| Hotline: 0983.970.780

Ngành gỗ tự tin xuất khẩu đạt 14-14,5 tỷ USD

Thứ Hai 01/11/2021 , 16:08 (GMT+7)

Trên tinh thần Nghị quyết 128 và chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Tổng cục Lâm nghiệp, ngành gỗ tin tưởng đạt và vượt kế hoạch xuất khẩu 14,5 tỷ USD.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sáng 29/10. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sáng 29/10. Ảnh: Bảo Thắng.

Giữ vững mục tiêu

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) vừa phối hợp các hiệp hội gỗ, lâm sản cùng một số tổ chức quốc tế, tổ chức hội nghị trực tuyến "Doanh nghiệp ngành gỗ chuẩn bị phục hồi trong bối cảnh bình thường mới", nhằm phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho biết, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh gỗ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là tại khu vực phía Nam. Trong 3 tháng 8, 9, 10, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam là 2,55 tỷ USD, giảm trên 30% so với cùng kỳ. 

Bất chấp khó khăn, ngành gỗ vẫn từng bước thích ứng với tình hình mới. Bắt đầu từ tháng 9, ngành có dấu hiệu phục hồi. Sau 10 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 12,8 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2020.

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các hiệp hội, doanh nghiệp, nhất là sự chủ động, giải quyết khó khăn trong thời gian giãn cách. Tôi hy vọng ngành sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ sẽ có những giải pháp hay, thiết thực để khơi thông dòng chảy, đảm bảo các chuỗi giá trị ngành gỗ không bị đứt gãy", Thứ trưởng nói.

Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp, xuyên suốt các tháng đầu năm 2021, đặc biệt là trong quý III, nhiều giải pháp đồng bộ đã được Chính phủ, Bộ NN-PTNT đưa ra để hỗ trợ ngành gỗ. Bộ NN-PTNT luôn cam kết, sẽ đồng hành cùng các hiệp hội gỗ, lâm sản, nhằm nâng tầm giá trị, thương hiệu của ngành trên trường quốc tế, khu vực.

"Chúng ta cần tập trung vào các sáng kiến phục hồi sản xuất, cơ cấu lại hoạt động của doanh nghiệp ngành gỗ. Làm sao, để mọi thành viên trong đó đều nhận diện được cả thách thức lẫn cơ hội trong tình hình bình thường mới", Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh.

Ý kiến của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh được nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành gỗ đồng tình. Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam (Viforest) đánh giá, Chính phủ đã có chủ trương chuyển hình thái phòng chống dịch từ “Zero Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Đây là tiền đề để doanh nghiệp gỗ lấy lại đà tăng trưởng, nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu 14,5 tỷ USD.

"Chúng tôi hy vọng, các bộ, ban, ngành sẽ đảm bảo thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh", ông Lập nói. 

Ông Điền Quang Hiệp, Chủ tịch Hiệp Hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) đề xuất ý kiến, cho doanh nghiệp được chủ động chống dịch và hậu kiểm. Hiện Bình Dương đạt tỷ lệ tiêm vacxin Covid-19 mũi 1 gần như 100%, mũi 2 gần đạt 70%. Do đó, ông Hiệp muốn doanh nghiệp được phép chịu trách nhiệm về nguồn lực lao động an toàn dịch bệnh, giúp khơi thông ách tắc.

Nhiều sáng kiến

Bác sĩ Võ Hải Sơn - Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đề xuất mô hình trạm y tế lưu động để giải quyết các vấn đề về "3 tại chỗ", cũng như đảm bảo việc kiểm tra sức khỏe cho công nhân thường xuyên trong tình hình bình thường mới.

Theo ông Sơn, mô hình này sẽ thuộc Trung tâm Y tế tuyến huyện, giúp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời. 

Dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành gỗ tự tin đạt mục tiêu xuất khẩu 14,5 tỷ USD. Ảnh: Bảo Thắng.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành gỗ tự tin đạt mục tiêu xuất khẩu 14,5 tỷ USD. Ảnh: Bảo Thắng.

Trong quá trình triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại Bình Dương, ngành y tế thu được nhiều kết quả. Cụ thể, đã triển khai được 169 trạm, có sự phối hợp chủ động giữa 3 bên là doanh nghiệp, trung tâm y tế huyện và phòng khám tư nhân. Bên cạnh việc hướng dẫn, tư vấn, theo dõi sức khỏe cho bộ phận công nhân được cách ly tại doanh nghiệp, trạm y tế lưu động còn giúp tổ chức phát thuốc, thăm khám định kỳ, và báo cáo cơ quan y tế, các cấp có thẩm quyền về tình hình Covid-19.

"Trên cơ sở Bình Dương đạt tỷ lệ tiêm vacxin phòng Covid-19 rất cao, chúng tôi đã tổ chức thành công mô hình trạm y tế lưu động, giúp nhanh chóng ổn định sản xuất cho doanh nghiệp địa phương", ông Sơn đánh giá.

Có nhiều ưu điểm, song bác sĩ Sơn cũng thừa nhận, rằng mô hình này chưa phù hợp với nhóm doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ngoài ra, chi phí và quá trình tổ chức cũng là rào cản với nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Điền Quang Hiệp, Chủ tịch BIFA nói thêm, rằng hiện đa số doanh nghiệp phục hồi sản xuất theo hướng "3 xanh" (nhà máy xanh, nhà trọ xanh, người lao động xanh). Trong đó, việc trang bị phòng khử khuẩn tại doanh nghiệp, giúp người lao động đảm bảo tiệt trùng trước khi vào dây chuyền là hết sức cần thiết.

Ông Lê Xuân Quân, Chủ tịch Hiệp hội gỗ Đồng Nai thông tin, rằng trong quá trình tái sản xuất, tại một số doanh nghiệp, các ca F0 vẫn xuất hiện. "Do được tiêm vacxin với tỷ lệ lớn, nên khi quay lại sản xuất trong điều kiện dịch bệnh, số ca bệnh ít và không lây lan trên diện rộng", ông Quân bày tỏ.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bùi Chính Nghĩa cho rằng sự chủ động trong nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ đã giúp ngành lâm nghiệp chuyển biến tích cực trong tháng 10. "Với cam kết mạnh mẽ từ các hiệp hội, tôi tin chắc mục tiêu 14,5 tỷ USD sẽ đạt được", ông nói. 

Ông Nghĩa cũng đề nghị khối doanh nghiệp chủ động hơn nữa trong việc tận dụng các cơ chế, chính sách từ nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 128/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 11/10. Không chỉ hoàn thành mục tiêu năm 2021, ông Nghĩa hy vọng, cú hích sau đại dịch sẽ còn tạo tiền đề tăng trưởng cho ngành chế biến gỗ trong năm 2022.

Đến nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát ở các tỉnh, thành phố. Nhiều địa phương từng bước mở cửa, và cho phép mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Đó là tiền đề để ngành gỗ tận dụng các thời cơ.

"Hiện Bộ NN-PTNT đã có chính sách hỗ trợ địa phương phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt là đã tạo được hơn 200.000 ha rừng gỗ lớn, đáp ứng được cho cả chế biến sản xuất đồ gỗ nội thất có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu sang các thị trường lớn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng đề án phát triển công nghiệp chế biến gỗ, và sẽ trình Thủ tướng trong quý IV/2021", ông Nghĩa chia sẻ.

    Tags:
Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm