| Hotline: 0983.970.780

Ninh Thuận: Cần tạo điều kiện cho xe vận chuyển nông sản, hàng hóa

Chủ Nhật 18/07/2021 , 14:02 (GMT+7)

Dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi nhiều nông sản bước vào vụ thu hoạch nên Ninh Thuận kiến nghị Bộ GTVT tạo điều kiện cho xe nông sản lưu thông giữa các vùng.

Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận cho biết, tình hình lưu thông, phân phối, tiêu thu nông sản thiết yếu được tỉnh chỉ đạo để cung ứng đầy đủ các loại nhu yếu phẩm và thực phẩm tại các siêu thị, chuỗi cung ứng bách hóa xanh và các chợ trung tâm xã, không để người dân thiếu, đói. Do vậy, dự kiến từ nay đến hết tháng 8/2021, trên địa bàn tỉnh đủ khả năng sản xuất và cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Các sản phẩm nho, táo của tỉnh Ninh Thuận hiện dư thừa lớn trong khi khả năng cấp đông lưu trữ hạn chế nên tỉnh kiến nghị Bộ GTVT cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông giữa các tỉnh. Ảnh: Minh Hậu.

Các sản phẩm nho, táo của tỉnh Ninh Thuận hiện dư thừa lớn trong khi khả năng cấp đông lưu trữ hạn chế nên tỉnh kiến nghị Bộ GTVT cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông giữa các tỉnh. Ảnh: Minh Hậu.

Tuy nhiên, sản phẩm hải sản khai thác, nho và táo hiện dư thừa lớn trong khi khả năng cấp đông lưu trữ hạn chế và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc lưu thông, tiêu thụ khó khăn. Riêng hải sản, sản lượng chế biến khô khoảng 60% (hầu hết cá cơm, cá nục đều được chế biến khô), tiêu thụ tươi chỉ khoảng 40%; nho, táo đến thời điểm thu hoạch vẫn phải lưu giữ và chăm sóc trên giàn làm tăng chi phí và thêm khó khăn cho người dân.

Tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa nông sản (hải sản, nho, táo) lưu thông giữa các tỉnh, thành được thuận lợi hơn, nhất là trong tình hình phải thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, và vừa phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận, từ nay đến hết tháng 7, địa phương này thu hoạch khoảng 7.000 tấn rau; 300 tấn đậu các loại; 200 tấn măng tây; 550 tấn hành lá; 6.900 tấn nho và 10.190 tấn táo.

Từ nay đến hết tháng 7/2021, tỉnh Ninh Thuận thu hoạch hàng chục nghìn tấn rau, củ, quả, trái cây các loại. Ảnh: Minh Hậu.

Từ nay đến hết tháng 7/2021, tỉnh Ninh Thuận thu hoạch hàng chục nghìn tấn rau, củ, quả, trái cây các loại. Ảnh: Minh Hậu.

Từ ngày 1-30/8 thu hoạch khoảng 88.500 tấn lúa; 15.550 tấn ngô; 694 tấn đậu; 9.890 tấn rau các loại; 390 tấn măng tây; 550 tấn hành lá; 910 tấn khoai lang; 14.560 tấn nho; 14.050 tấn táo. Riêng gạo, đủ khả năng cung cấp đến khi giáp hạt.

Về khả năng cung ứng thịt, từ nay đến hết tháng 7 khoảng 165 con trâu, bò; 3.150 con heo và 22.500 con gia cầm. Tương ứng 381,9 tấn thịt và 300 ngàn quả trứng đảm bảo nhu cầu cung ứng cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sản lượng khai thác hải sản có thể cung ứng cho thị trường từ nay đến 31/7 khoảng 11.000 tấn; trong tháng 8/2021 khoảng 17.000 tấn. Về sản lượng nuôi thương phẩm, khả năng thu hoạch từ nay đến hết tháng 7 khoảng 300 tấn tôm; 500 tấn ốc hương; 100 tấn cá nước mặn và 35 tấn cá nước ngọt bằng hình thức thu tỉa.

Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 2/5/2024: Biến động nhẹ sau kỳ nghỉ lễ

Giá xăng dầu hôm nay 2/5/2024 tăng giảm trái chiều. Trong đó, giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng, còn giá dầu biến động nhẹ từ 110 - 260 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng trong quý I/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoạt động kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.