| Hotline: 0983.970.780

TPHCM:

Nữ tài xế lái BMW tông hàng loạt xe đang chờ đèn đỏ, 1 người tử vong

Thứ Hai 22/10/2018 , 07:30 (GMT+7)

Nữ tài xế lái BMW chạy với tốc độ cao lao thẳng vào dòng xe đang chờ đèn đỏ phía trước, tông hàng loạt xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 21/10, 1 phụ nữ lái xe BMW mang BKS 51F 270.10, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 1 về quận 2, TPHCM với tốc độ cao.

Khi vừa đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh (thuộc quận Bình Thạnh), phương tiện này đã húc văng hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Tiếp đến, chiếc xe BMW tông 1 taxi chạy cùng chiều.

Hậu quả , vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ. Nhiều người khác nằm la liệt dưới đường.


Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cảnh sát nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường
Cảnh sát nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường
 
Sau khi tông hàng loạt xe, người phụ nữ này gọi điện thoại cho người khác đến hỗ trợ.

Cảnh sát ngay sau đó có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, các phương tiện bể nát, nhiều mảnh vỡ văng tứ tung.

Bước đầu xác định, nữ xế tên là Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12), đã có ăn nhậu trước khi lái xe và không làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


Vụ tai nạn kinh hoàng khiến người dân xung quanh hoảng sợ
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến người dân xung quanh hoảng sợ

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.