| Hotline: 0983.970.780

Na Uy sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu quốc gia thủy sản

Thứ Năm 06/06/2024 , 17:58 (GMT+7)

Phó Đại sứ Na Uy cho biết, Na Uy và Việt Nam là những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, hiện Na Uy đứng thứ hai và Việt Nam đứng thứ ba.

Phó Đại sứ Na Uy Mette Møglestue chia sẻ, Chính phủ Na Uy đặc biệt ưu tiên cho nền kinh tế xanh vì 70% doanh thu xuất khẩu của Na Uy đến từ các ngành kinh tế biển. Na Uy là quốc gia đi đầu thế giới trong việc xây dựng ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản với các giá trị cốt lõi là phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Bà Mette Møglestue, Phó Đại sứ Na Uy cho biết: 'Việt Nam và Na Uy có bề dày hợp tác nhiều thập kỷ trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản'. Ảnh: Hồng Thắm.

Bà Mette Møglestue, Phó Đại sứ Na Uy cho biết: "Việt Nam và Na Uy có bề dày hợp tác nhiều thập kỷ trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản". Ảnh: Hồng Thắm.

Na Uy đánh giá cao các mục tiêu của Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản, bao gồm giảm cường độ khai thác tài nguyên thiên nhiên biển và tăng cường nuôi biển ở các khu vực phù hợp như đã được đề ra trong Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030.

“Từ góc nhìn của Na Uy, Việt Nam đang ở vị thế tốt để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác tiềm năng, sử dụng tài nguyên đại dương một cách có trách nhiệm và bền vững”, bà Mette Møglestue nhấn mạnh.

Cũng theo bà Mette Møglestue: "Việt Nam và Na Uy có bề dày hợp tác nhiều thập kỷ trong lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản. Hợp tác song phương đã chuyển từ viện trợ phát triển sang thúc đẩy thương mại. Na Uy và Việt Nam là những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới (Na Uy đứng thứ hai và Việt Nam đứng thứ ba)".

Bà Mette Møglestue cho biết, ngày 21/5/2021, một ý định thư đã được ký kết giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Thương mại - Công nghiệp và Thủy sản Na Uy về việc tăng cường hợp tác thương mại trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và thương mại thủy sản.

Na Uy là quốc gia có ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tiên phong trên thế giới với các giá trị cốt lõi là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Ảnh: NSC.

Na Uy là quốc gia có ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tiên phong trên thế giới với các giá trị cốt lõi là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Ảnh: NSC.

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam Phùng Đức Tiến đã đến Oslo, Na Uy và gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Thương mại - Công nghiệp và Thủy sản Na Uy Kristina Hansen. Hai lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề như: Thủy sản bền vững, tuân thủ, kiểm soát, quản lý thủy sản và chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Gần đây nhất, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam Phùng Đức Tiến và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken cùng các lãnh đạo hai bên đã tái khẳng định tiếp tục hợp tác song phương thông qua chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia, khuyến khích chuyển giao công nghệ trong nuôi trồng thủy sản bền vững, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai song phương.

Đặc biệt, Na Uy sẽ hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng bộ tiêu chuẩn về nuôi biển công nghiệp và chia sẻ các kinh nghiệm thành công trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm thủy sản trên thị trường quốc tế.

Tự hào về mối quan hệ hợp tác truyền thống trong lĩnh vực thủy sản giữa hai nước Na Uy và Việt Nam, đặc biệt là với Cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT Việt Nam từ những ngày Việt Nam bắt đầu xây dựng Luật Thủy sản, Phó Đại sứ Na Uy nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tài trợ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, chúng tôi đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của ngành thủy sản Việt Nam theo hướng bền vững hơn và có hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Na Uy sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với Việt Nam về nuôi biển. Ảnh: Hồng Thắm.

Na Uy sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với Việt Nam về nuôi biển. Ảnh: Hồng Thắm.

Theo bà Mette Møglestue, là các quốc gia xuất khẩu thủy hải sản hàng đầu thế giới, Na Uy và Việt Nam hiểu rõ một thương hiệu quốc gia mạnh, cùng với các yếu tố khác như chất lượng, giá trị dinh dưỡng, các thông lệ nuôi trồng và đánh bắt bền vững… đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị xuất khẩu của các sản phẩm thủy hải sản.

“Na Uy luôn sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình trong quá trình Việt Nam xây dựng một thương hiệu quốc gia mạnh cho nuôi biển và các sản phẩm thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam”, bà Mette Møglestue nói.

Na Uy là quốc gia có ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tiên phong trên thế giới với các giá trị cốt lõi là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường song song với việc không ngừng nâng cao giá trị kinh tế và uy tín của thủy sản quốc gia trên toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Thông qua hợp tác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, Na Uy và Việt Nam có thể truyền cảm hứng cho nhau để tiếp tục nâng cao giá trị thủy hải sản xuất khẩu, trong đó có việc xây dựng một thương hiệu quốc gia mạnh cho thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Xem thêm
'Độ' bò vàng Việt Nam thành 'bò lực sĩ'

Tôi mê mải ngắm 6 con bê vàng với những múi cơ nổi rõ ở vùng mông, đùi đang ăn cám mà mơ về một ngày đàn bò vàng Việt sẽ thành 'bò lực sĩ'.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Hành tím Vĩnh Châu vừa mất mùa, vừa rớt giá

SÓC TRĂNG Những ngày qua, nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu rơi vào cảnh lao đao khi hành vừa mất mùa, giá lại giảm mạnh, đầu ra khó khăn, thương lái thu mua nhỏ giọt.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.