| Hotline: 0983.970.780

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ 15:

Sẽ có thêm nhiều bệnh nhân hiểm nghèo được cứu chữa

Thứ Hai 12/12/2022 , 19:13 (GMT+7)

Chiều 12/12, ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong thông tin, vào ngày 18/12 , Chủ nhật Đỏ lần thứ 15 sẽ được khởi động trở lại.

Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 55 tỉnh/thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Dự kiến, Chủ nhật Đỏ 15 kéo dài trong 4 tháng (11/2022 – 2/2023), tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu. Đây sẽ là tin vui cho rất nhiều bệnh nhân không may bị tai nạn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang cần máu chữa bệnh. 

Tổng biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn chia sẻ, với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi” ngày Chủ nhật Đỏ lần đầu tổ chức vào năm 2009, chỉ tại một điểm duy nhất ở Hà Nội, nên chỉ nhận được vài trăm đơn vị máu.

Năm 2013, BTC liên hệ với Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên đưa “Chủ nhật Đỏ” ra khỏi địa bàn Hà Nội. Ngay năm đó, số lượng người tham gia và số lượng đơn vị máu tiếp nhận tăng đột biến so với năm trước, từ 350 đơn vị máu lên 1.400 đơn vị. Năm 2014, cùng với Hà Nội, Thái Nguyên, Chủ nhật Đỏ lan rộng thêm 9 tỉnh thành phố với số lượng máu tiếp nhận là 10.036 đơn vị.

Cho đến nay, với sự cộng hưởng hoạt động của hệ thống Đoàn, Hội và ở nhiều nơi là cả các cấp chính quyền, Chủ nhật Đỏ đã lan rộng ra 55 tỉnh thành trên cả nước với hàng và hàng trăm ngàn lượt người tham dự, năng lực tiếp nhận ổn định. Sinh viên các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Thái Bình, Đại học Hải Phòng, Đại học Văn Hiến ... là những đơn vị đi đầu và đóng vai trò nổi bật.

Là thành viên theo sát Chương tình “Chủ nhật Đỏ" nhiều năm, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc, cam kết đồng hành với Chủ nhật Đỏ để chương trình lan tỏa sâu rộng hơn giá trị nhân văn, để việc hiến máu tình nguyện trở thành hành động thường xuyên, chủ động hơn trong cộng đồng.

Những người có mặt tại buổi họp báo càng xúc động khi chứng kiến sự có mặt của chị Nguyễn Thị Thu Trang, bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu trong rất nhiều năm và cháu Nguyễn Hoàng Việt bị bệnh tan máu bẩm sinh. Cả hai thưc sự vui, biết ơn và vô cùng hạnh phúc khi được biết thông tin “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 15 sắp được diễn ra.

Chị Trang chia sẻ, chị bị bệnh ung thư máu từ năm 2019, cơ thể xuống hơn 10 cân, bầm tím do thiếu tiểu cầu nên phải cấp cứu khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao.

"Những ngày tiếp theo tôi may mắn liên tục được truyền tiểu cầu và được chứng kiến những người thân của bệnh nhân đi đến hiến máu. Tôi đã có cơ hội được sống nhờ trái tim yêu thương của cộng đồng”, chị Trang xúc động.

Thông qua chương trình, chị Trang bày tỏ sự biết ơn tới tới những người đã cho đi giọt máu quý để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân kém may mắn khác như chị Trang, em Việt.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm