| Hotline: 0983.970.780

Nhiều gia súc nhốt trong chuồng vẫn chết rét

Thứ Ba 22/02/2022 , 16:49 (GMT+7)

YÊN BÁI Những năm trước, gia súc chết rét phần lớn do thả rông trên rừng, nhưng năm nay số gia súc chết rét ở huyện Mù Cang Chải đều chết trong chuồng.

Đốt lửa sửi cho đàn trâu ở huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Phạm Tiến Lâm.

Đốt lửa sửi cho đàn trâu ở huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Phạm Tiến Lâm.

Rét tiếp tục tăng cường, băng giá lan rộng khắp các đỉnh núi, chỉ qua hai ngày, tỉnh Yên Bái đã có 38 con gia súc bị quật ngã…

Theo báo cáo nhanh của các địa phương tại tỉnh Yên Bái, tính đến 15h ngày 22/2 toàn tỉnh này đã có 38 con gia súc bị chết rét, trong đó có 21 con trâu, 12 con nghé, 2 con bê, 2 con bò…

Riêng ngày 22/2 toàn tỉnh Yên Bái có 20 con gia súc bị chết rét, nhiều nhất là huyện Mù Cang Chải có 16 con, trong đó có 5 con trâu, 9 con nghé, 2 con bê; huyện Trạm Tấu chết 3 con, huyện Lục Yên 1 con trâu.

Những năm trước, gia súc chết rét phần lớn do thả rông trên rừng, nhưng năm nay số gia súc chết rét ở huyện Mù Cang Chải đều chết trong chuồng, nhiều nhất ở xã Nậm Khắt 5 con, Púng Luông 4 con…

'Mặc áo' cho trâu. Ảnh: Phạm Tiến Lâm.

"Mặc áo" cho trâu. Ảnh: Phạm Tiến Lâm.

Ông Phạm Tiến Lâm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mù Cang Chải cho biết: Năm nay do nhiệt độ xuống quá nhanh, lại kèm theo mưa và băng giá, đàn gia súc chưa kịp thích ứng nên chết nhiều. Để bảo vệ đàn gia súc, huyện Mù Cang Chải đã “tung” cán bộ xuống tận thôn bản yêu cầu bà con đưa trâu, bò vào chuồng dùng bạt che chắn chuồng trại, đốt lửa sưởi vào ban đêm, huy động chăn rách “mặc áo” ấm cho trâu, bò tăng khẩu phần ăn xanh và ăn tinh cho đàn gia súc…

Xem thêm
Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Năng suất sắn tăng 30 - 50% nhờ tưới tiết kiệm

Tại Tây Ninh, áp dụng tưới tiết kiệm đã giúp cây sắn tăng năng suất từ 30 - 50% (đạt 40 - 50 tấn/ha), giảm 40% lượng nước tưới so với tưới tràn.