| Hotline: 0983.970.780

Người trồng nghệ khốn đốn vì không có đầu ra

Thứ Năm 23/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Đã quá thời điểm thu hoạch hai tháng nhiều diện tích trồng nghệ của người dân xã Tam Lộc (Phú Ninh, Quảng Nam) vẫn không có thương lái đến mua. Hơn 100 tấn nghệ củ đang đứng trước nguy cơ hư thối khi mùa mưa tới gần.

14-41-58_1
Nghệ củ của gia đình ông Tam đã quá thời điểm thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua

Xã Tam Lộc có khoảng 8ha trồng nghệ chủ yếu nằm ở hai thôn Đại Đồng và thôn Cẩm Long. Nếu như những năm trước, vào thời điểm này các vườn nghệ đã được người dân thu hoạch gần hết thì năm nay hầu như diện tích trên vẫn chưa thể xuất bán. Lý do là không có thương lái đến mua và người trồng lại không thể tìm được thị trường tiêu thụ với số lượng sản phẩm lớn.

Thông thường, mùa trồng nghệ của người dân xã Tam Lộc thường bắt đầu từ tháng 8 (dương lịch) và thu hoạch vào tháng 6 hàng năm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nghệ năm nay ở xã đã trễ mất hai tháng nhưng vẫn chưa thể bán được. Việc tìm đầu ra cho sản phẩm nghệ địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ nghệ năm nay, gia đình ông Trương Văn Tam (50 tuổi, thôn Đại Đồng, Tam Lộc) trồng 10 sào nhưng đến nay vẫn chưa bán được cân nào. Vì đã quá thời gian thu hoạch nên diện tích trồng nghệ của ông đa phần lá cây đã tàn lụi, cỏ mọc um tùm. Nếu nhìn vào thì không ai biết được vùng đất này đang là vườn nghệ. Quá sốt ruột, ông Tâm đành đào bỏ 3 sào để xây chuồng gà phát triển hướng kinh tế khác.

“Năm ngoái vào lúc này thì vườn nghệ của gia đình cũng đã bán xong rồi. Giá bán lúc đó khoảng từ 10 – 15 ngàn đồng/kg nên cũng mang lại thu nhập tương đối khá. Thấy thế năm nay chúng tôi đầu tư trồng tiếp nhưng không ngờ lại xảy ra tình trạng này. Hơn 5 tấn nghệ củ trong vườn ùn ứ. Không có thương lái nào đến hỏi mua nên chúng tôi cũng không biết bán cho ai. Toàn bộ 30 triệu đồng chi phí đầu tư cho 10 sào nghệ nhà tôi có nguy cơ mất sạch”.

1ha diện tích trồng nghệ của ông Nguyễn Thanh Xuân (58 tuổi, thôn Đại Đồng) cũng trong tình trạng tương tự. Ông Xuân cũng đã liên hệ tìm đầu ra nhưng vẫn chưa có kết quả. “Vừa rồi tôi nghe thông tin là có người sẽ thu mua nghệ với giá 6.000 đồng/kg nhưng vẫn không chắc chắn. So với năm ngoái thì mức giá thu mua xuống hơn 1 nửa nhưng dù sao tiêu thụ được cũng là tốt rồi. Còn không bán được nữa thì chấp nhận để vậy, qua năm sau lên lại được cây nào tốt cây đó”, ông Xuân chia sẻ.

14-41-58_2
Vườn nghệ không thể bán được nên ông Tam đành phá bỏ, san đất xây chuồng gà

Theo ông Lê Mộng Anh Toàn, cán bộ nông nghiệp xã Tam Lộc thì với sản lượng nghệ củ trung bình của xã khoảng 8 tạ/1 sào (500m2) thì với diện tích trong địa phương có tất cả hơn 100 tấn nghệ tồn đọng. Lý do dẫn đến việc này là vì thị trường cung cầu không cân bằng. Bên cạnh đó, một số địa phương khác ở Tây Nguyên cũng trồng nghệ và sản phẩm chất lượng hơn nên nghệ củ của địa phương khó tiêu thụ.

“Để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, chính quyền địa phương cũng đã liên hệ với các nhà máy chế biến tinh bột nghệ thu mua sản phẩm cho người dân nhưng hầu hết các nhà máy hiện nay đều chưa có nhu cầu. Chúng tôi cũng đang cố gắng tìm cách nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan", ông Toàn nói.

Ông Lê Mộng Anh Toàn: "Nếu mùa mưa tới mà vẫn nghệ không thể bán được thì dẫn đến nguy cơ thối củ, thiệt hại kinh tế cho người dân. Địa phương cũng rất mong muốn có đơn vị đứng ra thu mua lại sản phẩm để người trồng để vớt vát lại tiền vốn đầu tư”.

 

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm