| Hotline: 0983.970.780

Những mỏ đá ở Tuyên Quang nổ mìn đe dọa an toàn của người dân

Thứ Sáu 18/12/2020 , 17:13 (GMT+7)

Trong bán kính chưa đầy 3 km tại xã Tân Thanh có tới 4 mỏ được cấp phép khai thác đá. Những mỏ đá này nổ mìn gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Mỏ đá của Công ty TNHH Đạo Tú Thanh Phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Ảnh: Đào Thanh.

Mỏ đá của Công ty TNHH Đạo Tú Thanh Phát hoạt động gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Ảnh: Đào Thanh.

4 mỏ đá được cấp phép hoạt động tại xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) là của Công ty TNHH 27/7, Công ty TNHH Huy Linh, Công ty TNHH Nhật Tân, Công ty TNHH Đạo Tú Thanh Phát. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các mỏ đá này đã kéo theo nhiều hệ lụy như môi trường bị ô nhiễm, hoạt động sản xuất của người dân bị ảnh hưởng. Việc nổ mìn khiến một số tường nhà dân bị rạn nứt, bên cạnh đó đất đá văng rất nguy hiểm đến sự an toàn của người dân nơi đây…

Chúng tôi có mặt tại mỏ đá tại thôn Lục Liêu của Công ty TNHH Đạo Tú Thanh Phát trong vòng chưa đầy 30 phút đã có tới 10 chiếc xe ô tô được cơi nới thành thùng trở quá khổ quá tải vận chuyển đá từ mỏ ra Quốc lộ 2C. Những chiếc xe này vừa khiến con đường từ Quốc lộ 2C vào thôn Lục Liêu bị xuống cấp đồng thời cũng khiến bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân 2 bên đường.

Anh Phùng Văn Chiến, người dân thôn Lục Liêu cho biết, mỏ đá hoạt động không chỉ ô nhiễm do bụi, tiếng ồn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Bởi từ khi mỏ cho xây dựng chiếc cống bắc qua suối lấy đường đi vào mỏ, mỗi mùa mưa rác chảy làm tắc cổng khiến mảnh ruộng 2 sào của gia đình anh trước đây cho năng suất cả tạ lúa nay bị ngập úng chỉ được vài chục kg. Trừ công chăm sóc, giống phân bón thì gần như hòa vốn nên anh đành bỏ hoang.

Những chiếc xe quá khổ, quá tải vận chuyển đá vừa gây hỏng đường vừa ô nhiễm môi trường. Ảnh: Đào Thanh.

Những chiếc xe quá khổ, quá tải vận chuyển đá vừa gây hỏng đường vừa ô nhiễm môi trường. Ảnh: Đào Thanh.

Cũng theo anh Chiến, bụi đá từ việc khai thác mỏ bay khắp mơi khiến ngô, mía của bà con xung quanh cánh đồng Lục Liêu bị bạc trắng. Vụ mía năm ngoái, anh chỉ thu hoạch được phần thân mía còn phần ngọn và lá mía đành phải vứt bỏ rất lãng phí vì bụi đá quá nhiều không thể tận dụng làm thức ăn cho trâu bò được. Đấy là về sản xuất, còn về lâu dài bụi ô nhiễm từ mỏ đá không biết tình hình sức khỏe của người dân ở thôn Lục Liêu sẽ ra sao?

Tại văn bản số 12, ngày 31/3/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Dương làm việc với Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát và người dân xã Tân Thanh nêu rõ: Công ty TNHH MTV Đạo Tú Thanh Phát có trách nhiệm khai thác đá đúng công suất, phạm vi, danh giới mỏ; có phương án cụ thể quản lý kho mìn an toàn; hạn chế tối đa việc nổ mìn, nghiền đá gây bụi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương.

Tương tự như mỏ đá ở thôn Lục Liêu, mỏ đá tại thôn Tân Tiến của Công ty TNHH 27/7 cũng khiến người dân nơi đây bất an. Cụ thể, vào ngày 6/11/2020, việc nổ mìn tại mỏ đá của công ty này đã khiến đất đá bắn vào nhà dân gây nguy hiểm.

Hệ lụy từ bụi khai thác đá khiến nhiều diện tích cây trồng của người dân bị bạc trắng. Ảnh: Đào Thanh.

Hệ lụy từ bụi khai thác đá khiến nhiều diện tích cây trồng của người dân bị bạc trắng. Ảnh: Đào Thanh.

Tại biên bản làm việc của lực lượng Công an xã Tân Thanh, ngày 6/11/2020, đã xác nhận gia đình ông Đỗ Hữu Quế, ông Phạm Văn Dũng, thôn Tân Tiến là những hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ nổ mìn. Đặc biệt vụ nổ khiến viên đá dài 25cm, rộng 20 cm bay vào nhà ông Phạm Văn Dũng làm hư hỏng và vỡ tường nhà bên trái. Còn vợ ông là bà Nguyễn Thị Loan bị một viên đá bay vào đùi, cũng may không bị thương nghiêm trọng.

Ông Phùng Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh thừa nhận, các mỏ đá đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu các đơn vị khai thác cần thực hiện nghiêm túc các quy định trong giấy phép hoạt động của mỏ cũng như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thế nhưng thực trạng khai thác của các mỏ đá nơi đây vẫn diễn ra và nỗi bức xúc của người dân ngày một lớn hơn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm