| Hotline: 0983.970.780

Ngày 31/8, xả đập Tha La - Trà Sư: Cuối nguồn đề phòng ngập lụt

Thứ Sáu 31/08/2018 , 07:01 (GMT+7)

Ngày 31/8, 2 đập Tha La – Trà Sư (thuộc kênh Vĩnh Tế, huyện Tịnh Biên, An Giang) sẽ được xả để điều tiết lũ cũng như đảm bảo an toàn cho đập không bị vỡ do nước chênh lệch quá cao. 

Dự báo một lượng nước rất lớn sẽ dồn xuống cuối nguồn, đe dọa đến nhiều vùng sản xuất lúa, có nguy cơ gây ngập úng cục bộ, trước khi theo hệ thống kênh thoát lũ ra biển Tây.

Xả đập Tha La – Trà Sư, một lượng nước rất lớn sẽ dồn xuống cuối nguồn, đe dọa đến nhiều vùng sản xuất lúa, trước khi theo hệ thống kênh thoát lũ ra biển Tây

TS. Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, giữa 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang đã thống nhất ngày 31/8 sẽ xả đập Tha La – Trà Sư, sớm hơn so với diện kiến ban đầu. Theo ông Nhựt, trước đó phía Kiên Giang đã đề xuất đến ngày 10/9 mới xã đập, nhằm hạn chế thiệt hại do còn một diện tích lúa rất lớn chưa thu hoạch. Tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh, hiện nay mức chênh lệch giữa trong và ngoài đập đã trên 2 mét nước, có nguy cơ vỡ đập nên phải xả sớm.

Xả đập Tha La – Trà Sư, nước lũ sẽ ảnh hưởng đến khu vực Tứ Giác Long Xuyên (gồm cả An Giang và Kiên Giang) vùng Tây sông Hậu (Kiên Giang và Cần Thơ. “Theo dự báo, khoảng 4 ngày sau khi xả đập nước lũ sẽ ảnh hưởng tới các huyện Kiên Lương, Giang Thành và 7 ngày sau đến khu vực huyện Hòn Đất, Tân Hiệp (thuộc tỉnh Kiên Giang), với mực nước sẽ dâng cao thêm khoảng 40 cm. Vì vậy, các địa phương phải khẩn trương gia cố đê bao, với cao trình từ 50-60 cm so với mực nước hiện tại”, ông Nhựt cảnh báo.  

Điều đáng lo ngại là trong khu vực chịu ảnh hưởng lũ của tỉnh Kiên Giang hiện còn trên 150.000 ha lúa hè thu đang trong giai đoạn trổ chín và lúa thu đông mới gieo sạ, có nguy cơ bị thiệt hại. Nhất là tại các huyện thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên sẽ bị ngập sâu là Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất, nhưng nông dân lại gieo sạ diện tích rất lớn lúa ĐS 1 (lúa Nhật), là giống có thời gian sinh trưởng dài, từ 110 - 120 ngày, phải cả tháng nữa mới cho thu hoạch. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn khu vực này đang có tới 73.800 ha nông dân làm lúa ĐS 1, cần được bảo vệ an toàn khi lũ tràn về.

Đập điều tiết lũ Tha La - Trà Sư có thân đập bằng ống cao su được bơm phồng để ngăn lũ đầu vụ từ phía Campuchia tràn qua, bảo vệ sản xuất lúa cho vùng cuối nguồn. Vì vậy, khi lũ dâng cao đến cao trình thiết kế buộc phải xả để đảm bảo an toàn cho thân đập.

Nông dân vùng cuối nguồn đang gấp rút gia có đê bao bảo vệ lúa trước thông tin xả đập Tha La - Trà Sư vào ngày 31/8, sớm hơn dự kiến ban đầu

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm