| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình phấn đấu trồng 1.000 ha rừng gỗ lớn

Thứ Ba 11/01/2022 , 17:41 (GMT+7)

Năm 2022, Quảng Bình phấn trồng 8.000 ha rừng tập trung, trong đó trồng rừng gỗ lớn khoảng 1.000 ha.

Năm 2021, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tập huấn kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn… Nhờ đó, nhận thức của chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ và phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực. 

Khai thác gỗ rừng trồng tại Quảng Bình. Ảnh: NTH.

Khai thác gỗ rừng trồng tại Quảng Bình. Ảnh: NTH.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cũng chú trọng theo dõi diễn biến rừng để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo vệ rừng; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình, giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trong năm 2021, tổng diện tích khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt trên 244.000 ha; xảy ra 7 vụ cháy rừng (giảm 14 vụ so với năm 2020), diện tích rừng bị thiệt hại trên 23 ha (giảm 50% so với năm trước); các vụ vi phạm liên quan tới rừng giảm 15% so với năm 2020; công tác quản lý cơ sở cưa xẻ, kinh doanh lâm sản được quản lý chặt chẽ...

Hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 65 cơ sở sản xuất cây giống và sản xuất được 30 triệu cây; các đơn vị, địa phương trồng mới trên 7.769 ha rừng, trên 27,7 ha rừng trồng được chăm sóc, cấp chứng chỉ FSC cho trên 3.800 ha rừng trồng, khai thác rừng trồng trên 7.100 ha...

Quảng Bình đang tập trung mạnh chuyển đổi sang rừng gỗ lớn. Ảnh: NTH.

Quảng Bình đang tập trung mạnh chuyển đổi sang rừng gỗ lớn. Ảnh: NTH.

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã hoàn thành xây dựng các chương trình, đề án, dự án trọng tâm của ngành; tham mưu triển khai có hiệu quả quy hoạch 3 loại rừng; đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng gắn với trồng rừng gỗ lớn...  

Năm 2022, Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; triển khai tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép và hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng trên địa bàn. Đặc biệt, phấn trồng 8.000 ha rừng tập trung, trong đó trồng rừng gỗ lớn khoảng 1.000 ha.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm