hạnh, Tổ trưởng tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, người trực tiếp tham gia việc khám xét, kiểm đếm cho biết, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi công an ập vào bắt giữ có 7 người Trung Quốc là nam giới độ tuổi từ 40 đến trên 50 tuổi. Trong đó 3 người đang trực tiếp làm việc, 4 người đang ngủ.

Theo ông Hạnh, trong số những người Trung Quốc này chỉ có 4 người đăng ký tạm trú với công an địa phương, nhưng nghi sử dụng tên giả để đăng ký. Sau khi bị bắt, các đối tượng được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời cho ngồi tránh xa bức tường, tránh các đối tượng tự tử.

Ông Hạnh thông tin thêm, qua khám xét ban đầu, trong xưởng có 52 thùng phuy loại 250 lít và hàng trăm can, xô nhựa đựng dung dịch lỏng và nhiều vật dụng đựng loại bột màu trắng, nghi là tiền chất để sản xuất ma tuý đá. Bên cạnh đó còn có trên 20 máy trộn hình cầu dùng để sản xuất ma tuý đá.

Khi lực lượng công an ập vào truy bắt, rất nhiều người dân ngỡ ngàng, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lực lượng công an rút khỏi hiện trường thì nhiều người mới biết trong xưởng có sản xuất ma túy.

Theo nhiều người dân quanh hiện trường, khoảng gần một tháng trước, một số xe tải lớn biển số TP.HCM chở vật dụng về xưởng nhưng hoạt động rất kín nên người dân không biết làm công việc gì. Những người trong xưởng có thuê một người phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương về nấu ăn, quét dọn.

Được biết, xưởng Đồng An Viên do ông Trần Ngọc An là người đại diện pháp lý. Xưởng trước đây là sản xuất, chế biến gỗ tuy nhiên khoảng 1 năm nay ngừng hoạt động.  Xưởng này được xây dựng theo hình chữ L, xung quanh được quây kín bằng tôn. Xưởng có 1 cửa chính và 1 cửa phụ..

Theo cơ quan chức năng, đây là lần đầu tiên phát hiện trường hợp người nước ngoài tham gia sản xuất ma túy quy mô lớn, chấn động dư luận cả nước.

Xem thêm
Bắt đối tượng đâm trọng thương thiếu tá công an

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, Công an huyện Lạc Sơn truy bắt nhanh người đàn ông tấn công gây trọng thương cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.