| Hotline: 0983.970.780

Mặc trang thiết bị cạn kiệt, Mỹ để 1,5 triệu khẩu trang hết hạn trong kho

Thứ Sáu 27/03/2020 , 12:18 (GMT+7)

Chính phủ Hoa Kỳ hiện có 1,5 triệu khẩu trang N95 đã hết hạn được lưu giữ tại một nhà kho ở Indiana.

Chính phủ Hoa Kỳ có gần 1,5 triệu chiếc khẩu trang N95 được cất kho trong tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc. Ảnh minh họa: Mike Segar/Reuters.

Chính phủ Hoa Kỳ có gần 1,5 triệu chiếc khẩu trang N95 được cất kho trong tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc. Ảnh minh họa: Mike Segar/Reuters.

"Gần 1,5 triệu khẩu trang N95 được lưu trữ trong kho của chính phủ Hoa Kỳ ở Indiana. Chính quyền không phân phối số khẩu trang này chỉ vì chúng đã hết hạn sử dụng, mặc dù các hướng dẫn sử dụng an toàn của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ đã được ban hành và đại dịch Covid-19 đang bùng phát", theo năm người có kiến ​​thức về kho dự trữ.

Hôm thứ Tư, các quan chức của Bộ An ninh Nội địa họp trực tuyến để tìm hiểu phải làm gì với khẩu trang, là một trong những đồ bảo hộ cạn kiệt ở các bệnh viện thành phố New York và trên toàn nước Mỹ trong những ngày gần đây khi nhu cầu về thiết bị bảo vệ tăng cao.

"Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) không có kế hoạch cung cấp khẩu trang cho các bệnh viện bị ảnh hưởng nặng, hoặc giao chúng cho Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA)", ba người nói.

Các nhà sản xuất cho biết khẩu trang vẫn còn hiệu quả nếu được bảo quản đúng cách và rủi ro chính chỉ là dây thun đeo có thể bị hỏng, cũng như sẽ gây vết hằn đối với khuôn mặt của người dùng.

Theo hai trong số những người có kiến ​​thức về kho dự trữ CBP, khẩu trang được lưu trữ trong một nhà kho ở Indianapolis.

Ông Nathan Peeters, phát ngôn viên của CBP, nói cơ quan này biết rõ những nguồn cung cấp sẵn sàng và họ đã làm việc với các đối tác để "xác định cách sử dụng tốt nhất cho số khẩu trang N95 trong kho dự trữ khẩn cấp".

"CBP đã cung cấp lượng thiết bị bảo vệ đủ trong 30 ngày cho các nhân viên, bao gồm cả khẩu trang N95", ông Peeters nói.

"Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới ưu tiên cao nhất là đảm bảo sức khỏe, an toàn và an ninh cho lực lượng lao động cũng như người dân Mỹ", ông bổ sung.

Theo ông này, CBP đang trong quá trình mua lại và phân phối 1,5 triệu khẩu trang N95 bổ sung cùng nhiều thiết bị bảo vệ khác sẽ được xuất xưởng trong vài tuần tới.

Hiện vẫn chưa rõ số lượng khẩu trang N95 hết hạn trong kho Indiana liệu có được phân phối hay không. FEMA đã không trả lời các câu hỏi về kho dự trữ của CBP.

Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ (TSA) xác nhận họ nhận được đề nghị từ CBP về việc vận chuyển số lượng cực lớn khẩu trang N95 để phân phối đến các sân bay khi cần thiết.

Tổng thống Trump cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Tư rằng FEMA đã xuất xưởng hoặc đang trong quá trình vận chuyển 9,4 triệu khẩu trang N95 cùng 20 triệu khẩu trang phẫu thuật cho các bệnh viện.

"Còn có những đồ bảo hộ khác mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ được giao khá nhanh", ông Trump nói.

Khẩu trang và các thiết bị bảo vệ khác đang bị thiếu hụt tại một số bệnh viện ở thành phố New York. Thậm chí, nhiều nhân viên còn phải đeo túi rác nhựa hay các thiết bị ngẫu hứng tự làm khác với hy vọng mong manh tránh được phơi nhiễm trong quá trình điều trị.

Trước đó, hôm 28/2, CDC đã ban hành hướng dẫn mới về sử dụng khẩu trang N95 hết hạn một cách an toàn, khẳng định rằng nhiều mẫu vẫn hoạt động tốt, miễn là chúng được lưu trữ đúng cách.

"Trong trường hợp bình thường, chúng sẽ bị loại bỏ, nhưng chúng vẫn có hiệu quả nếu nghiêm túc làm theo hướng dẫn", CDC cho biết..

"Khẩu trang trong kho lưu trữ CBP đang trong tình trạng vẫn có thể sử dụng", một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên nói.

(Theo Washington Post)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm