| Hotline: 0983.970.780

Thức dậy miền tây Bắc Trung bộ

Phủ Quỳ mênh mông trái ngọt

Thứ Hai 17/10/2022 , 07:01 (GMT+7)

NGHỆ AN Vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ (Nghệ An) ngày nay đã trở thành vựa cây ăn quả có tiếng. Nông dân không khó để 'bỏ túi' 400 - 500 triệu đồng/ha/năm từ cây ăn quả.

Quả ngọt từ vườn ra nương rẫy

Đến xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), chúng tôi thực sự ngỡ ngàng, bởi tất cả các vườn hộ gia đình đều được phủ kín một màu xanh cây chuối. Bí thư Đảng ủy xã Lê Viết Xường tâm sự: Nói về đất vườn thì dân Nghĩa Khánh có diện tích rất lớn, mỗi gia đình có 1,5 đến 2 sào ( 500 m2/sào). Nhưng trước đây họ trồng đủ các loại cây hỗn tạp, cây trái nhiều, tuy nhiên chỉ mang tính chất ăn chơi, trao đổi, kiểu “ông đưa chân dò, bà thò chai rượu”.

Dân Nghĩa Khánh phủ kín đất vườn bằng cây chuối. Ảnh: Hồ Quang

Người dân xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) hầu hết đều phủ kín đất vườn bằng cây chuối ngự. Ảnh: Hồ Quang.

Bài liên quan

Ngoại trừ dăm ba hộ có trồng chuối thì lúc nào cũng thấy người đến mua. Cũng từ đây, và phải mất một thời gian, lãnh đạo xã đi thăm dò tìm hiểu thị trường rồi trở về tổ chức vận động toàn dân phá bỏ cây vườn tạp. Lúc đầu căng thẳng lắm, nhưng qua phân tích thì dân cũng hiểu việc phá bỏ vườn tạp để thay thế cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao là rất chí lý.

Thế đấy, Nghĩa Khánh bây giờ đã trở nên một điển hình cả tỉnh Nghệ An về trồng

Bài liên quan

chuối trong vườn hộ. Xã có 2.200 hộ thì đã có hơn 1.800 hộ trồng chuối trong vườn. Nghĩa là trừ các hộ ở hai bên đường Quốc lộ không có đất vườn thì thôi, chứ nhà nào có đất vườn là họ phủ kín hết bằng cây chuối ngự.

Theo ông Xường tính toán, cứ 4m2 đất có 1 cây chuối, một năm cho thu hoạch một buồng với giá 100 nghìn đồng. Như vậy, dân Nghĩa Khánh mỗi năm thu 250 triệu đồng/ha. Cả xã hiện có 150ha chuối và nguồn thu về mỗi năm là không hề nhỏ. Hình thức bao tiêu chuối ở đây đơn giản, các tư thương luôn đặt cọc tiền cho mạng lưới thu gom, là dân trong xã. Đến khi đủ một chuyến xe ô tô hàng là họ đến

Bài liên quan

chở đi.

Chuối Nghĩa Khánh nay đã thành thương hiệu “hữu xạ tư nhiên hương”, ổn định đầu ra, và luôn có mặt ở các thị trường trong và ngoài tỉnh. Mẫu mã chuối ở đây đẹp, số quả trên mỗi nải đồng đều, kích cỡ quả vừa phải, rất phù hợp cho việc dâng hương ngày rằm, mồng một và các ngày tế lễ. Chuối xanh để trong môi trường thoáng mát tự nhiên có khi đến cả tháng không hỏng. Khi chín, ruột có màu hồng đào, độ ngọt dịu, mùi thơm quyến rũ. Nhiều tư thương còn dùng hệ thống điện để sấy khô chuối chín, rồi đóng gói hoặc làm mứt.

Nông dân NghĩaMột năm trồng chuối quanh năm thu tiền. Ảnh: Hồ Quang

Nông dân Nghĩa Khánh đúc kết: "Một năm trồng chuối quanh năm thu tiền". Ảnh: Hồ Quang.

Bài liên quan

Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn đến nay cũng đã hình thành vùng cây ăn quả tập trung. Đó là cây ổi. Ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch xã này cho hay: Đất Nghĩa Sơn trước đây rộng, tuy nhiên sau này hầu hết đất canh tác của dân đều bị thu hồi để làm dự án. Người dân phải đi du canh khắp nơi để thuê đất trồng dưa hấu.

Thế rồi “đi một ngày đàng, học một tràng khôn”, họ thấy trồng cây ổi (ổi lê Đài Loan) cho thu nhập cao. Cũng từ đây, thực hiện chủ trương của xã bỏ cây vườn tạp, các hộ đã đưa cây ổi vào thay thế. Không những ổi được phủ kín trong vườn hộ, mà bất cứ ở nương rẫy nào có đất đầu thừa đuôi thẹo là họ mang giống ổi lê vào trồng.

Theo người dân, giống ổi lê trồng 10 - 12 tháng là cho quả bói, đến năm thứ 2 trở đi năng suất bình quân đạt 35 kg/cây. 1ha trồng 700 cây, với giá bán bình quân tại vườn khoảng 25.000 đồng/kg thì mỗi ha ổi cho thu hoạch 612 triệu đồng/năm. Đến nay, Nghĩa Sơn đã có 100ha ổi đi vào kinh doanh ổn định. Ổi ở đây rất đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng quả thơm ngon, mềm dòn và hạt rất ít, bởi vậy ngày nào cũng có thương lái đến tận vườn dân tự chọn quả thu hái, rồi thanh toán tiền cho chủ.

Cũng tại huyện Nghĩa Đàn, người dân xã Nghĩa Phú, ngoài việc cây bơ đã được phủ kín trong vườn hộ, lãnh đạo địa phương cũng khuyến cáo nông dân phát triển cây bơ trên cả đất nương rẫy đang có cây trồng kém hiệu quả.

Thương lái chọn hái ổi Nghĩa Sơn. Ảnh: Hồ Quang

Thương lái chọn hái ổi ở xã Nghĩa Sơn. Ảnh: Hồ Quang.

Trước đây, dân trong huyện muốn ăn quả bơ phải đặt hàng từ miền Nam, nay bơ Nghĩa Phú đã trở thành thương hiệu cho cả vùng Phủ Quỳ. Ông Hồ Hữu Hoài, Chủ tịch xã Nghĩa Phú cho biết: Hiện Nghĩa Phú có 17ha bơ đã cho kinh doanh, năng suất đạt xấp xỉ 30 tấn/ha. Như vậy, mỗi năm dân Nghĩa Phú đã xuất ra thị trường được 51.000kg bơ. Với giá bán tại vườn vào thời điểm thấp khoảng 15 nghìn đồng/kg, nguồn thu về từ cây bơ là 450 triệu đồng/ha.

Hiện Nghĩa Phú đang thực hiện một mô hình trồng mới về cây bơ Booth và giống bơ 034. Nguồn giống, làm đất và phân bón do ngân sách huyện đầu tư, ủy ban các xã hỗ trợ dân đào giếng và hệ thống tưới. Sau thành công của mô hình và đang được nhân rộng, Nghĩa Phú chắc chắn sẽ trở thành vùng bơ tập trung lớn nhất vùng Tây Bắc của tỉnh Nghệ An.

Tăng thêm hơn 7.000ha cây ăn quả tới 2025

Vùng Phủ Quỳ bao gồm huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa và Quỳ Hợp (Nghệ An), có nguồn đất đỏ bazan màu mỡ, rất thuận lợi cho việc phát triển các cây ăn quả. Hiện trạng cây ăn quả ở đây đã tạo nên vùng hàng hóa tập trung, đạt hiệu quả kinh tế cao, tuy niên chưa xứng với tiềm năng và lợi thế.

 Những vườn cam Vinh SX tại Cty Xuân Thành luôn giữ vững thương hiệu. Ảnh: Hồ Quang

Những vườn cam Vinh trồng tại Công ty Xuân Thành luôn giữ vững thương hiệu. Ảnh: Hồ Quang.

Để tạo đà cho việc phát huy lợi thế cây ăn quả của tỉnh, Nghệ An đã có Quyết định 3826/QĐ-UBND ngày 18/10/2021, trong đó mục tiêu phát huy tiềm năng về đất đai, hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả có quy mô lớn, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; khai thác tiềm năng, sử dụng hiệu quả tài nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, từ nay đến năm 2025, Nghệ An sẽ mở rộng thêm 7.198ha cây ăn quả, trong đó Nghĩa Đàn 661ha, Thái Hòa 184ha và Quỳ Hợp 716ha. Diện tích đất mở rộng cây ăn quả chủ yếu được lấy từ diện tích đang trồng cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả và đất rừng sản xuất.

UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng thu hút các dự án đầu tư phát triển cây ăn quả; khuyến khích các địa phương xây dựng hệ thống chợ đầu mối, gian hàng giới thiệu sản phẩm, chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn tỉnh và các thị trường tiềm năng. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi; đẩy mạnh công tác xây dựng, bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm. Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm; xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để khuyến khích các địa phương tích cực mở rộng phát triển diện tích cây ăn quả, Nghệ An đã ban hành chính sách ưu như tiên phát triển tổ hợp tác, HTX, liên kết sản xuất; đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất cây ăn quả. Đồng thời, mở các lớp tập huấn khuyến nông giúp nông dân có đủ kiến thức về sản xuất cây ăn quả. Tỉnh cũng dành nguồn kinh phí thích hợp để hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, hỗ trợ cơ sở chế biến, bảo quản, sơ chế, đóng gói sản phẩm cây ăn quả và hỗ trợ xây dự thương hiệu sản phẩm...

Bưởi hồng Quang Tiến sây cành trĩu quả. Ảnh: Hồ Quang

Bưởi hồng Quang Tiến trái sai trĩu cành. Ảnh: Hồ Quang.

Tập đoàn cây có múi

Đến Phủ Quỳ, đặc sản quý không thể không nhắc tới, đó là tập đoàn cây ăn quả có múi. Trước hết nói về cây cam. Giống này cũng được trồng rải rác ở các huyện, tuy nhiên vùng sản xuất hàng hóa tập trung của tỉnh là Công ty Nông nghiệp Xuân Thành, đóng ở huyện Quỳ Hợp. Thời kỳ vàng son, diện tích cam ở đây, bao gồm cam Vân Du, cam Xã Đoài và cam V2 đã lên đến gần 1.000ha.

Thương hiệu cam Vinh đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận từ tháng 11/2010. Cũng từ đây, mỗi năm đã có hàng ngàn tấn cam chất lượng cao được xuất đi các thị trường từ trong và ngoài tỉnh. Cam Vinh sản xuất tại Xuân Thành thực sự đã làm người dân trong vùng giàu lên trông thấy, bình quân mỗi ha cho thu lãi từ 500 - 800 triệu đồng. Tuy nhiên, để duy trì niềm tin của người tiêu thụ, hiện Công ty Xuân Thành đang tiến hành thanh lý những vườn cam già cỗi có nhiều sâu bệnh, kém về năng suất, chất lượng để cải tạo đất. Sau rồi mới tiếp tục đưa các giống cam tốt vào thay thế.

Sau cam Vinh, ở Thị xã Thái Hòa có bưởi hồng Quang Tiến cũng đã tạo nên vùng hàng hóa tập trung. Chất lượng bưởi ở đây thực sự đã đem đến niềm tin cho thị trường…

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.