| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn mới thay đổi tư duy bản làng

Thứ Sáu 19/11/2021 , 08:22 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Những tư duy lạc hậu trong nếp sống, phương thức sản xuất của người nông dân ở nhiều vùng quê của tỉnh Tuyên Quang đã thay đổi từ phong trào xây dựng nông thôn mới.

Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Tuyên Quang có 79 sản phẩm đạt sao OCOP. Ảnh: Đồng Thưởng.

Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Tuyên Quang có 79 sản phẩm đạt sao OCOP. Ảnh: Đồng Thưởng.

10 năm trước lên xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, người ta cảm nhận vùng đất này tuyệt đẹp nhưng nghèo, lạc hậu. Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi cho những đồi chè shan tuyết đặc sản, những rừng lê, mác cọp, đào tuyệt đẹp vào mùa xuân khi hoa đua nở; vào mùa thu khi trái chín trũi trịt vàng khắp đồi nương. Nhưng các sản phẩm đó khi được thu hoạch người dân thường không bán, tự sản tự tiêu, bởi thế nghèo vẫn hoàn nghèo.

Thế rồi phong trào nông thôn mới được mở rộng, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được mở rộng... đã làm tư duy của bà con thay đổi. Giờ đây ở Hồng Thái nhiều hộ không còn thiếu ăn, thiếu mặc mà còn làm giàu. Năm 2020, xã Hồng Thái về đích nông thôn mới.

Chị Lý Thị Kiều, thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái cho biết, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, người nông dân như chị được tiếp cận nhiều hơn với kiến thức khoa học kỹ thuật, biết kết nối thị trường và có thu nhập từ sản phẩm nông sản làm ra. Ngoài chè, lê, người dân Hồng Thái đã biết trồng ra theo vùng quy hoạch để bán cho các nhà hàng, siêu thị lớn. Riêng gia đình chị bắt đầu trồng bí thơm từ năm 2017, với hơn 1ha. Chăm chỉ lao động, gia đình chị thu hoạch 10 - 20 tấn bí, thu về 200 triệu đồng/năm.

Nhiều bản làng ở vùng cao của tỉnh Tuyên Quang cũng đã có đường bê tông kiên cố. Ảnh: Đồng Thưởng.

Nhiều bản làng ở vùng cao của tỉnh Tuyên Quang cũng đã có đường bê tông kiên cố. Ảnh: Đồng Thưởng.

Giống như xã Hồng Thái, phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp tỉnh Tuyên Quang hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung; hình thành nhiều nông sản có thương hiệu và hàng nghìn nông dân triệu phú.

Đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 79 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 17 sản phẩm đạt 4 sao, 62 sản phẩm 3 sao. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tốt theo hướng hàng hóa, nhiều xã như xã Xuân Vân, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn mỗi năm thu về hơn 100 tỷ tiền bưởi; xã Thái Bình, huyện Yên Sơn thu về 80 tỷ tiền nhãn; vùng cam Hàm Yên có diện tích hơn 7.000ha, trong đó 56ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, 18,6ha đạt chuẩn hữu cơ chuyển đổi...

Gia đình bà Lộc Thị Trọng, thôn Soi Hà, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn có hơn 100 gốc bưởi Soi Hà. Những cây bưởi trong vườn nhà bà đều có tuổi từ 20 năm trở lên. Bà Trọng cho biết, trước đây người dân trong xã chỉ trồng bưởi để ăn chơi. Đến vụ ăn không hết thì biếu hàng xóm, láng giềng. Từ khi có phong trào xây dựng nông thôn mới, tư duy người nông dân nhạy bén hơn, biết kết nối thị trường; biết dán tem truy xuất hàng hóa cho nông sản. Nhiều hộ còn biết lập các trang facebook để bán hàng online khá hiệu quả. Riêng gia đình bà, nhờ bưởi có thương hiệu mà mỗi năm thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Không chỉ thay đổi về tư duy sản xuất, phong trào nông thôn mới giúp người dân Tuyên Quang chung sức xây dựng công trình cộng đồng. Bởi thế đã có hàng nghìn hộ hiến đất xây dựng các công trình công cộng như nhà văn hóa, trường học, đường giao thông...

Nhà văn hóa thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày được người dân xã Năng Khả, huyện Na Hang chung sức xây dựng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Nhà văn hóa thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày được người dân xã Năng Khả, huyện Na Hang chung sức xây dựng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn có 148 hộ dân sinh sống. Trước đây những con đường ra cánh đồng thôn là đường đất nên việc triển khai sản xuất gặp nhiều khó khăn. Bởi thế, từ năm 2016 đến nay, toàn thôn đã đóng góp hơn 480 triệu đồng, làm được 1.274m đường giao thông nội đồng.

Bà Hoàng Thị Bích Thìn, Trưởng thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn cho biết, giờ thì đường bê tông nối liền đến tận cuối các xứ đồng nên bà con không còn lo lắng việc vận chuyển nông sản. Kể cả ngày mưa xe ô tô tải vẫn chạy bon bon trên con đường nội đồng mà không sợ bị sa lầy bởi bùn đất.

Tính đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 45/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 37,9%, vượt so với mục tiêu đề ra là 30% và vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao đối với khu vực miền núi phía Bắc là 28% số xã. Tỉnh cũng có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiêu chí bình quân nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,08 tiêu chí/xã, tăng 12,28 tiêu chí so với năm 2010, vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao đối với khu vực miền núi phía Bắc là 13,8 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm