| Hotline: 0983.970.780

Quảng Nam: Nhiều hộ bị cô lập do nước sông dâng cao

Thứ Hai 12/10/2020 , 12:43 (GMT+7)

Đến trưa 12/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hết mưa. Tuy nhiên nước một số nơi nước vẫn chưa rút khiến nhiều hộ dân bị cô lập.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính từ sáng 11/10 đến ngày 12/10, do địa phương có mưa lớn nên mực nước các sông như Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đều lên cao trên dưới mức báo động III. Nước sông lớn đã cô lập nhiều hộ dân.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính từ sáng 11/10 đến ngày 12/10, do địa phương có mưa lớn nên mực nước các sông như Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đều lên cao trên dưới mức báo động III. Nước sông lớn đã cô lập nhiều hộ dân.

Tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), nhiều nhà dân bị nước bao vây, ngập đến hơn nửa nhà.

Tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), nhiều nhà dân bị nước bao vây, ngập đến hơn nửa nhà.

4 bề là nước, các hộ gia đình bị ngập sâu ở xã Tam Thăng phải di duyển đến nơi cao ráo, kiên cố để đảm bảo an toàn.

4 bề là nước, các hộ gia đình bị ngập sâu ở xã Tam Thăng phải di duyển đến nơi cao ráo, kiên cố để đảm bảo an toàn.

Con đường vào một khu dân cư ở TP Tam Kỳ bị nước 'phong tỏa'.

Con đường vào một khu dân cư ở TP Tam Kỳ bị nước "phong tỏa".

Theo ông Lê Đình Nho, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, toàn bộ xã này có đến hơn 1.500 hộ bị ngập nước. Chính quyền xã đã tiến hành sơ tán xen ghép khoảng 1.000 hộ dân đến những nhà cao tầng, kiên cố.

Theo ông Lê Đình Nho, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, toàn bộ xã này có đến hơn 1.500 hộ bị ngập nước. Chính quyền xã đã tiến hành sơ tán xen ghép khoảng 1.000 hộ dân đến những nhà cao tầng, kiên cố.

Người dân được đi thuyền ra khỏi khu dân cư bị ngập nước để nhận lương thực, thực phẩm tiếp tế.

Người dân được đi thuyền ra khỏi khu dân cư bị ngập nước để nhận lương thực, thực phẩm tiếp tế.

Người dân khốn khổ vì nước ngập nhà.

Người dân khốn khổ vì nước ngập nhà.

Để hỗ trợ lương thực, thực phẩm kịp thời cho người dân bị cô lập, chính quyền địa phương đã kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ mỳ tôm, nước uống cho bà con. Tại xã Tam Thăng, trong trưa  12/10, 150 thùng mỳ tôm cùng nhiều chai nước uống đã được đưa đến giúp đỡ người dân ngập lụt. Đây là lần thứ 2, bà con nơi đây được hỗ trợ. Trước đó, ngành chức năng cũng đã chuyển 100 thùng mỳ tôm, nước uống đến những vùng bị nước lũ cô lập.

Để hỗ trợ lương thực, thực phẩm kịp thời cho người dân bị cô lập, chính quyền địa phương đã kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ mỳ tôm, nước uống cho bà con. Tại xã Tam Thăng, trong trưa  12/10, 150 thùng mỳ tôm cùng nhiều chai nước uống đã được đưa đến giúp đỡ người dân ngập lụt. Đây là lần thứ 2, bà con nơi đây được hỗ trợ. Trước đó, ngành chức năng cũng đã chuyển 100 thùng mỳ tôm, nước uống đến những vùng bị nước lũ cô lập.

Theo ông Lê Đình Nho, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết, hiện nay, địa phương vẫn đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cho bà con. Các nhu yếu phẩm hỗ trợ sẽ được chở bằng thuyền hoặc ca nô đến từng thôn sau đó các thôn sẽ phát lại cho từng hộ gia đình.

Theo ông Lê Đình Nho, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết, hiện nay, địa phương vẫn đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cho bà con. Các nhu yếu phẩm hỗ trợ sẽ được chở bằng thuyền hoặc ca nô đến từng thôn sau đó các thôn sẽ phát lại cho từng hộ gia đình.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm