| Hotline: 0983.970.780

Mỹ-Trung tái đàm phán thương mại

Thứ Năm 11/07/2019 , 09:33 (GMT+7)

Hội nghị thượng đỉnh G20 dù không giúp Mỹ và Trung Quốc giải quyết được những bất đồng thương mại nhưng đã mở ra cánh cửa để đôi bên tiếp tục đàm phán.

       

Huawei và nông sản

Reuters hôm qua đưa tin, Bộ Thương mại Mỹ vừa nới lỏng lệnh cấm đối với Huawei, tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Cụ thể theo Bộ trưởng Willbur Ross, chính phủ Mỹ sẽ cấp giấy phép cho các công ty muốn bán sản phẩm cho Huawei nếu xét thấy không đe doạ tới an ninh quốc gia. Ông Willbur Ross cho biết, đây là quyết định tuân theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump sau cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Nhật Bản.

  Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20 

Trước đó, Huawei đã bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào “Danh sách thực thể” với cáo buộc tạo nên mối đe doạ với an ninh quốc gia nước này. Các công ty Mỹ không được phép bán linh kiện, phụ tùng cho Huawei nếu không được cấp giấy phép đặc biệt.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, việc nới lỏng lệnh cấm của Mỹ có thể giúp Huawei hưởng lợi ích, nhưng chỉ trong thời gian nhất định và Huawei cũng chỉ được mua những loại chíp thông dụng của Mỹ, phổ biến trên thị trường thế giới. Giới phân tích thì đánh giá, rất khó để chắc chắn loại sản phẩm nào có thể qua cửa “kiểm duyệt” của Mỹ để có thể bán cho Huawei. Tuy nhiên, động thái của Mỹ phần nào đó vẫn giúp căng thẳng trong cuộc đối đầu về thương mại giữa nước này với Trung Quốc giảm nhiệt.

Đây là kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại hội nghị G20. Bên cạnh việc nhất trí nối lại đàm phán song phương, Tổng thống Trump đồng thời chấp nhận tạm hoãn việc đánh thêm thuế nhập khẩu lên 300 tỉ USD hàng hoá từ Trung Quốc. Đổi lại, Reuters cho biết theo tin từ Mỹ, Bắc Kinh đã chấp nhận tăng khối lượng hàng hoá nông sản từ Mỹ. “Chúng tôi hoãn đánh thuế, và họ sẽ mua thêm nông sản”, ông Trump cho biết.

Một tuần sau hội nghị ở Osaka, Trung Quốc vẫn chưa thực hiện một thương vụ mua nông sản nào lớn từ Mỹ. Thông cáo chính thức của Bắc Kinh cũng không xác nhận cam kết của ông Tập về việc này. Bộ Thương mại Trung Quốc trong khi đó chỉ bình luận khá chung chung khi cho biết, “nông sản là vấn đề quan trọng 2 phía cần thảo luận”. Nhưng rõ ràng, có cơ sở để tin tưởng Bắc Kinh đã có những nhân nhượng nhất định đối với vấn đề này. Đây cũng là cách tiếp cận mềm dẻo hơn nhiều so với các phản ứng trước đó của Trung Quốc khi đề cập tới những vấn đề còn mâu thuẫn với Mỹ trên bàn đàm phán. (RT)

Cửa mở nhưng không lớn

AFP cho biết Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Robert Lighthizer đã có cuộc trao đổi với phía Trung Quốc gồm Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Bộ trưởng Zhong Shan. Theo mô tả của cố vấn Larry Kudlow, các cuộc điện đàm mang tính xây dựng cao. Tuy nhiên, ông Kudlow đồng thời cũng cho biết, còn quá sớm để thông báo các vấn đề chi tiết. Đôi bên cũng chưa xác định thời gian cụ thể cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Cơ hội đàm phán thành công giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn rất khó đoán

“Phải nói thật rằng chúng tôi rất mong muốn, tôi xin nhấn mạnh, mong muốn Trung Quốc trong thời gian ngắn sắp tới sẽ mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ”-ông Kudlow cho biết.

Trên thực tế tổng sản lượng đậu nành nhập khẩu của Trung Quốc chỉ gần 40 tỉ USD, nhập khẩu ngô khoảng 600 triệu. Con số này là rất nhỏ so với khoản thâm hụt ngân sách lên tới trên 400 tỉ USD của Mỹ so với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu cho thấy đôi bên bắt đầu có những nhượng bộ để mở đường cho những giải pháp hoà hoãn trong tương lai, cho dù triển vọng đàm phán thành công trong thời gian ngắn lá khá nhỏ. Giới phân tích đánh giá, khác biệt về mong muốn giữa 2 phía là quá lớn để có thể đi tới một thoả thuận hoàn hảo.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm