| Hotline: 0983.970.780

SIWRP và Trường Đại học Văn Lang hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ

Thứ Sáu 08/12/2023 , 20:18 (GMT+7)

TP.HCM Chiều 8/12, tại TP.HCM diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam với Trường Đại học Văn Lang nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ.  

Cống Cái Lớn - Cái Bé, một trong những công trình mang tầm khu vực Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thiết kế. Ảnh: Minh Sáng.

Cống Cái Lớn - Cái Bé, một trong những công trình mang tầm khu vực Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thiết kế. Ảnh: Minh Sáng.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Đức Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam (SIWRP) phấn khởi chia sẻ, cách đây hơn 45 năm (ngày 20/9/1977), Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam được Bộ Thủy lợi thành lập với tên gọi Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thủy lợi Nam bộ trực thuộc Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Ngay từ những ngày đầu giải phóng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của SIWRP đã không ngừng phấn đấu, được lãnh đạo Chính phủ, Bộ, Ban ngành đánh giá cao về các quy hoạch thủy lợi vùng, lưu vực sông ở khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ.

Từ kết quả đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định nâng cấp Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thủy lợi Nam bộ thành Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, trực thuộc Bộ NN-PTNT, mở ra một thời kỳ mới cho quá trình tự phấn đấu và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Bộ giao.

Ông Đỗ Đức Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam phát biểu khai mạc Lễ ký kết. Ảnh: Minh Sáng.

Ông Đỗ Đức Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam phát biểu khai mạc Lễ ký kết. Ảnh: Minh Sáng.

Sau hơn 45 năm phát triển, SIWRP đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển thủy lợi các tỉnh, thành phố phía Nam. Cụ thể ở khu vực Đông Nam bộ, hàng chục hồ chứa quy mô vừa và lớn, hàng trăm công trình thủy lợi các cấp đã được xây dựng từ những bước quy hoạch ban đầu, đáng kể là công trình thủy lợi Dầu Tiếng và các công trình thủy điện Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Srock Phu Miêng, Phước Hòa; Hàm Thuận - Đa Mi, Tà Pao; Đại Ninh, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4,…

Ở khu vực ĐBSCL, hàng trăm dự án thủy lợi với hệ thống kênh tưới, tiêu các cấp, hệ thống đê biển và cửa sông, hệ thống cống, bờ bao và đê bao kiểm soát lũ... đã được hình thành từ những công trình nghiên cứu khởi đầu, mà đáng ghi nhận là kênh trục Hồng Ngự, công trình cải tạo vùng đất phèn Đồng Tháp Mười và hệ thống kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên.

Đoàn công tác của Cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thăm công trình Cống Cái Lớn - Cái Bé. Ảnh: Minh Sáng.

Đoàn công tác của Cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam thăm công trình Cống Cái Lớn - Cái Bé. Ảnh: Minh Sáng.

Viện trưởng SIWRP Đỗ Đức Dũng nhấn mạnh: “Sự kiện ký kết giữa Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam và Trường đại học Văn Lang là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của SIWRP trong thời gian tới; đồng thời tăng cường hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ”.

Ông Dũng tin tưởng rằng, với sự hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra những hướng tiếp cận mới, giải pháp mới để làm tốt các nhóm công việc liên quan đến những lĩnh vực mà Viện đã, đang và sẽ thực hiện nhằm nâng cao giá trị các công trình nghiên cứu của Viện trong thời gian tới…

Chia sẻ về sự kiện hợp tác tốt đẹp này, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường đại học Văn Lang cũng đánh giá cao sự đóng góp của SIWRP với ngành nông nghiệp Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ NN-PTNT giao phó, xứng đáng là cánh chim đầu đàn về quy hoạch thủy lợi và tài nguyên nước ở các tỉnh, thành phía Nam và cả nước.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam với Trường Đại học Văn Lang thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ. Ảnh: Minh Sáng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam với Trường Đại học Văn Lang thúc đẩy nghiên cứu khoa học công nghệ. Ảnh: Minh Sáng.

Theo đó, nội dung ký kết hợp tác giữa Viện và Trường, gồm 4 lĩnh vực: Đào tạo và phát triển nhân lực; Công tác nghiên cứu khoa học; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số; Chương trình thực tập và việc làm cho sinh viên, học viên cao học.

“Để duy trì vị thế cơ quan nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực quy hoạch thủy lợi và tài nguyên nước ở các tỉnh thành phía Nam; đồng thời với tầm nhìn chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Viện đã đề ra chiến lược phát triển mạnh về nghiên cứu khoa học và khoa học công nghệ. Do đó, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam và Trường đại học Văn Lang bước đầu ký kết nghi nhớ hợp tác cùng chia sẻ về tầm nhìn, chiến lược, phát huy thế mạnh và nguồn lực trên các lĩnh vực hoạt động của nhau”, ông Dũng nhấn mạnh.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm