| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị chuyển mạnh sang rừng gỗ lớn có chứng chỉ bền vững

Thứ Năm 25/07/2024 , 16:28 (GMT+7)

Tại TP Đông Hà (Quảng Trị), Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị vừa tổ chức tọa đàm về phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng.

Dự hội thảo có hơn 80 đại biểu là lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị; Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung bộ (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam); Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, các HTX, cán bộ thành viên tổ khuyến nông cộng đồng và người sản xuất trong vùng rừng trồng nguyên liệu.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác trồng rừng, phát triển lâm nghiệp đặc biệt được chú trọng, với mục tiêu đặt ra là: Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng, ưu tiên và chuyển mạnh sang trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, gắn doanh nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu, sản xuất theo chuỗi giá trị. Hàng năm trồng mới rừng tập trung đạt 6.500 - 7.000ha, duy trì độ che phủ rừng ổn định 49,4%. Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung.

Các đại biểu dự hội thảo tham quan mô hình rừng trồng gỗ lớn. Ảnh: Việt Toàn.

Các đại biểu dự hội thảo tham quan mô hình rừng trồng gỗ lớn. Ảnh: Việt Toàn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về hiệu quả trong chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn gắn với thực hiện chứng chỉ rừng; khuyến nông với công tác phát triển thâm canh vùng nguyên liệu gỗ lớn; những tiến bộ kỹ thuật mới trong lâm nghiệp ứng dụng hiệu quả trong trồng rừng thâm canh gỗ lớn vùng Bắc Trung bộ; những việc cần phải thực hiện để thúc đẩy vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng, xây dựng vùng nguyên liệu rừng trồng gắn với thực hiện chứng chỉ bền vững.

Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch phát triển rừng toàn tỉnh gần 277.900ha, từ năm 2014, với sự hỗ trợ từ Tổng cục Lâm nghiệp (nay là Cục Lâm nghiệp), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tỉnh Quảng Trị đã triển khai xây dựng thành công nhiều mô hình trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn.

Qua triển khai xây dựng mô hình, đã được các chuyên gia từ Bộ NN-PTNT, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao về tính thiết thực và hiệu quả. Các mô hình là nơi trình diễn để chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn, tổ chức hội thảo đầu bờ cho các chủ rừng, người dân trong và ngoài tỉnh đến thăm quan học tập kinh nghiệm.

Đến nay, diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn và chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt gần 18.050ha (trong đó diện tích trồng rừng gỗ lớn hơn 4.250ha; diện tích chuyển hóa từ gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn gần 13.800ha). Bên cạnh đó, tỉnh đã thiết lập được chuỗi liên kết tiêu thụ gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC giữa các chủ rừng với doanh nghiệp có chứng chỉ CoC như: Công ty Chế biến gỗ Thu Hằng, Công ty Nguyên Phong, Công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty Scansia Pacific (TP.HCM). Các doanh nghiệp đã ký cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng gỗ có chứng chỉ của Hội FSC Quảng Trị nói chung và các HTX nói riêng với giá cao hơn giá gỗ không có chứng chỉ từ 10 - 12%.

Mô hình chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn do Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung bộ (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) thực hiện tại Quảng Trị. Ảnh: Việt Toàn.

Mô hình chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn do Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung bộ (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) thực hiện tại Quảng Trị. Ảnh: Việt Toàn.

Ông Phan Văn Phước, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết thời gian qua, ngành nông nghiệp, các chủ rừng, người dân và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động phát triển rừng, tập trung trồng rừng thâm canh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai.

Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chinh sách hỗ trợ, phát triển một số cây trồng, vật nuôi chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026, trong đó quy định 01 năm hỗ trợ cho các HTX, cá nhân, hộ gia đình trồng rừng gỗ lớn tối đa 1.000ha gắn với thực hiện chứng chỉ FSC.

Ông Phan Văn Phước đề nghị Trung tâm Khuyến nông tỉnh trên cơ sở những kết quả thảo luận tại tọa đàm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân chuyển đổi từ kinh doanh rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; thực hiện tốt công tác khuyến lâm, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về trồng rừng gỗ lớn; xây dựng các mô hình trình diễn về trồng rừng gỗ lớn với cây keo lai mô; chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang thực hiện gỗ lớn; chú trọng công tác giống chất lượng cao, đảm bảo khả năng cung cấp gỗ lớn... Qua đó đưa Quảng Trị trở thành một trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Lại cháy rừng Nghi Lộc

Nghệ An Chưa đầy 1 tuần, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ghi nhận 2 vụ cháy rừng, vụ cháy rừng lần này xảy ra vào buổi trưa khi nắng nóng gay gắt.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.