| Hotline: 0983.970.780

Nông dân yên tâm trước vụ trồng mía mới

Thứ Tư 08/03/2023 , 14:45 (GMT+7)

PHÚ YÊN Nhờ năng suất và giá mía vụ thu hoạch niên vụ 2022 - 2023 đều tăng cao nên bước vào niên vụ 2023 - 2024, nông dân Phú Yên rất yên tâm trồng mía.

Năng suất, giá mía đều tăng 

Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt – BVTV Phú Yên cho biết, niên vụ mía 2022 - 2023, toàn tỉnh trồng khoảng 22.112ha, tăng khoảng 740ha so với niên vụ năm ngoái.

Sở dĩ diện tích mía tăng do niên vụ trước, các nhà máy đường trên địa bàn thu mua giá mía nguyên liệu cao hơn so cùng kỳ. Cùng với đó, tình hình bệnh khảm lá virus trên cây sắn đã khiến năng suất, chất lượng giảm nên người dân chuyển một số diện tích trồng sắn, cây keo sang trồng mía.

Nông dân Phú Yên đang bước vào vụ thu hoạch mía. Ảnh: KS.

Nông dân Phú Yên đang bước vào vụ thu hoạch mía. Ảnh: KS.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, tính đến đầu tháng 3 này, nông dân đã thu hoạch gần 7.000ha mía, với năng suất trung bình ước đạt 61 tấn/ha. “Dự kiến năng suất mía vụ này tăng so cùng kỳ do người dân vừa qua có đầu tư, chăm sóc mía. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết trong năm 2022 tương đối thuận lợi cho cây mía sinh trưởng, phát triển”, ông Minh chia sẻ.

Ghi nhận chúng tôi tại vùng mía ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên), hiện nông dân đang tất bật bước vào thu hoạch. Theo nông dân, năng suất mía năm nay ổn định, nhiều ruộng mía cho năng suất bình quân khá cao, khoảng 65 tấn/ha, song chữ đường đầu vụ thu hoạch ở mức thấp, đạt trên dưới 10 CCS.

Gia đình ông Ngô Văn On ở xã Sơn Hà có gần 2ha mía, vụ này thu hoạch gần 130 tấn. Tuy nhiên theo ông On, do mưa nhiều nên ruộng mía nhà ông cho chữ đường thấp (khoảng 9 CCS). Với chữ đường này, ông bán mía với giá 920 ngàn đồng/tấn, sau khi trừ các chi phí cho lãi hơn 60 triệu đồng.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 2 nhà máy mía đường là Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam và Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân trồng mía.

n

Nông dân cho biết năng suất mía năm nay khá cao. Ảnh: TQ.

Ông Thái Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa cho biết, hiện nay Công ty ký hợp đồng bao tiêu cho nông dân hơn 300.000 tấn mía, tương đương với diện tích khoảng 5.500ha tại các huyện Tây Hòa, Sông Hinh và Sơn Hòa. Từ đầu vụ đến nay, Công ty duy trì giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng 1,3 triệu đồng/tấn (10 CCS) bao gồm các khoản hỗ trợ, chi phí thưởng. Như vậy so với niên vụ năm ngoái, giá mía nguyên liệu tăng gần 200 ngàn đồng/tấn.

Đến ngày 6/3, Công ty đã thu hoạch với sản lượng 130.000 tấn mía. Niên vụ này, nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất mía bà con thu hoạch tương đối cao, bình quân khoảng 65 tấn/ha.

“Đối với chữ đường, đến thời điểm này bắt đầu nhích lên. Bởi Phú Yên năm nay mưa nhiều và hiện nay vẫn còn mưa nên nhiều ruộng mía vẫn chưa thu hoạch được, phải chờ ruộng khô. Nhưng nhìn chung với năng suất và giá mua mía hiện nay, theo thăm dò của cán bộ địa bàn của Công ty thì bà con rất phấn khởi vì thu hoạch có lãi khá”, ông Hùng chia sẻ.

GIÁ

Giá mía được Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa thu mua tại ruộng 1,3 triệu đồng/tấn (10 CCS) bao gồm các khoản hỗ trợ, chi phí thưởng. Ảnh: KS.

Theo Chi cục Trồng trọt – BVTV Phú Yên, niên vụ mía 2022 - 2023, bình quân đầu tư 1ha mía trồng mới khoảng 42 triệu đồng, còn mía lưu gốc khoảng 21,5 triệu đồng. Với giá mía hiện nay, cùng với năng suất mía trung bình khoảng 61 tấn/ha, sau khi trừ các chi phí, nông dân có lợi nhuận từ 12 - 30 triệu đồng/ha.

Tiếp tục tung chính sạch hỗ trợ cho người trồng mía

Để nông dân tiếp tục yên tâm trồng mía, Công ty Cổ phần Mía đường Tuy Hòa đã ban hành thông báo các chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2023 - 2024.

Theo đó, Công ty hỗ trợ 100% cho bà con chi phí làm đất (từ 5 - 6 triệu đồng/ha) khi trồng mới hoặc trồng mía lại. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ không hoàn lại tiền lãi suất cho tiền giống, phân bón, thuốc BVTV và đầu tư hệ thống tưới nước cho cây mía. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ mua thêm 50 ngàn đồng/tấn mía đối với ruộng mía đầu tư nước tưới nhằm khuyến khích bà con đầu tư tăng năng suất, cũng như gắn bó với cây mía.

Empty

Thu hoạch mía ở huyện Sơn Hòa. Ảnh: TQ.

Đối với diện tích đang trồng các loại cây khác, vụ này chuyển sang trồng mía, Công ty sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/ha để giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Về định hướng phát triển cây mía trong thời gian tới, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt – BVTV Phú Yên cho biết, sẽ tích hợp quy hoạch vùng nguyên liệu mía của các nhà máy mía đường vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tiếp tục phát triển ổn định diện tích vùng nguyên liệu có sẵn, cùng với đó tập trung đầu tư, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và giống mới nhằm tăng năng suất, chữ đường.

Song song đó, nhân rộng các mô hình tưới nước tiết kiệm, ứng dụng cơ giới hóa hiệu quả trong sản xuất mía do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai tại các địa phương cũng như ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác; đưa giống mía mới có năng suất, chất lượng cao để phát triển vùng nguyên liệu và áp dụng rộng rãi quy trình canh tác, phòng trừ sâu bệnh theo hướng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng luân canh, thâm canh; đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, từng bước ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác bền vững, công nghệ 4.0 trong sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất mía...

Empty

Niên vụ mía 2022 - 2023, toàn tỉnh Phú Yên trồng khoảng 22.112ha. Ảnh: TQ.

Đối với các doanh nghiệp, sẽ tiếp tục thực hiện việc ký kết hợp đồng đầu tư và thu mua mía nguyên liệu theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường xây dựng các vùng thâm canh mía tập trung, quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản xuất mía đường. Tăng cường hỗ trợ đầu tư sửa chữa và làm mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi, đặc biệt là trong vùng nguyên liệu và các địa bàn liên quan. Có biện pháp để khuyến khích nông dân sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi đã đầu tư tưới nước cho vùng nguyên liệu mía, tránh tình trạng công trình thủy lợi đã đầu tư tưới nước cho vùng nguyên liệu mía nhưng thực tế trồng cây khác, không trồng mía.

Bên cạnh đó, các nhà máy đường cần cơ cấu lại công nghiệp chế biến đường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đủ khả năng cạnh tranh, phấn đấu giá thành đường dưới 10.000 đồng/kg, cũng như đẩy mạnh cơ giới hóa để giảm sử dụng công lao động, nhất là khâu thu hoạch…

Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt – BVTV Phú Yên cho biết, đối với các cơ quan chuyên môn, thời gian tới sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện thu mua mía nguyên liệu theo Thông tư 29 về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng mía nguyên liệu của Bộ NN-PTNT. Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc thu mua nguyên liệu, đánh giá tạp chất theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng mía nguyên liệu. Trong đó cần quan tâm đến tạp chất mía nguyên liệu bảo đảm thấp hơn hoặc bằng 2%, chữ đường bình quân một số lô mía nguyên liệu ≥ 9CCS, cách tính khung giá thu mua mía nguyên liệu theo CCS phải bảo đảm hợp lý.

Xem thêm
Tái đàn heo theo hướng tập trung và an toàn sinh học

ĐỒNG THÁP Huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang tập trung phát triển ngành nuôi heo tập trung quy mô trang trại lớn, hướng an toàn sinh học gắn với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra.

Số người đến tiêm phòng dại tăng gần 1.000 lượt, Vĩnh Long báo động

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, từ đầu năm đến nay có 8.280 lượt người bị chó, mèo cắn đến tiêm vacxin phòng bệnh dại, tăng 915 lượt so với cùng kỳ năm 2023 (7.365 lượt).

Ứng dụng công nghệ, gọi tôm cá về đồng ruộng

QUẢNG BÌNH Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất lúa theo hướng hữu cơ không chỉ giúp giảm chi phí, lợi nhuận tăng cao mà môi trường sinh thái đồng ruộng được phục hồi.