| Hotline: 0983.970.780

Sẽ khởi tố hình sự vụ rừng Măng Đen bị tàn phá

Thứ Bảy 12/03/2022 , 07:26 (GMT+7)

Công an huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã vào cuộc điều tra vụ phá rừng quy mô rất lớn tại tiểu khu 486, lâm phần do thị trấn Măng Đen quản lý.

Những cây gỗ lớn bị các đối tượng cưa hạ không thương tiếc.

Những cây gỗ lớn bị các đối tượng cưa hạ không thương tiếc.

Ngày 11/3, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đã có báo cáo gửi UBND huyện về vụ án phá rừng xảy ra trên địa bàn thị trấn Măng Đen.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, sau khi khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại thị trấn Măng Đen, lực lượng chức năng xác định có 26 cây gỗ bị cưa hạ đã lấy đi phần thân gốc, còn lại 33 lóng gỗ với khối lượng 36,3m3. Trong đó, các cây gỗ bị cưa hạ có đường kính từ 30-80 cm.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên, có cây gỗ có đường kính khoảng hơn 1m đã bị các đối tượng cưa xẻ tại chỗ và vận chuyển ra khỏi rừng. Nhiều thân gỗ chưa kịp cưa xẻ và vận chuyển vẫn còn nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Các đối tượng cưa xẻ lấy đi phần thân gỗ.

Các đối tượng cưa xẻ lấy đi phần thân gỗ.

Trước sự việc rừng bị tàn phá, ông Châu Văn Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Măng Đen cho biết, đơn vị được giao quản lý 403 ha rừng nhưng chỉ có 1 kiểm lâm địa bàn. Cũng theo ông Lâm, khu vực xảy ra phá rừng cách xa trung tâm thị trấn, giáp ranh với huyện Kon Rẫy nên cũng gây không ít khó khăn trong công tác bảo vệ rừng.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, đồng thời cử lực lượng chức năng vào rừng mật phục nhiều đêm chờ lâm tặc quay lại chở gỗ vi phạm nhưng không bắt được.

Ông Bùi Quốc Đổng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng kiểm lâm cùng công an đã mặc thường phục, chia nhau mật phục tại các tuyến đường dẫn vào hiện trường để vây bắt “lâm tặc”. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mật phục, vẫn không phát hiện được đối tượng nào tới hiện trường chở gỗ đi.

Ông Đổng nhận định, trong quá trình kiểm tra, có khả năng các đối tượng biết được thông tin nên đã lẩn trốn, không dám đến hiện trường.

Cũng theo ông Đổng, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã phối hợp các ngành chức năng đến khám nghiệm hiện trường, giám định về khối lượng, chủng loại gỗ để tiến hành thiết lập hồ sơ để chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

“Qua xác định ban đầu, khối lượng gỗ bị cưa hạ đã vượt quá khung xử lý hành chính nên chắc chắn đơn vị sẽ thiết lập hồ sơ để chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố hình sự theo quy định”, ông Đổng cho biết.

Tại hiện trường, nhưng cây gỗ bị cưa hạ vẫn còn nằm ngổn ngang.

Tại hiện trường, nhưng cây gỗ bị cưa hạ vẫn còn nằm ngổn ngang.

Như Báo Nông Nghiệp Việt Nam đã đưa tin, ngày 3/3, cơ quan chức năng kiểm tra khu vực rừng tại lô 2, lô 3 khoảnh 11, tiểu khu 486 nói trên thì phát hiện 22 gốc cây gỗ bị cưa hạ, đường kính gốc từ 30 đến 80cm, thuộc nhóm V. Thời điểm kiểm tra, một phần gỗ đã bị lấy đi, hiện trường còn lại 24 lóng với khối lượng 17,8m3. Thời điểm phát hiện, chưa xác định được đối tượng vi phạm. Rừng bị phá do UBND thị trấn Măng Đen quản lý.

Sau khi tiếp nhận vụ vi phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đã phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, UBND thị trấn Măng Đen tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, đoàn liên ngành xác định có 26 cây gỗ chủng loại xoan mộc, bời lời vàng, xoan ta, máu chó. Một phần thân của 26 cây gỗ bị cưa hạ đã lấy đi phần thân gốc, còn lại 33 lóng gỗ với khối lượng 36,3m3.

Vụ phá rừng sẽ được khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ phá rừng sẽ được khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, từ trung tâm thị trấn Măng Đen đi theo hướng thác Ba Sỹ hơn 10 km đến điểm tiếp giáp xã Măng Cành. Tại đây, đi theo con đường đất xuyên qua khu vực rừng trồng vào khoảng hơn 5 km sẽ đến tiểu khu 486. Ở khu vực này, có một con đường xuyên sâu vào rừng vài km. Đi dọc con đường đất này là chục nhánh đường xương cá, nơi đây có hàng loạt cây gỗ đã được chặt hạ nằm ngổn ngang.

Ghi nhận thực tế, có những gỗ rất lớn với đường kính từ 80 cm đến hơn 1m đã bị "lâm tặc" cưa hạ không thương tiếc. Đối với những cây bị "lâm tặc" lấy đi phần thân gốc, hiện trường còn lại la liệt bìa gỗ, cành cây.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng xác minh, tìm kiếm đối tượng vi phạm, đồng thời trưng cầu giám định gỗ đã bị lấy đi khỏi hiện trường để có cơ sở khởi tố vụ án hình sự theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm