| Hotline: 0983.970.780

Quốc lộ 14: Kẹt xe, tê liệt nhiều giờ

Thứ Hai 07/04/2014 , 10:06 (GMT+7)

Do nền đường đổ bằng đất đỏ bazan, gặp trời mưa nên gây trơn trượt khó đi, xe cỡ nào cũng không đi được, phanh cũng trôi. 

Đến 11 giờ trưa ngày 6/4, hàng trăm chiếc xe ô tô vẫn không thể di chuyển trên tuyến Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, Gia Lai) sau hơn 10 giờ kẹt cứng tại đây.

Tại 3 điểm: K11, K12 trên tuyến quốc lộ 14 thuộc thị trấn Phú Hòa và Km9 thuộc xã Hòa Phú, hàng trăm chiếc xe ô tô đang nối đuôi nhau nằm chờ được giải phóng. Những điểm kẹt xe nói trên thuộc đoạn đường thi công do Cty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường thi công (thuộc gói thầu số 5 từ Km508-Km513) - đoạn đường mới được đổ bằng đất đỏ bazan lầy lội, trơn trượt.

Tài xế xe khách 48B-005.74 nói: “Do nền đường đổ bằng đất đỏ bazan, gặp trời mưa nên gây trơn trượt khó đi, xe cỡ nào cũng không đi được, phanh cũng trôi. Tôi hay chạy tuyến này, mấy lần bị kẹt xe rồi, lần nào cũng mất vài tiếng đồng hồ, lần này là bị lâu nhất”.

Nhiều người dân ở đây cho biết: Đoạn đường này đang thi công, không biết thiết kế kiểu gì mà lại cho đổ đất đỏ bazan làm nền đường, gặp mưa nên gây trơn trượt khó đi. Từ khi thi công đến nay, đã có rất nhiều xe bị lật vì bị lún đất.

Sau khi xảy ra tình trạng ách tắc, CSGT huyện Chư Păh, CSGT tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng nhằm phân luồng giao thông, tránh tình trạng chen lấn càng gây thêm hỗn loạn, tai nạn. Thượng tá Lê Văn Châu - Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai): “Ngay trong đêm, chúng tôi đã huy động 100% lực lượng nhằm phân luồng giao thông, đồng thời yêu cầu một số xe quay đầu tránh tình trạng ách tắc kéo dài. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu phía đơn vị thi công rải đá cấp phối nhằm giải quyết tình trạng lầy lội để các xe tiếp tục lưu thông”.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 3] Những bài ca 'viết trên báng súng'

'Âm nhạc về Điện Biên Phủ không chỉ là những bài ca, ca khúc. Nó đã biến thành những hợp xướng, giao hưởng, trở thành một 'binh chủng âm nhạc hùng hậu...'.