| Hotline: 0983.970.780

Những ý tưởng môi trường độc đáo cho tương lai

Thứ Sáu 16/01/2009 , 08:00 (GMT+7)

Dưới đây là những ý tưởng môi trường được xem là độc đáo ra đời trong tương lai gần...

Dưới đây là những ý tưởng môi trường được xem là độc đáo ra đời trong tương lai gần vừa được tạp chí Môi trường trực tuyến của Mỹ (WE) cập nhật và giới thiệu.

1. Sản xuất điện, nước và lương thực tại sa mạc

Nghe qua có vẻ trìu tượng nhưng thực ra lại rất khả thi và cũng là điều mong mỏi của con người trong nhiều thế kỷ. Mục đích của dự án này là biến sa mạc Sahara Desert, nơi được xem khắc nghiệt nhất hành tinh thành nơi sản xuất điện mặt trời vĩ đại nhất. Từ điện người ta có thể sản xuất ra mọi thứ, trước tiên là dùng nó để phục vụ cho một liên hợp khổng lồ xây dựng ngay tại sa mạc này, dùng để xử lý nước biển, lọc lấy nước ngọt và chưng cất lấy những chất đạm cần thiết và tạo ra môi trường khí hậu thân thiện giúp cây trồng phát triển. Và cuối cùng là biến sa mạc thành nơi sản xuất điện năng, nước, lương thực cho con người, giống như những nơi có khí hậu ôn hoà khác.

2. Trường học dùng năng lượng mặt trời

Hiện nay các nhà khoa học Anh đang tiến hành nghiên cứu một mô hình mới dùng năng lượng mặt trời cho các trường học. Các pin mặt trời này xây dựng ngay tại sân trường, vừa có tác dụng cung cấp điện năng lại tạo bóng râm để cho các em chơi khi giải lao. Có thiết kế rất đẹp, giống như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ, có thể xoay được theo chiều ánh nắng mặt trời, giống như những chiếc ô nên có khả năng sản xuất điện năng liên tục, nhất là những hôm trời nắng to.

3. Áo lót phụ nữ tạo điện năng

Đó là sản phẩm mới nhất do hãng Trium International Japan của Nhật vừa nghiên cứu thành công và đưa ra giới thiệu hồi cuối năm 2008, có tên là "Solar Energy Bra". Nó có thể sản xuất đủ điện năng dùng cho mục đích cá nhân như máy nghe nhạc MP3, iPod hay điện thoại di động trong khi đó lại rất dễ giặt là và được xem là áo lót môi trường cho tương lai, tuy nhiên theo hãng sản xuất thì không nên giặt và phơi vào hôm trời mưa vì nó gây ảnh hưởng đến tính năng sản xuất điện của áo.

4. Sản xuất điện năng mặt trời trên mặt nước

Trong tương lai không xa con người sẽ xây dựng các tấm panel pin mặt trời ngay trên mặt nước. Chúng có thiết kế giống như những bông hoa súng, các loài hoa nở trên mặt nước hay các kiến trúc nhân tạo khác, vừa đẹp cho cảnh quan lại có giá trị thiết thực về kinh tế, nhất là những thành phố có diện tích mặt nước lớn, có sẵn nắng nhưng chưa khai thác hết.

5. Sản xuất điện mặt trời từ bóng bay

Sản xuất điện mặt trời từ bóng bay là một ý tưởng rất mới mẻ, vừa đơn giản, rẻ tiền, sử dụng ít vật tư lại mang giá trị cao về mặt kinh tế. Một cụm pin bóng bay bao gồm nhiều lớp, mỗi lớp có nhiều tấm panel. Có thể để nổi trên không trung với các độ cao khác nhau, phù hợp cả vùng nông thôn lẫn thành thị, không phải thuê mướn mặt bằng nên chi phí sản xuất và giá thành rất hấp dẫn.

Dự án đầu tiên có tên là Sunhope do các chuyên gia ở công ty Geotecture và Technion của Mỹ phối hợp thực hiện đã được trao giải môi trường năm 2008. Theo đó, một quả bóng bay 10 feet (khoảng 3 mét), tương đương tấm panel 2 m2 có thể sản xuất được 1 kW điện, trong khi đó chi phí chỉ có 4.000 USD/quả bóng bay so với 10.000 USD/tấm panel có cùng công suất.

6. Cộng đồng dân cư sử dụng hoàn toàn điện năng mặt trời

Tại Canada hiện nay người ta đang xây dựng một cộng đồng dân cư trong đó sử dụng hoàn toàn nguồn năng lượng mặt trời cho sinh hoạt. Thực chất đây là những ngôi nhà riêng biệt được trang bị hệ thống sản xuất điện năng mặt trời, tự cung tự cấp để dùng cho những cư dân sống trong các ngôi nhà của mình. Khi điện năng dư thừa được phát vào lưới để khi thiếu có thể bổ sung trở lại nên giá thành rất rẻ và được xem là cộng đồng dân cư “môi trường xanh” tiêu biểu tại Canada hiện nay.

7. Công trình pin mặt trời Noak’s Eco-ARC

Noak’s Eco-ARC là công trình năng lượng mặt trời có hình dạng giống như con thuyền Noak trong truyền thuyết của người Anh, nó có kích thước khổng lồ nhằm tôn vinh ý trưởng sáng tạo, tái sử dụng năng lượng để phục vụ cho đời sống con người và giảm thải vật thải gây ô nhiễm. Nó vừa là biểu tượng lại vừa là nơi sản xuất năng lượng sạch rất tiềm ẩn. Hãng Sony của Nhật đã dùng biểu tượng này để thiết kế trụ sở của họ và cũng là công trình sản xuất điện mặt trời lớn nhất tại Nhật hiện nay. Kiến trúc rất vĩ đại bao gồm trên 5.000 tấm panel có thể tạo ra nguồn năng lượng khoảng 500.000 kWh.

8. Xe tự cung tự cấp năng lượng

Nhờ có kỹ thuật sản xuất pin năng lượng mặt trời mà trong tương lai người ta sẽ cho ra đời nhiều loại phương tiện giao thông có thể tự sản xuất được năng lượng dùng cho chính bản thân nó thông qua các panel lắp trên đỉnh. Có thể sản xuất điện năng từ ánh nắng mặt trời nên có chi phí giá thành rẻ, mức độ phát tán thấp. Một trong số nhược điểm lớn của các phương tiện này là việc lưu giữ năng lượng và sản xuất điện năng khi thời tiết không có nắng.

9. Xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời

Đó là xe Mindset AG Six50 của hãng Toyota của Nhật vừa sản xuất và đưa ra giới thiệu, chạy bằng pin năng lượng mặt trời, nặng không quá 800 kg và dài 4,2 mét. Nó có thiết kế rất đẹp theo kiểu "tân cổ giao duyên", có mái che chính là nơi sản xuất năng lượng để cấp cho ác quy lithium-ion, mỗi lần nạp có thể chạy được 100 km. Dự kiến ngay trong năm 2009 này Toyota sẽ tung ra bán khoảng 10.000 xe.

10. Nhà máy điện năng mặt trời lớn nhất thế giới

Mới đây tại vùng Andalusian (Tây Ban Nha) người ta đã khánh thành và đưa vào sử dụng thương mại một máy điện năng mặt trời lớn nhất khu vực châu Âu. Trông xa giống như ngọn hải đăng Mordor Lighthouse trong phim Chúa Nhẫn hay còn gọi là tháp PS10, cao trên 90 mét, được bao bọc xung quanh bởi 624 panel pin mặt trời có khả năng sản xuất đủ điện năng dùng cho trên 60.000 hộ gia đình. Nguyên lý hoạt động của tháp PS10 có thể tóm tắt như sau: Các tấm panel pin mặt trời lắp xung quanh sẽ làm nhiệm vụ phản chiếu trực tiếp ánh sáng mặt trời lên tháp chính ở giữa và đến lượt nó tháp có nhiệm vụ sử dụng năng lượng nhiệt này làm tăng nhiệt độ của nước trong hệ thống ống lắp bên trong và cuối cùng là sản xuất ra điện năng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm