Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai Núi lửa và Địa chất Indonesia (PVMBG) ghi nhận vụ phun trào mới nhất tại núi lửa Ruang xảy ra sáng 30/4, kèm theo những đám mây tro bụi xám dày đặc, nóng, phát tán ra mọi hướng. Đây là lần phun trào thứ 2 của núi lửa Ruang trong tháng này, khiến hàng trăm người dân trên đảo Ruang sát núi lửa phải sơ tán. Tro bụi núi lửa đã bay tới bao phủ một số thành phố và sân bay quốc tế gần đó.
Tại sân bay quốc tế Sam Ratulangi ở Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi, mưa tro bụi núi lửa đã xuất hiện. Tro bụi phủ kín các phương tiện ra vào sân bay cũng như trên mái nhà ga sân bay. Để đảm bảo an toàn hàng không, nhà điều hành sân bay Sam Ratulangi quyết định đóng cửa sân bay này trong ngày 30/4 và 1/5. Hàng ngàn hành khách buộc phải hủy, hoãn các chuyến bay đến và đi từ thủ phủ Manado.
Đến chiều 1/5, PVMBG quyết định áp đặt trở lại tình trạng báo động cao nhất (cấp độ IV) đối với núi lửa Ruang. Theo đó, PVMBG yêu cầu người dân, khách du lịch không đi vào khu vực bán kính 6km xung quanh miệng núi lửa; đồng thời cảnh báo khả năng sóng thần có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu một phần núi lửa Ruang đổ sập xuống biển.
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy tro bụi núi lửa cũng đã bao phủ thành phố Manado, thành phố Bitung, vùng Bắc Minahasa và một số khu vực khác ở Bắc Sulawesi. Nhiều cư dân phải đeo khẩu trang, trong khi một số người khác tìm nơi trú ẩn để tránh tro bụi núi lửa.
Chính quyền tỉnh Bắc Sulawesi đang chuẩn bị quỹ đất rộng 7ha để tái định cư cho khoảng hơn 800 người dân trên đảo Ruang. Số hộ dân này được khuyên không nên trở lại nơi ở cũ để tránh hiểm họa tiềm tàng từ núi lửa Ruang.
Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và có khoảng 127 ngọn núi lửa đang hoạt động. Kể từ đầu năm đến nay, Indonesia liên tục trải qua các vụ động đất, núi lửa phun trào ở các khu vực khác nhau.