| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Pakistan muốn xuất khẩu hành tây sang Trung Quốc

Thứ Tư 02/03/2022 , 15:02 (GMT+7)

Việc xuất khẩu hành tây của Pakistan sang Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu, nhưng các quy tắc liên quan đến quy trình xuất khẩu đã được thống nhất vào tháng 11 năm ngoái.

Công nhân làm sạch hành tây tại một chợ rau ở Islamabad, thủ đô của Pakistan, ngày 28/2/2022. Ảnh: Tân Hoa xã.

Công nhân làm sạch hành tây tại một chợ rau ở Islamabad, thủ đô của Pakistan, ngày 28/2/2022. Ảnh: Tân Hoa xã.

Bộ trưởng Nghiên cứu và An ninh Lương thực Quốc gia Pakistan Syed Fakhar Imam cho biết, nông nghiệp là một trong những trọng tâm hợp tác trong giai đoạn hai của dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC). Cũng theo lời Bộ trưởng Syed Fakhar Imam, sản xuất nhiều loại cây trồng của Pakistan, bao gồm cả hành tây, sẽ được cải thiện nhờ khả năng tiếp cận công nghệ của Trung Quốc.

Arshad Swati đến từ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nằm ở Tây Bắc Pakistan, là một trong số hàng nghìn nông dân trồng hành ở quốc gia châu Á này. Anh ước mơ bán hành ở nước ngoài để có tiền chi trả cho các chương trình giáo dục tốt hơn cho con cái của mình.

Đặc biệt, anh muốn hành của mình được bán sang thị trường của Trung Quốc.

Swati nói với Tân Hoa xã: "Nhiều nông dân ở Pakistan trở nên giàu có nhờ xuất khẩu hành tây. Tôi muốn tham gia cùng các nhà sản xuất khác ở quê hương của mình và xuất khẩu hành tây sang thị trường Trung Quốc".

Swati cho rằng Khyber Pakhtunkhwa, nằm cách Trung Quốc không xa, có vị trí thuận lợi để tiếp cận thị trường khổng lồ 1,4 tỷ dân.

Pakistan là một trong những nước sản xuất hành tây lớn nhất thế giới. Các thị trường xuất khẩu hành tây chính ở nước ngoài hiện nay của Pakistan gồm Malaysia, các nước vùng Vịnh, Bangladesh và Sri Lanka. Hiện nay, khoảng 30% sản phẩm hành tây tươi của Pakistan bị lãng phí do thiếu phương tiện bảo quản và các quy trình đóng gói và vận chuyển không đạt tiêu chuẩn.

Việc xuất khẩu hành tây của Pakistan sang Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu, nhưng các quy tắc liên quan đến quy trình xuất khẩu đã được thống nhất vào tháng 11 năm ngoái.

Bộ trưởng Nghiên cứu và An ninh Lương thực Quốc gia Pakistan Syed Fakhar Imam nói với Tân Hoa xã rằng nông nghiệp là một trong những trọng tâm hợp tác trong giai đoạn hai của dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC).

Bộ trưởng Nghiên cứu và An ninh Lương thực Quốc gia Pakistan Syed Fakhar Imam nói, sản xuất nhiều loại cây trồng của Pakistan, bao gồm cả hành tây, sẽ được cải thiện khi tiếp cận với công nghệ và nghiên cứu của Trung Quốc.

"Ngành nông nghiệp Trung Quốc rất hiện đại và họ có năng suất cao trên mỗi diện tích canh tác. Pakistan cũng có đất đai màu mỡ, giàu tiềm năng để sản xuất các loại cây có giá trị xuất khẩu cao. Chúng tôi đã sản xuất một số loại hành có chất lượng cao, và quy mô sản xuất của chúng tôi có thể được tăng cường khi hợp tác với Trung Quốc", Bộ trưởng Syed Fakhar Imam lưu ý.

Một công nhân vác một bao hành tây tại một chợ rau ở Islamabad, thủ đô của Pakistan, vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Ảnh: Tân Hoa xã.

Một công nhân vác một bao hành tây tại một chợ rau ở Islamabad, thủ đô của Pakistan, vào ngày 28 tháng 2 năm 2022. Ảnh: Tân Hoa xã.

Yasar Saleem Khan, Giám đốc cấp tỉnh tại văn phòng Pakistan của Trung tâm Nông nghiệp và Khoa học Sinh học Quốc tế (Center for Agriculture and Bioscience International  - CABI) cho biết hợp tác với Trung Quốc thông qua Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) có thể "tiết kiệm chi phí hàng triệu đô la Mỹ và tăng sản lượng hành thêm hàng triệu tấn" cho Pakistan.

Theo Trung tâm Nông nghiệp và Khoa học Sinh học Quốc tế CABI, không có bất kỳ hoạt động chế biến hành tây nào hiện đang diễn ra ở Pakistan, mặc dù công nghệ này khá là đơn giản với vốn đầu tư nhỏ, nhưng lại có thể tạo ra giá trị xuất khẩu tuyệt vời.

"Hành khô đang có nhu cầu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và vùng Vịnh nói chung. Không có nguồn cung từ Pakistan nên nếu chúng ta tận dụng tốt hơn tiềm năng này sẽ tạo ra thu nhập và tạo ra nhiều hành tây chất lượng tốt. Hạt giống từ Trung Quốc sẽ cải thiện đáng kể kết quả canh tác”, ông Yasar Saleem Khan nói với Tân Hoa xã.

"Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan là cơ hội để Pakistan vận chuyển tất cả các loại hàng hóa ra thị trường quốc tế. Việc tiếp cận thị trường Trung Quốc sẽ có ảnh hưởng lớn đến đời sống của nông dân chúng tôi", ông nói thêm.

(Theo THX)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm