| Hotline: 0983.970.780

Người dân Hải Phòng chống rét cho thủy sản

Thứ Tư 13/01/2021 , 11:21 (GMT+7)

Người dân tại Hải Phòng đã có nhiều biện pháp chủ động phòng chống rét cho thủy sản nuôi, giảm thiểu thiệt hại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Những ngày qua, ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc xuống thấp, tại Hải Phòng nhiệt độ trung bình giao động từ 8-10 độ, điều này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản.

Ghi nhận tại một số địa điểm nuôi trồng thủy sản lớn tại Hải Phòng, dù có ảnh hưởng nhưng về cơ bản chưa có thiệt hại xảy ra, người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét cho cá, tôm nuôi...

Tại  xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, nơi thủ phủ nuôi các vược (loại cá dễ bị ảnh hưởng khi nhiệt độ xuống thấp), cá trắm đen... việc chống rét cho cá được người dân chủ động bằng cách cải tạo lại độ sâu của ao, đầm.

Các hộ nuôi tôm mùa đông tại Hải Phòng cơ bản đều có nhà bạt, tuy nhiên nếu rét đậm rét hại kéo dài sẽ gây khó khăn và sẽ có ảnh hưởng. Ảnh: Đinh Mười.

Các hộ nuôi tôm mùa đông tại Hải Phòng cơ bản đều có nhà bạt, tuy nhiên nếu rét đậm rét hại kéo dài sẽ gây khó khăn và sẽ có ảnh hưởng. Ảnh: Đinh Mười.

Còn đối với các hộ nuôi tôm mùa đông, hầu như người dân đã có nhà bạt, còn những hộ nuôi tôm mùa đông nhưng không có nhà bạt thì chủ động thả sớm hơn và đã thu hoạch. Tuy nhiên, đã có nhiều hộ nuôi tôm bị ảnh hưởng do nhiệt độ bên ngoài xuống quá thấp.

“Tôi thả hơn 10 vạn giống tôm thẻ chân trắng, bạt thì căng rồi nhưng nhiệt độ bên ngoài xuống thấp quá nên những con tôm đang lột bị đơ, những con yếu thì đơ hẳn. Bình thường mọi năm bên trong lúc nào cũng từ 20 độ trở lên nhưng mấy hôm vừa rồi chỉ có 16 -17 độ. Nếu thời tiết ấm lên thì chắc không có gì, nếu rét đậm kéo dài lâu thì sẽ gặp khó khăn”, ông Cao Văn Hóa, một người nuôi tôm ở phường Tân Thành, quận Dương Kinh cho biết.

Theo Chi cục thủy sản Hải Phòng, hiện tại thành phố có hơn 11.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản nằm rải rác tại các quận, huyện, trong đó diện tích nuôi các loại thủy sản dễ ảnh hưởng của giá rét là tôm, cá vược, cá rô phi chiếm khoảng 4.000ha.

Người dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên chống rét cho cá vào mùa đông bằng cách chủ động đào ao, đầm sâu từ 3-4m. Ảnh: Đinh Mười.

Người dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên chống rét cho cá vào mùa đông bằng cách chủ động đào ao, đầm sâu từ 3-4m. Ảnh: Đinh Mười.

Trước tình hình rét đậm, rét hại có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho sinh trưởng, phát triển của thủy sản nuôi, Chi cục thủy sản Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các phòng kinh tế, phòng nông nghiệp các quận, huyện tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp quản lý nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, phòng chống rét cho thủy sản nuôi.

Mặt khác, đề nghị các địa phương thông tin tới người nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống về diễn biến thời tiết, tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra do nhiệt độ xuống thấp. Tăng cường kiểm tra, phân công cán bộ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phòng chống rét cho thủy sản nuôi.

"Dự báo xu thế thời tiết tháng 1 năm 2021 tại các khu vực phía Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó ngoài các biện pháp chống rét đã làm, người dân cũng cần quan tâm đến chế độ chăm sóc, cho ăn, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết trên các bản tin của đài phát thanh, truyền hình và chuẩn bị sẵn sàng các vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe đối tượng nuôi", ông Đỗ Đức Thịnh - Chi cục phó Chi cục Thủy sản Hải Phòng cho biết.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm