| Hotline: 0983.970.780

Ngô nếp tím Fancy 111 tại Nghi Ân

Thứ Ba 22/12/2015 , 07:10 (GMT+7)

Nếu trồng lúa chỉ được 2-3 triệu đồng/sào/vụ, trong khi trồng ngô nếp tím chỉ cần 75 ngày đã cho thu lãi trên dưới 6 triệu đồng/sào/vụ. Cái hay nữa là ngô tím có rất nhiều chất dinh dưỡng nên rất quý. 

Vụ đông 2015, TP Vinh (Nghệ An) SX 38,5 ha giống ngô nếp tím Fancy 111 do Cty Advanta Việt Nam cung ứng tại các xã Hưng Chính, Hưng Đông, Nghi Ân... cho sản phẩm ngô thương phẩm được người tiêu dùng hồ hởi đón nhận, người trồng thu lãi lớn.

Ông Phạm Văn Sơn ở xóm 8 xã Nghi Ân cho biết, sau khi thu hoạch vụ vừng, ông triển khai trồng ngô nếp tím Fancy 111. Được tập huấn kỹ và được hỗ trợ ngô giống nhưng khi làm vẫn lo. Không ngờ chỉ sau 75 ngày cho thu hoạch và có lãi.

"Theo tính toán, với mật độ trồng 2.500 gốc/sào, mỗi sào thu hoạch được khoảng 2.000 bắp loại to, giá thương lái mua ngay tại ruộng là 3.500 đồng/bắp, đã có 7 triệu đồng. Còn lại 500 bắp nhỏ hơn, bán rẻ nhất cũng được 2.000 đồng/bắp được thêm 1 triệu nữa.

Đó là chưa kể khi cây ngô còn nhỏ, tôi còn gieo rau cải, sau 1 tháng bán được gần 1,5 triệu. Bây giờ bán xong bắp, cây vẫn xanh thì chặt cho bò ăn. Cây và lá mềm, ngọt nên trâu bò ham ăn lắm", ông Sơn phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Đình Trúc, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cho biết chỉ sau 2,5 tháng bà con làm mô hình đều thu lãi ròng trên dưới 4 triệu đồng/500 m2 là đáng mừng. 

Cần tập huấn kỹ để nhân rộng ra các địa phương khác theo hướng trồng rải vụ. Điều mà người dân hiện quan tâm nhất là giống ngô nếp tím Fancy 111 quá đắt (500.000 đồng/kg) nên cần có chính sách hỗ trợ.

Có mặt tại mô hình ngô nếp tím Fancy 111 của xã Nghi Ân, ông Ngô Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đông chia sẻ vụ đông năm nay, Hưng Đông làm 3 ha mô hình ngô nếp tím Fancy 111. Canh tác trên đất thịt nên bắp rất to.

Giá bán tại ruộng bình quân 4.000 đồng/bắp. Lãi lớn nhưng ông Quang lo là nếu SX đại trà thì lại sợ bí đầu ra. Làm theo hình thức nhỏ lẻ thì lại sợ chuột phá hoại.

Ông Nguyễn Văn Hân, Trưởng ban Nông nghiệp xã Hưng Chính cũng cho biết, vụ đông 2014, Hưng Chính đã làm thử 1 sào giống ngô nếp tím Fancy 111 rất hiệu quả. Sau 75 ngày thu hoạch chia cho dân trong xóm mỗi hộ 2 bắp để ăn thử, ai cũng thích.

Vụ đông 2015, được Cty Advanta cung ứng giống, xã triển khai mô hình với quy mô 6,5 ha. Bà con đã bán hết ngô tươi tại ruộng cách đây khoảng 1 tuần.

"Với diện tích ấy, nếu trồng lúa chỉ được 2-3 triệu đồng/sào/vụ, trong khi trồng ngô nếp tím chỉ cần 75 ngày đã cho thu lãi trên dưới 6 triệu đồng/sào/vụ. Cái hay nữa là ngô tím có rất nhiều chất dinh dưỡng nên rất quý. Năm 2016, nếu mở rộng diện tích cả vụ xuân và vụ hè thu thì càng thu lợi lớn", ông Hân chia sẻ.

Ông Phan Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghi Ân khẳng định, ngô nếp tím Fancy 111 là cây làm giàu cho người dân, đề nghị TP có chính sách hỗ trợ giống để giúp bà con có cơ hội vươn lên làm giàu...

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoài An, Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, vụ đông 2015 TP đã hỗ trợ 100% tiền giống cho các hộ làm mô hình ngô nếp tím Fancy 111. 

Sản phẩm của bà con được tiêu thụ tốt tại TP Vinh và thị xã Cửa Lò. Đề nghị UBND các xã và Phòng Kinh tế TP cho mở rộng diện tích. Năm 2016, TP sẽ tiếp tục hỗ trợ giống cho bà con SX.

 

Xem thêm
Nuôi ngựa bạch dưới tán rừng

Chăn nuôi ngựa bạch theo hướng hàng hóa dưới tán rừng mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao đời sống người dân.

Khống chế được dịch bệnh, người chăn nuôi yên tâm tái đàn

Nhờ ngành chức năng Bình Định khống chế được dịch bệnh cộng giá heo tăng nên người chăn nuôi ở địa phương miền Trung này yên tâm tái đàn.

Nghiên cứu hệ thống đo phát thải CO2 và CH4 từ cây lúa

CẦN THƠ EcoTraceTech - Hệ thống đo phát thải CO2, CH4 từ cây lúa là ý tưởng khởi nghiệp của nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ.