| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Khánh Hòa hồ hởi vào vụ mía

Thứ Sáu 10/02/2023 , 16:46 (GMT+7)

Năng suất tăng cộng với giá mía nguyên liệu được các nhà máy đường thu mua nhích lên hơn năm ngoái, nông dân Khánh Hòa sẽ có mùa mía bớt đắng.

Theo Chi cục Trồng trọt – BVTV Khánh Hòa, niên vụ mía 2022-2023, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 9.114 ha mía, giảm hơn 3.429 ha so với niên vụ trước. Thời điểm này, nông dân trồng mía trên địa bàn đã bước vào thu hoạch.

Empty

Nông dân Khánh Hòa đang bước vào vụ thu hoạch mía. Ảnh: KS.

Ghi nhận chúng tôi tại xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, hiện nông dân thu hoạch trong không khí phấn khởi bởi năng suất tăng và giá mía nguyên liệu được thu mua nhích hơn so với năm ngoái.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Tân cho biết, vụ mía năm nay toàn xã 300 ha giảm khoảng 50 ha so với năm ngoái. Vùng mía ở địa phương phần lớn bán mía cho nhà máy đường của Công ty CP đường Việt Nam tại TP Cam Ranh. Từ ngày 2/2, Công ty đường này đã cho nông dân bắt đầu đốn mía để nhập nguyên liệu về nhà máy.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, hiện nay giá mía nguyên liệu được Công ty này thu mua 1.090.000 đồng/tấn (10 CCS) tại ruộng, cộng với đơn giá mua mía tăng thêm 210.000 đồng/tấn mía sạch. Tuy nhiên phương tiện vận chuyển mía về nhà máy đều do nông dân chịu.

Empty

Chị Võ Thị Hậu Phương phấn khởi vì năng suất, giá mía thu mua cao hơn năm ngoái. Ảnh: KS.

Chị Võ Thị Hậu Phương, một người trồng mía ở thôn Trung, xã Ninh Tân đang thu hoạch mía bán cho máy đường của Công ty CP đường Việt Nam, cho biết, vụ mía năm nay gia đình chị có 1,5 ha mía lưu gốc. Nhờ thời tiết thuận lợi, mưa đều cùng với gia đình đầu tư chăm sóc nên cây mía phát triển tốt, lóng dài, năng suất ước trên 60 tấn/ha, tăng hơn khoảng 5 tấn/ha so với năm ngoái. Với giá mía hiện 1.090.000 đồng/tấn (10CCS), gia đình ước tính lãi khoảng 30 triệu/ha, không tính công chăm sóc mình bỏ ra.

“Thời gian qua gia đình đều bỏ công chăm sóc, chỉ thu hoạch mới mướn công lao động. Đến nay gia đình đã thu hoạch gần 2/3 diện tích và đã chở 4 xe mía về nhà máy nhập được trên 70 tấn với chữ đường đều trên 10 CCS”, chị Phương phấn khởi nói và cho biết thêm, không chỉ gia đình chị mà một số nông dân đang thu hoạch mía đều có năng suất cao hơn mọi năm.

Rời vùng mía ở xã Ninh Tân, chúng tôi đến vùng mía ở Ninh Xuân, Ninh Tây và Ninh Sim hiện nông dân cũng bắt đầu thu hoạch mía lai rai trên đồng ruộng.

Tại ruộng mía ở Ninh Xuân, ông Phan Kiến Nghĩa, ở thôn Bình Thành, xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa) đang triển khai dịch vụ trọn gói với giá 250 ngàn đồng/tấn cho nông dân từ chặt mía, băm mía cho đến chở mía về nhà máy đường của Công ty Đường Biên Hòa - Ninh Hòa, nằm tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa.

Empty

Với năng suất, giá mía, nông dân thu hoạch sẽ có mùa mía bớt đắng. Ảnh: KS.

Ông Phan Kiến Nghĩa, cho biết, ông triển khai dịch vụ này nhằm giải quyết bài toán cho nông dân đang gặp khó khăn về công lao động chặt mía mỗi khi vào vụ. Đặc biệt hiện công chặt mía tăng cao lên đến 2.000 đồng/bó (10kg), trong khi 2 vụ trước chỉ dao động khoảng 1.600-1.700 đồng/bó.

Về giá mía nguyên liệu hiện Công ty Đường Biên Hòa - Ninh Hòa thu mua tại ruộng là 1.070.000 đồng/tấn (10CCS), tăng hơn năm ngoái khoảng 100.000 đồng/tấn. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ nông dân khâu vận chuyển mía về nhà máy và công bốc xếp, tính ra khoảng 100.000 đồng/tấn.

Với giá mía trên cùng với năng suất mía bình quân năm nay dự kiến khoảng 60 tấn/ha- được xem là được mùa hơn nhiều so với những năm gần đây, hầu hết nông dân sẽ có lãi.

“Tôi đi làm dịch vụ nhiều vùng mía ở Ninh Hòa thấy vụ này mía của bà con phát triển tốt hơn những năm gần đây nên năng suất bình quân sẽ tăng 5-10 tấn/ha, thậm chí nhiều ruộng còn cao hơn”, ông Nghĩa chia sẻ và cho biết thêm, gia đình ông có 100 ha mía trồng ở xã Ninh Tây và Ninh Sim. Đến nay đã thu hoạch trên 15 ha, năng suất bình quân khoảng 70 tạ/ha, tăng khoảng 15 tạ/ha so với năm ngoái. Với giá mía này, sau khi trừ tất cả chi phí ông ước tính lãi từ 20-25 triệu đồng/ha.

Empty

Hiện nay các nhà máy đều có chính sách hỗ trợ thu mua mía cho nông dân. Ảnh: KS.

Ông Biện Tuấn An, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa cho biết, niên vụ mía này, tổng diện tích của Công ty ký hợp đồng đầu tư cho nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh là 8.600 ha. Thời gian qua, Công ty đã đầu tư và hỗ trợ để khuyến khích nông dân quay lại với cây mía, yên tâm chăm sóc mía.

Điều này thể hiện là Công ty đưa ra các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu như cày ngầm cho hơn 500 ha, sử dụng phân vi sinh trên diện tích gần 1.000 ha, giống mía và đặc biệt phun chế phẩm cho gần 3.000 ha (trong đó áp dụng phun bằng Drone hơn 2.000 ha). Do đó, dự kiến niên vụ thu hoạch mía 2022-2023 này, nông dân sẽ thu hoạch bình quân ước đạt 60 tấn/ha. Với giá mía hiện nay thu mua cùng với các chính sách hỗ trợ, Công ty tin rằng, vụ mía năm nay, đa số nông dân sẽ thu hoạch có lãi khá.

Tại hội nghị tổng kết nguyên liệu mía vụ 2021-2022 và định hướng chính sách đầu tư vụ 2022-2023 của Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa vào tháng 12/2022, ông Lê Bá Ninh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa đánh giá những năm qua Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa luôn quan tâm đặt lên hàng đầu công tác giảm giá thành sản xuất; có chính sách đầu tư trực tiếp phân bón, mía giống, thuốc BVTV, giống mía…cũng như mua mía đảm bảo quyền lợi cho nông dân. Tuy nhiên trước khi vào vụ thu hoạch mía 2022-2023, ông đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt về chính sách hỗ trợ cho người trồng mía như đầu tư vốn, mua sắm máy móc thiết bị cơ giới hóa, tưới tiêu với lãi suất ưu đãi; cũng như có chính sách thu mua mía hợp lý cho người trồng mía; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa doanh nghiệp, HTX, nông dân theo chỉ đạo Bộ NN-PTNT

Xem thêm
Heo hơi tăng giá, người nuôi lãi 2 triệu đồng/tạ

BẾN TRE Heo hơi xuất bán tại chuồng ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đang có giá từ 64 - 67 nghìn đồng/kg, tăng 4 - 7 nghìn đồng/kg so với cách đây 1 tháng.

Xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật rộng đường

TÂY NINH Ngày 18/5, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Tập huấn giúp nông dân bớt mông lung về canh tác lúa giảm phát thải

CẦN THƠ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai tập huấn cho nông dân tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao về giải pháp kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải.

Tiền Giang tôn vinh nhiều trí thức tiêu biểu lĩnh vực khoa học và công nghệ

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu, kết thúc và trình ban hành quyết định công nhận 20 nhiệm vụ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 10 nhiệm vụ.