| Hotline: 0983.970.780

Nuôi tảo xoắn, thành công ngay năm đầu

Thứ Sáu 01/04/2022 , 08:15 (GMT+7)

QUẢNG NGÃI Với diện tích 5ha, chỉ sau thời gian ngắn, tảo xoắn đã mang lại cho một hợp tác xã (HTX) ở Quảng Ngãi doanh thu hàng tỷ đồng.

Mô hình nuôi tảo xoắn của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường được thực hiện theo quy trình khép kín trên diện tích 5ha. Ảnh: K.Đ.

Mô hình nuôi tảo xoắn của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường được thực hiện theo quy trình khép kín trên diện tích 5ha. Ảnh: K.Đ.

Ông Đỗ Biên Nhất, Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, vào năm 2018, thông qua sách báo và các phương tiện thông tin, ông và một số người bạn vô tình xem được một số mô hình nuôi tảo xoắn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đi sâu vào tìm hiểu và nhận thấy những tác dụng tuyệt vời mà loại tảo xoắn mang lại cùng với môi trường sống của giống tảo này phù hợp với điều kiện ở địa phương nên cả nhóm ông Nhất thêm phần hứng thú. Đến đầu năm 2019, ông Nhất cùng với một số người bạn quyết định ra tỉnh Nghệ An để tham quan, học hỏi những kỹ thuật nuôi tảo xoắn ở các mô hình tại tỉnh này.

Sau gần 1 năm tìm tòi, học hỏi, khi đã có trong tay kha khá kinh nghiệm, cuối năm 2019, ông Nhất quyết định thành lập HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường để khởi nghiệp với mô hình nuôi tảo xoắn. Theo ông Nhất, trước khi bắt tay vào thực hiện mô hình, HTX rất chú trọng đến nguồn giống. Đây là yếu tố quyết định đến thành bại. Nếu giống tốt, sẽ cho ra sản phẩm chất lượng, thị trường sẽ ưa chuộng và dễ tiêu thụ hơn.

Tảo xoắn tươi vừa được thu hoạch. Ảnh: K.Đ.

Tảo xoắn tươi vừa được thu hoạch. Ảnh: K.Đ.

Hiện, nguồn giống tảo xoắn đang được nuôi và sản xuất tại HTX là giống được nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Đà Nẵng phân tích, chọn lọc từ 40 loại giống tảo xoắn được thu thập từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Đây là loại tảo xoắn có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, có tác dụng hiệu quả trong việc chống lão hóa, trị nhiều bệnh, tốt cho người lớn lẫn trẻ nhỏ.

“Mô hình nuôi tảo xoắn của HTX chúng tôi đang thực hiện trong 3 bể chứa lớn có dung tích mỗi bể 18.000m3 trên diện tích 5ha. Toàn bộ quy trình từ lúc nuôi đến khi thu hoạch đều thực hiện khép kín, đảm bảo vệ sinh cũng như giữ được chất lượng của tảo. Cùng với đó, điểm quan trọng nữa là nguồn nước chúng tôi đang sử dụng được lấy từ mạch nước ngầm đá ong nên chất lượng nước rất tốt, tảo phát triển nhanh”, ông Nhất chia sẻ.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi, đợt nuôi đầu tiên của HTX đã mang lại thành công như mong đợi. Trung bình tảo xoắn được thu hoạch sau 1 tháng nuôi và được chia làm 3 đợt, mỗi đợt cách nhau từ 5 đến 10 ngày.

Sản phẩm cốm tảo của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường. Ảnh: K.Đ.

Sản phẩm cốm tảo của HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường. Ảnh: K.Đ.

Ông Nhất bộc bạch, với diện tích nói trên, mỗi năm tảo xoắn đem lại doanh thu cho HTX khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 1,4 tỷ đồng/năm. Ngoài ra đến nay, HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường còn tạo việc làm cho 35 thanh niên địa phương. Trong đó, có 15 lao động thường xuyên và 20 lao động mùa vụ.

Những nỗ lực cũng như sự táo bạo của các thành viên trong HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà vừa qua, sản phẩm tảo xoắn của đơn vị này cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi. Đây chính là động lực để lãnh đạo, nhân viên của HTX tiếp tục phát triển mô hình theo hướng đa dạng hơn.

“Ngoài việc cung cấp tảo thô (bao gồm tảo tươi và tảo khô), chúng tôi cũng đang hướng đến việc chế biến ra các sản phẩm khác từ loại cây này như viên nhộng, thạch, trà, cốm, bột, bánh quy… để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn, phù hợp với nhiều độ tuổi. Trong đó, năm 2020, HTX đã thành công trong việc cho ra đời sản phẩm cốm tảo. Ngoài ra, trong thời gian đến, chúng tôi cũng sẽ mở rộng quy mô sản xuất tảo xoắn lên 10ha để đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến”, ông Nhất tâm sự.

Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho rằng, mô hình nuôi tảo xoắn rất có triển vọng, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp của huyện. Thời gian qua, trên địa bàn huyện có nhiều sản phẩm nông nghiệp được đăng ký nhãn hiệu cũng như được công nhận là sản phẩm OCOP. Đây là tín hiệu tích cực để ngành nông nghiệp huyện phát triển bền vững hơn. Năm 2021, UBND huyện đã phân bổ 400 triệu đồng hỗ trợ kinh phí đối với 8 sản phẩm để hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; trong đó, hỗ trợ 49 triệu đồng cho HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Vạn Tường phát triển sản phẩm bánh quy tảo xoắn.

Xem thêm
Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm