| Hotline: 0983.970.780

Những điều chưa biết về tân Thủ tướng Nhật

Thứ Tư 16/09/2020 , 15:30 (GMT+7)

Vốn xuất thân là con trai của một nông dân và bắt đầu sự nghiệp từ con số không, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga còn nhiều điều bí ẩn.

Ông Suga có cha là một nông dân trồng dâu tây và mẹ một giáo viên ở tỉnh nông thôn Akita, miền bắc Nhật Bản và vừa học đại học ở Tokyo vừa đi làm thêm tại một nhà máy. Sự nghiệp chính trị của ông được bắt đầu vào năm 1987, với tư cách là thành viên hội đồng thành phố Yokohama, ngoại ô Tokyo và sau đó vào quốc hội năm 1996.

Ông Yoshihide Suga vừa chính thức được Quốc hội bầu làm tân thủ tướng Nhật Bản, thay thế người tiền nhiệm Shinzo Abe.  Ảnh: Kyodo

Ông Yoshihide Suga vừa chính thức được Quốc hội bầu làm tân thủ tướng Nhật Bản, thay thế người tiền nhiệm Shinzo Abe.  Ảnh: Kyodo

Khi được đề cập đến hồ sơ cá nhân của mình với đề cử làm lãnh đạo đảng LDP mới đây, ông Suga nói rằng ông “bắt đầu từ con số không” nhưng cam kết “sẽ cống hiến toàn bộ sức lực cho đất nước và người dân Nhật Bản.”

Về tính cách, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga từng nổi tiếng là người không ưa chính sách quan liêu. “Mọi người nghĩ tôi rất đáng sợ, đặc biệt là các công chức nhưng tôi lại rất ân cần với những người làm việc nghiêm túc", ông Suga trong một tranh luận nói.

Về quan điểm chính trị, ông Suga được coi vẫn còn là điều bí ẩn, mặc dù ông luôn ủng hộ các chính sách giúp hồi sinh các vùng nông thôn. Các chuyên gia nói rằng ông là người theo trường phái thực dụng hơn là một nhà tư tưởng và được coi là một nhân vật trung lập.

Báo chí trong nước mô tả, ông Suga là người không thuộc bất kỳ phe cánh nào trong đảng và luôn phản đối chủ nghĩa bè phái, đồng thời cho rằng ông là một nhà cải cách, người sẽ phá bỏ những lợi ích và quy tắc cản trở đổi mới.

Tuy nhiên, trong công cuộc cải tổ các chức vụ chủ chốt của đảng cầm quyền, ông Suga đã phân bổ đồng đều các vị trí quan trọng cho các phe nhóm, hành động được cho là để “cân bằng” nhằm đáp từ lại sự ủng hộ của họ đối với ông cuộc đua làm lãnh đạo LDP.

Tân Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết, ông sẽ bổ nhiệm "những người có tư tưởng cải cách và làm việc chăm chỉ" vào nội các mới với khoảng một nửa số thành viên trong bộ máy cũ dự kiến ​​sẽ được giữ lại hoặc hoán đổi các chức vụ bộ trưởng khác nhau.

Về đời tư, ông Suga rất hiếm khi nói về cuộc sống cá nhân của mình cũng như đề cập đến người vợ và ba đứa con ở hậu trường. “Tôi hoàn toàn không uống rượu và tôi chỉ thích đồ ngọt như bánh kếp, cho nên bề ngoài của tôi đã thay đổi rất nhiều”, ông Suga tiết lộ trong một lần hiếm hoi với báo chí.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm