| Hotline: 0983.970.780

Kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang gãy vỡ sau mưa lớn:

Người dân vùng hạ du lo ngại!

Thứ Năm 16/08/2018 , 14:05 (GMT+7)

Một công trình thủy lợi được đầu tư lớn, chưa đưa vào sử dụng nhưng đã xảy ra một số sự cố. Trao đổi với người dân vùng hạ du dự án đều lo ngại.

12-05-20_21
Nhiều tấm bê tông khác trên cùng tuyến đê Ngàn Trươi - Cẩm Trang đang chực chờ vỡ, bung ra khỏi mái kênh

Sau nhiều lần khẳng định kênh bê tông Ngàn Trươi - Cẩm Trang đoạn qua xã Đức Bồng bị vỡ nghiêm trọng là do mạch nước ngầm và đoạn kênh chưa hoàn thiện đồng bộ, ông Nguyễn Trọng Tâm, cán bộ kỹ thuật (BQL dự án đầu tư xây dựng công trình ngành NN-PTNT Hà Tĩnh) cho biết, đây là sự cố do thiên tai nên bên bảo hiểm công trình sẽ tính toán đền bù.
 

Khẳng định chất lượng đảm bảo

Sau khi liên hệ với chủ đầu tư, ông Nguyễn Bá Đức, Trưởng BQL dự án đầu tư xây dựng công trình ngành NN-PTNT đã ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Tâm, cán bộ kỹ thuật làm việc với PV. Tại buổi tiếp xúc với báo giới ngay trên địa điểm xảy ra sự cố vỡ mái, đáy kênh bê tông, ông Tâm một lần nữa khẳng định nguyên nhân dẫn đến mái kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang hư hỏng là do đợt mưa lớn trung tuần tháng 7, nước ngầm trong đất làm gãy 25 tấm bê tông tầng mái với tổng chiều dài 200m và làm bung đáy bê tông, nhiều đoạn vỡ vụn trơ sắt.

“Tôi khẳng định chất lượng công trình đảm bảo, còn lượng nước ngầm do đơn vị thiết kế tính toán. Giai đoạn thiết kế có khoan thăm dò, nhưng không thể khoan hết tất cả”, ông Tâm nói, đồng thời, khẳng định thiên tai là nguyên nhân gây ra sự cố, tuy nhiên lượng mưa tại thời điểm đó ở mức độ nào thì không có số liệu!

“Cái này mình không thể lường hết trước, sự cố này chỉ là cục bộ của cả đại dự án. Chủ đầu tư đã có mua gói bảo hiểm trước đó nên bảo hiểm sẽ tính”, ông Tâm nói khi một số PV truy vấn ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự cố hư hỏng kênh lần này.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Tâm, chủ đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu xử lí sự cố bằng phương pháp bóc hết phần bê tông bị hư hại, đổ tấm mới vào. Đơn vị thi công chỉ mới thực hiện được một số tấm bê tông mái, còn phần đáy chưa thực hiện.

Lý giải về việc lòng kênh được đổ bê tông dày cũng bị vỡ vụn, ông Tâm cho rằng đây là do nước ngầm đẩy gãy phần mái bê tông, sau đó tiếp tục làm vỡ đáy kênh, kiểu đòn bẩy.
 

Người dân vùng hạ du lo ngại

Một công trình thủy lợi được đầu tư lớn, chưa đưa vào sử dụng nhưng đã xảy ra một số sự cố. Trao đổi với người dân vùng hạ du dự án, hầu hết ý kiến đều bày tỏ sự quan ngại.

12-05-20_25
Liệu tuyến kênh có thực sự đảm bảo chất lượng thi công, vấn đề này cần sự vào cuộc của Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Hùng, xã Đức Bồng nói: “Việc ngăn đập tích nước là để phục vụ đời sống, sản xuất của người dân nhưng nếu làm không đảm bảo chất lượng hậu họa sẽ khó lường. Vừa rồi đoạn kênh đi qua xã bị sụt lún, vỡ càng khiến lo lắng của chúng tôi là có cơ sở”.

Theo anh Hùng, Đức Bồng là vùng “rốn” lũ của huyện Vũ Quang nên khi xây dựng tuyến kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang vô hình chung tạo thành một tuyến đê ngăn dòng chảy thoát lũ từ thượng nguồn đổ về. Đức Bồng sẽ trở thành một ốc đảo. Khi đến mùa lũ nếu các tuyến kênh vận hành tốt, tiêu thoát lũ kịp thời thì không sao nhưng đặt trường hợp xấu nhất vỡ kênh, nước chảy tràn trở lại khu dân cư thì tính mạng, tài sản của người dân Đức Bồng nói riêng, các xã vùng hạ du nói chung không biết sẽ thế nào.

Còn anh Trần Đức Thuận, xã Đức Long cho rằng, việc xây dựng dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang cần có sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Hiện tại, đã có đoạn kênh chưa đưa vào sử dụng nhưng đã hư hỏng thì các cơ quan chức năng phải thanh tra, đánh giá lại chất lượng công trình để đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng dự án, đặc biệt là khi mùa mưa lũ đang cận kề.

Về phía chính quyền địa phương, ông Tô Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, bày tỏ: “Qua khảo sát của chúng tôi thì thấy hư hại của công trình kênh Ngàn Trươi – Cẩm Trang qua địa bàn xã khá là nặng. Nguyên nhân gây ra sự cố do khách quan thời tiết hay do yếu tố chủ quan thì cơ quan chuyên môn cũng cần khảo sát, xem xét, đánh giá để công trình thi công đảm bảo chất lượng. Nói thật nhìn vào công trình trước mắt như vậy thì thấy không đảm bảo. Địa phương cũng như người dân đều rất lo lắng vì chất lượng công trình này ảnh hưởng nhiều đến vấn đề dân sinh trên địa bàn xã”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh: Tất cả các vấn đề liên quan đến công trình này dù nhỏ nhất cũng phải xử lý để đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất. Tinh thần là cái nào thuộc trách nhiệm của nhà thầu, nhà thầu phải chịu. Cái nào của chủ đầu tư, chủ đầu tư phải chịu.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm