| Hotline: 0983.970.780

Mỹ-Trung tạm ngừng thương chiến

Thứ Hai 03/12/2018 , 10:30 (GMT+7)

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được thỏa thuận tạm dừng áp các sắc thuế thương mại mới trong vòng 90 ngày để tiếp tục đàm phán.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung và phái đoàn tham dự tiệc tối tại Hội nghị G20 ở Buenos Aires

Theo BBC, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã có cuộc gặp gỡ tại thủ đô Buenos Aires của Argentina nhân Hội nghị thượng đỉnh G20, quy tụ các nhà lãnh đạo thuộc các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Đây cũng là  cuộc chạm trán đầu tiên giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới, kể từ khi bùng phát cuộc chiến tranh thương mại hồi năm nay. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng nhau dự bữa tối bên lề hội nghị G20, nhằm giải quyết những bất đồng. Đây cũng là sự kiện được giới quan sát quốc tế cũng như cả thế giới dõi theo, bởi những lo ngại về căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế sẽ tác động lớn tới nền kinh tế toàn cầu.

Phía Trung Quốc cho biết, họ đã đồng ý không áp đặt bất kỳ một loại thuế mới nào đối với hàng hóa của Mỹ, bắt đầu từ sau ngày 1/1/2019.  Trước đó, vào hôm thứ Bảy, tại hội nghị thượng đỉnh G20, các nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí ra một Tuyên bố chung, ghi nhận từng phần xung quanh vấn đề thương mại quốc tế. Tuy nhiên họ cũng thống nhất, không chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ.

Mặc dù trước khi lên đường tới Buenos Aires tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, phát biểu với truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố, ông dự định sẽ tăng thuế hạn ngạch, trị giá 200 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc.

Tuy nhiên sau cuộc gặp gỡ cuối tuần rồi, Nhà Trắng hôm qua vẫn cho rằng, mặc dù cuộc chiến thương mại được tạm ngưng trong  90 ngày nhưng một khi bước vào hạn chót mà đôi bên vẫn không thể đạt được một thỏa thuận chung thì mức thuế 10% sẽ lập tức được nâng lên 25%.  Đại diện Nhà Trắng cũng tiết lộ, Trung Quốc đã chấp thuận mua một số lượng hàng hóa chưa xác định nhưng "rất đáng kể", bao gồm hàng nông sản, nhiên liệu, hàng công nghiệp và các loại sản phẩm khác từ Mỹ. BBC dẫn truyền thông Trung Quốc cũng cho biết: "Sẽ không có áp thuế bổ sung nào được áp dụng từ sau ngày 1 tháng 1, và các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ tiếp tục".

Theo Bloomberg, cuộc chiến thương mại căng thẳng trong thời gian qua đã khiến cả hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã áp đặt mức thuế đối lên hàng hóa của nhau, trị giá nhiều trăm tỷ USD. Cụ thể, Mỹ đã đánh khoản thuế 250 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ tháng Bảy, trong khi Trung Quốc cũng trả đũa bằng cách áp khoản thuế trên 110 tỷ USD lên hàng hóa của Mỹ. Ông Trump cũng từng tuyên bố, nếu các cuộc đàm phán ở Argentina không thành công, ông sẽ sẵn sàng áp khoản thuế trị giá 267 tỷ USD hàng năm, nhắm vào những mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, với mức thuế từ 10-25%.

Sự chia rẽ trong vấn đề thương mại Mỹ-Trung cũng đã khiến cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) hồi trung tuần tháng 11 tại Papua New Guinea đã không thể ra một bản Tuyên bố chung chính thức, lần đầu tiên trong lịch sử.

WTO cần phải cải cách

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ với báo giới rằng, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cơ quan được sinh ra để điều chỉnh các tranh chấp thương mại phải cần được hiện đại hóa để hợp với xu thế mới. Trong khi đó, một quan chức cao cấp của Mỹ nói với Reuters rằng, đây là lần đầu tiên G20 nhận ra rằng WTO "đang thiếu vắng các mục tiêu" và cần cải tổ.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm