| Hotline: 0983.970.780

Nông dân trồng cà rốt phấn khởi vì được mùa, được giá

Thứ Bảy 12/02/2022 , 18:06 (GMT+7)

BẮC NINH Người dân phấn khởi khi cà rốt được thương lái đặt tiền thu mua hết từ trước Tết Nguyên đán, phần lớn để phục vụ xuất khẩu, với giá tương đối cao.

Những ngày đầu năm mới, mặc dù thời tiết giá rét nhưng trên các cánh đồng trải dài cà rốt ven sông Thái Bình thuộc huyện Lương Tài (Bắc Ninh), không khí vui tươi, tiếng cười nói râm ran của người dân thu hoạch cà rốt, xen lẫn tiếng xe tải nối đuôi nhau vào tận ruộng thu mua đã tạo nên một khung cảnh rất nhộn nhịp. Ai nấy đều hào hứng, phấn khởi vì cà rốt có năng suất, giá bán tương đối cao.

Ngay từ những ngày đầu năm mới, người dân huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã nô nức ra đồng thu hoạch cà rốt, kịp thời cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. Ảnh: Trung Quân.

Ngay từ những ngày đầu năm mới, người dân huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã nô nức ra đồng thu hoạch cà rốt, kịp thời cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. Ảnh: Trung Quân.

Bà Bùi Thị Tuyết, thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ (huyện Lương Tài) trồng 5 sào cà rốt vui vẻ cho biết: Lứa cà rốt mà người dân đang thu hoạch chủ yếu được thương lái thu mua phục vụ cho xuất khẩu. Mặc dù năm nay xuống giống cà rốt muộn hơn so với mọi năm do thời điểm đầu vụ thời tiết mưa nhiều, nhưng sản lượng, chất lượng không bị ảnh hưởng, trung bình năng suất đạt 2 tấn/sào.

Toàn bộ diện tích cà rốt của gia đình bà đã được thương lái đặt tiền thu mua hết từ trước Tết Nguyên đán với giá bán 10 triệu đồng/sào. Trừ chi phí đầu tư khoảng 4 triệu đồng/sào, bà có lãi 6 triệu đồng/sào. 

Bà Bùi Thị Tuyết, thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ (huyện Lương Tài) phấn khởi vì 5 sào cà rốt của gia đình đã được thương lái thu mua hết với giá 10 triệu đồng/sào. Ảnh: Trung Quân.

Bà Bùi Thị Tuyết, thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ (huyện Lương Tài) phấn khởi vì 5 sào cà rốt của gia đình đã được thương lái thu mua hết với giá 10 triệu đồng/sào. Ảnh: Trung Quân.

Cách đó không xa, chị Hoàng Thị Thúy, người cùng xã Lai Hạ cũng không giấu được niềm vui khi 3 mẫu trồng cà rốt của gia đình đã được thương lái đặt tiền thu mua hết từ trước Tết với giá 14 triệu đồng/sào.

Chị Thúy chia sẻ: Từ trước Tết, hầu hết các ruộng cà rốt của người dân đã được thương lái đặt tiền thu mua, đến hiện tại củ đã đạt “độ chín” về chất lượng nên thương lái mới tiến hành thu hoạch.

Cũng theo chị Thúy, giá bán cà rốt có sự khác nhau giữa các ruộng tùy thuộc vào sự đánh giá của thương lái về khả năng sinh trưởng, phát triển của cây và chất lượng củ. Gia đình chị may mắn hơn nhiều hộ khi trà cà rốt không bị ảnh hưởng của thời tiết, mẫu mã, chất lượng, độ đồng đều của củ được đảm bảo nên bán được giá cao.

Ai nấy đều rất vui vẻ khi cà rốt tiêu thụ thuận lợi, giá bán ở mức tương đối cao. Ảnh: Trung Quân.

Ai nấy đều rất vui vẻ khi cà rốt tiêu thụ thuận lợi, giá bán ở mức tương đối cao. Ảnh: Trung Quân.

“Hầu hết các ruộng cà rốt có giá bán giao động từ 9 - 15 triệu đồng/sào. Ban đầu khi xuống giống ai cũng lo lắng vì giá bán các loại vật tư tăng cao, dịch bệnh Covid-19 bùng phát sẽ không bán được… Tuy nhiên đến lúc thu hoạch, ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi việc tiêu thụ thuận lợi, không còn tình trạng thương lái nâng lên, đặt xuống mà tấp nập thu mua”, chị Thúy phấn khởi nói.

Tại xã Trung Kênh (huyện Lương Tài), người dân cũng đang tất bật chăm sóc những diện tích cà rốt còn non để kịp thời thu hoạch khi giá bán đang ở mức cao.

Bà Phạm Thị Hoa, thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kênh cho biết: Hiện gia đình bà và các hộ trồng cà rốt trong xã đều vui vì cà rốt tiêu thụ thuận lợi, giá bán ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, nếu thời tiết mưa rét như hiện tại tiếp tục kéo dài, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh trưởng và phát triển của một số diện tích cà rốt xuống giống muộn.

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, các thương lái, chủ ruộng đã thuê thêm lao động với thù lao 180.000 - 200.000 đồng/ngày công. Ảnh: Trung Quân.

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, các thương lái, chủ ruộng đã thuê thêm lao động với thù lao 180.000 - 200.000 đồng/ngày công. Ảnh: Trung Quân.

“Nếu thời tiết không thuận lợi, thời gian thu hoạch những trà cà rốt non sẽ muộn hơn, trong khi càng về cuối vụ việc tiêu thụ chậm, giá bán sẽ càng giảm”, bà Hoa cho hay.

Anh Đặng Đình Tuấn, thương lái thu mua cà rốt cho biết: Trung bình mỗi vụ anh thu mua của người dân trong vùng khoảng 700 tấn cà rốt. Hiện tại, nếu cà rốt đẹp xuất đi Hàn Quốc có giá từ 8.000 - 9.000 đồng/kg, cà rốt thu mua để tiêu thụ ở các chợ đầu mối có giá tại ruộng khoảng 6.000 đồng/kg. Theo anh Tuấn, thời điểm "xuống tiền" đặt mua cà rốt của người dân thì giá tương đối cao, nhưng đến hiện tại, giá cà rốt lại có chiều hướng giảm nên thương lái cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Lá cà rốt được người dân thu gom về làm thức ăn cho cá, thỏ, dê. Ảnh: Trung Quân.

Lá cà rốt được người dân thu gom về làm thức ăn cho cá, thỏ, dê. Ảnh: Trung Quân.

Anh Tuấn nhận định: Mặc dù sức mua của thị trường có phần chậm hơn so với mọi năm, tuy nhiên từ giờ tới cuối vụ, toàn bộ diện tích trồng cà rốt của người dân trong vùng sẽ được tiêu thụ hết. Về giá bán sẽ không thể dự đoán được vì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ thị trường.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm