| Hotline: 0983.970.780

Một giáo viên mầm non mất tích

Thứ Tư 20/03/2013 , 08:29 (GMT+7)

Cô Đinh Thị Yến, giáo viên trường mầm non Suối Quyền mất tích từ chiều 10/3/2013 đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Theo nguồn tin từ Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Văn Chấn (Yên Bái), cô Đinh Thị Yến, giáo viên trường mầm non Suối Quyền mất tích từ chiều 10/3/2013 đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Cô Yến sinh năm 1992, dân tộc Mường, quê Mộc Châu - Sơn La, sau khi ra trường cô về dạy hợp đồng tại trường mầm non Suối Quyền 2 năm nay, tháng 11/2012 được tuyển vào biên chế chính thức.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tin cho biết, đêm 8 và 9/3/2013 cô Yến còn ngủ ở nhà người quen ở thị trấn Nông trường Liên Sơn, sáng 10/3 cô lên trường làm một số thủ tục giấy tờ cần thiết có nhiều người trong trường biết, trưa cô xuống Phòng Giáo dục - Đào tạo để nộp các giấy tờ từ đó không thấy cô trở lại trường. Mọi liên lạc từ số máy của cô đều không có tín hiệu.

Theo dư luận nhân dân, cô Yến mất tích xảy ra với hai khả năng: Có thể rơi xuống vực trên đường đi. Nếu cô Yến rơi xuống vực sau 3 ngày thì xác phải nổi lên. Khả năng thứ hai sự mất tích của cô Yến có thể liên quan tới một số người nước ngoài đang thi công nhà máy thủy điện gần đó. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Theo một lãnh đạo huyện Văn Chấn: Huyện đang chỉ đạo điều tra sự mất tích của cô Yến theo hướng thứ hai.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.