| Hotline: 0983.970.780

Ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 20 tỷ USD vào năm 2025

Chủ Nhật 13/03/2022 , 06:48 (GMT+7)

Song song với tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, Chính phủ giao ngành lâm nghiệp phát triển thị trường nội địa, tăng năng lực chế biến, và truy xuất nguồn gốc.

Giá trị xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2021 đạt 15,87 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2021 đạt 15,87 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022, phê duyệt Đề án "Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030".

Mục tiêu trọng tâm, là giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025, trong đó kim ngạch đạt trên 18,5 tỷ USD; 25 tỷ USD năm 2030, trong đó kim ngạch trên 20,4 tỷ USD.

Chính phủ cũng giao chỉ tiêu giá trị gỗ, sản phẩm gỗ tiêu thụ nội địa đạt 5 tỷ USD vào năm 2025, trên 6 tỷ USD vào năm 2030.

Song song với tăng giá trị xuất khẩu gỗ này, Chính phủ yêu cầu ngành lâm nghiệp có trên 80% cơ sở chế biến, bảo quản gỗ đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến; 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước được sử dụng từ nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Những mục tiêu kể trên dựa trên cơ sở là thành tích trong năm 2021 của ngành lâm nghiệp. Giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020; xuất siêu khoảng 12,94 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu lâm sản chiếm trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước; đạt 4,7% kim ngạch xuất khẩu toàn quốc, và là một trong 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

Dù vậy, ngành lâm nghiệp còn gặp những khó khăn, vướng mắc như nguồn vốn đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng chưa tương xứng với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến còn hạn chế.

Ngoài những sản phẩm truyền thống, mặt hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan tăng trưởng mạnh thời gian qua. Ngay trong tháng 1/2022, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đã đạt 107,65 triệu USD, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài những sản phẩm truyền thống, mặt hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan tăng trưởng mạnh thời gian qua. Ngay trong tháng 1/2022, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm đã đạt 107,65 triệu USD, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước thực tại đó, Đề án "Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng, mở rộng quy mô sản xuất. 

Chính phủ giao nhiệm vụ thành lập 5 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp chế biến gỗ và doanh nghiệp sản xuất vật liệu phụ trợ; một Trung tâm triển lãm đồ gỗ quốc gia tầm cỡ quốc tế; ưu tiên phát triển các nguyên liệu phụ trợ như keo dán gỗ, chất sơn phủ, trang trí bề mặt thân thiện với môi trường và các dịch vụ logistics.

Trong bối cảnh, nguồn lực đầu tư hạn chế, ngành lâm nghiệp tập trung phát triển các nhóm sản phẩm gỗ có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng, nhu cầu sử dụng cao, ổn định trên thị trường như: đồ nội thất, ván nhân tạo, đồ mỹ nghệ, dăm gỗ.

Trên quan điểm xây dựng và phát triển thương hiệu "Gỗ Việt", Đề án khuyến khích doanh nghiệp chế biến gỗ sử dụng thương hiệu "Gỗ Việt", góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo và nâng cao nguồn nhân lực, Đề án nêu giải pháp đổi mới chương trình giảng dạy, đào tạo tại cơ sở nhằm thu hút hơn nữa người lao động; phấn đấu đào tạo lại từ 100.000 - 150.000 lao động ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Chính phủ giao Bộ NN-PTNT là cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện Đề án, sao cho phù hợp với Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch vùng; đồng thời phối hợp các Bộ: Công thương, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, cùng các đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả đề án.

    Tags:
Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm