| Hotline: 0983.970.780

Giữa vòng xoáy nội chiến:

Mẹ gày trơ xương, con nhẹ như 'lông gà'

Thứ Năm 22/11/2018 , 10:30 (GMT+7)

Cuộc nội chiến ở Yemen đã bước qua năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo con số ước tính, không dưới 85.000 trẻ em dưới 5 tuổi không chết vì bom đạn mà tử vong do thiếu đói và suy dinh dưỡng.

Theo tổ chức từ thiện Cứu trẻ em (Save the Children), số trẻ em này bằng đúng dân số thành phố lớn thứ 2 của Anh là Birmingham.

 

Tháng 10/2018, Liên hợp quốc cảnh báo 14 triệu người Yemen đang ngấp nghé ngưỡng chết đói. Trong khi đó, những nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc nội chiến suốt 3 năm qua vẫn dường như không có kết quả. Dân thì đói, còn đất nước Yemen bị tàn phá như thời hồng hoang. Cuộc nội chiến đột ngột leo thang năm 2015, khi liên quân Ảrập do Ảrập Xêút dẫn đầu mở cuộc không kích nhằm vào lực lượng vũ trang người Houthi. Trước đó, Tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi đã phải bỏ chạy ra nước ngoài.

Đến nay, con số được Liên hợp quốc ghi nhận ít nhất 6.800 dân thường thiệt mạng, hơn 10.700 người bị thương không còn khả năng lao động. Súng đạn đã ngăn cản cứu trợ quốc tế dù 22 triệu người đang mòn mỏi chờ lương thực. Không những thế, dịch tả bùng phát làm 1,2 triệu người giờ như phế nhân. Theo đánh giá, Yemen đang trình ra cho thế giới một bức tranh thảm họa đói kém trầm trọng nhất trong nhiều thập niên gần đây.

Tất cả các con số chỉ đều ước tính bởi hiện nhiều vùng ở Yemen bị chia cắt dưới sự kiểm soát của các cánh quân vũ trang. Chỉ còn một số ít cơ sở y tế hoạt động đầy đủ, đa phần đã đổ nát hoặc mở cho có vì không thể có thuốc men đầy đủ hoặc y bác sĩ đã bỏ chạy hết. Người dân cũng chẳng còn tiền để đi chữa bệnh, bởi nền kinh tế gần như đã tê liệt.

Giá lương thực chưa lúc nào giảm, từ tháng 5/2015 đến tháng 11/2018. Cảng Hudaydah, cửa khẩu tiếp nhận lương thực chính của Yemen hiện tại đang bị phiến quân Houthi kiểm soát. Mỗi tháng, chỉ khoảng 55.000 tấn lương thực các loại cập được cảng, đủ nuôi 4,4 triệu người ở mức tối thiểu.

“Cứ mỗi đứa trẻ chết vì súng đạn, 10 đứa khác chết vì đói và chúng tôi không làm được gì cả”, Tamer Kirolos - Giám đốc quốc gia của tổ chức Cứu trẻ em tại Yemen nói. “Bố mẹ bọn trẻ bất lực nhìn con họ chết dần, chứng kiến các chức năng sống của chúng cứ lịm dần rồi tắt hẳn, nhiều đứa không còn sức lực để khóc vì đói và đau”.

Đánh giá thực tế, Yemen có thể chưa chìm vào nạn đói. Theo tiêu chí của Liên hợp quốc, một quốc gia bị đói phải có các tiêu chí sau: 1/5 hộ gia đình trở lên không có lương thực; 30% trẻ em dưới 5 tuổi trở lên bị suy dinh dưỡng; 2/10.000 người trở lên tử vong mỗi ngày. Năm 2017, Liên hợp quốc xác nhận 2 tiêu chí đầu tiên chắc chắn đã xảy ra ở 107/333 quận huyện của Yemen. Tuy nhiên, tiêu chí thứ ba rất khó kiểm chứng. Liên hợp quốc chỉ tin chắc là khoảng 14 triệu người, tức khoảng nửa dân số Yemen đang ngấp nghé ngưỡng đói.

Nusair (trong ảnh), cậu bé tính đến tháng 11 mới 13 tháng tuổi đang chịu đựng các triệu chứng suy dinh dưỡng trầm trọng. “Tôi không dám ngủ, cứ nghĩ đến ngủ là không chịu đựng nổi vì nghĩ mình sẽ chết luôn rồi nó sẽ như thế nào”, chị Suad mẹ bé Nusair nói.

Một trường hợp khác, chị Umm Mizrah nặng có 38kg mà lại đang mang bầu. Trong khi đó, đứa con trai 17 tháng tuổi của chị nặng có 5,8kg, bằng một nửa đứa trẻ khác trong tình trạng bình thường. Umm không ăn để nhường cho thằng bé nheo nhóc thì lại lo đứa con trong bụng không có dinh dưỡng để phát triển.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.