| Hotline: 0983.970.780

Mỹ chi 1 tỷ USD cho nông nghiệp thân thiện với khí hậu

Thứ Tư 09/02/2022 , 10:59 (GMT+7)

Mỹ sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào các dự án thí điểm nhằm giảm lượng khí thải làm nóng hành tinh hoặc lưu trữ carbon để ngăn chúng phát tán vào không khí.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack. Ảnh: Getty

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố sáng kiến ​​Đối tác mới về Hàng hóa Thông minh với Khí hậu, đồng thời cho biết sẽ hướng tới hỗ trợ những người nông dân, chủ trang trại và chủ đất rừng chống biến đổi khí hậu.

Theo đó, các hoạt động có thể nhận được tài trợ theo sáng kiến bao gồm tái trồng rừng và quản lý rừng bền vững, quản lý thức ăn cho động vật để cắt giảm lượng khí thải làm ấm hành tinh mà nhân loại phải gánh chịu.

Nguồn vốn cho dự án sẽ được Commodity Credit Corporation, một công ty thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ quản lý để thực hiện các chương trình do Quốc hội thiết lập. “USDA sẽ cung cấp nguồn vốn có mục tiêu để đáp ứng nhu cầu quốc gia và toàn cầu và mở rộng cơ hội thị trường cho các mặt hàng thông minh với khí hậu để tăng lợi thế cạnh tranh của các nhà sản xuất Mỹ”, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên sáng kiến trên ngay lập tức đã gặp phải một số phản đối của đảng Cộng hòa, như thượng nghị sĩ Roger Marshall khi ông này cáo buộc USDA đã cố tình “qua mặt Quốc hội”.

“Mặc dù tôi là người ủng hộ trung thành việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và tin rằng nông dân là những người tiên phong, nhưng tôi lo ngại rằng USDA đang sử dụng tài khoản Commodity Credit Corp nhằm phá vỡ quy trình Farm Bill- nơi các chương trình được thiết lập bởi Quốc hội”, ông Marshall viết trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tom Vilsack vào hôm thứ Hai.

(The Hill)

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất