| Hotline: 0983.970.780

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Thứ Bảy 20/04/2024 , 15:04 (GMT+7)

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Người dân thôn Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria. Ảnh: Đăng Lâm.

Người dân thôn Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria. Ảnh: Đăng Lâm.

Ngày 20/4, UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng) tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

Diện tích này do ông Nguyễn Văn Hiệp (thôn Tu Thó) liên kết với 10 hộ đồng bào Xơ Đăng để trồng giống hoa hồng này. Đây là giống hoa chất lượng cao, giá 300.000 đồng/cây, được nhập trực tiếp từ Bulgaria, qua đường máy bay.

Trước khi trồng, bà con đã được các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật làm đất, bón phân, dưỡng cây. Khi đã đảm bảo đủ các điều kiện, 4.000 cây hoa hồng đã được xuống giống.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, loại hoa này rất quý, được sử dụng để làm trà, rượu và lấy tinh dầu làm nước hoa, mỹ phẩm. Bản thân ông đã trồng thử nghiệm hoa hồng Bulgaria, kết quả cứ 30 ngày, cây cho hoa và hoa có mùi thơm vô cùng dễ chịu.

Giống hoa hồng được nhập về từ Bulgaria. Ảnh: Đăng Lâm.

Giống hoa hồng được nhập về từ Bulgaria. Ảnh: Đăng Lâm.

Xác định Tu Thó thích hợp cho việc trồng hoa hồng Bulgaria, ông đã mạnh dạn liên kết với người dân để trồng. Sản phẩm thu được, ông sẽ bao tiêu toàn bộ cho người dân để phơi khô làm trà; tự chiết xuất lấy tinh dầu để bán cho các đối tác làm mỹ phẩm, nước hoa.

“Hiện tại tôi đã nhận được nhiều đơn đặt hàng cung cấp tinh dầu cho các đối tác trong nước và quốc tế. Dù đơn hàng đã có nhưng cái khó là diện tích chưa đủ để cung cấp. Vì thế, lộ trình trong năm tới, tôi sẽ mở rộng liên kết trồng hoa hồng với diện tích cả trăm ha, lớn nhất Kon Tum, nhằm tạo vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tinh dầu”.

Bà Y Hoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tê Xăng cho biết, địa phương đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận làng tái định cư Tu Thó là làng du lịch cộng đồng. Mô hình trồng hoa hồng mang lại kỳ vọng rất lớn vì không chỉ biến Tu Thó thành vựa hoa hồng để du khách tham quan, mà người dân còn bán được hoa hồng với lợi nhuận cao.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, trong định hướng phát triển, Tu Thó sẽ đẩy mạnh phát triển trồng dược liệu và phát triển du lịch. “Trồng hoa hồng là một mô hình sản xuất mới, với kỳ vọng vừa phục vụ phát triển du lịch, vừa đa dạng hoá sinh kế cho đồng bào nơi đây. Huyện sẽ giao ngành chuyên môn tham gia nghiên cứu, hỗ trợ để mô hình liên kết trồng hoa hồng mang lại hiệu quả cho bà con như kỳ vọng”, ông Mạnh cho biết.

Xem thêm
Cho chim câu ấp trứng giả, tăng thu nhập thật

HƯNG YÊN Ông Hoàng Văn Hiệp ở xã Việt Hưng (Văn Lâm, Hưng Yên) nuôi 2.500 đôi bồ câu Pháp, mỗi tháng xuất chuồng 2.400 chim thương phẩm, lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng.

Hai trường hợp tử vong ở Đồng Nai liên quan tới bệnh dại

Trước tình hình dịch bệnh dại tăng cao, gây tử vong ở người, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản chỉ đạo xử lý triệt để dịch bệnh dại trên địa bàn.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Doanh nghiệp mong Nghị quyết 57 sớm đi vào cuộc sống

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghị quyết 57 được kỳ vọng là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu nhà nước, càng triển khai sớm càng đem lại hiệu quả cao.

Cuốn sổ nợ 'ghi' nỗi buồn người nuôi tôm hạ nguồn sông Sa Lung

Ngành chức năng khuyến cáo chưa nên thả tôm giống vào thời điểm này. Nhưng tôm giống ương dèo đã gần 1 tháng nay, người nuôi tôm Vĩnh Sơn đang rất băn khoăn.

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.