| Hotline: 0983.970.780

Suýt mất mạng vì hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Nhan Sắc

Thứ Ba 26/06/2018 , 07:05 (GMT+7)

Thẩm mỹ viện Nhan Sắc (số 124 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1 TP.HCM) không được Sở Y tế cấp phép thực hiện kỹ thuật hút mỡ bụng và phẫu thuật đặt túi ngực. Tuy nhiên...

Tuy nhiên, NNVN lại nhận được phản ánh của bệnh nhân tố cáo, đã suýt bỏ mạng khi hút mỡ bụng tại đây.
 

Suýt chết vì đi hút mỡ bụng

Chị Nguyễn Thị Bích Thuỷ ngụ tại huyện Bình Chánh tố cáo: "Khoảng tháng 1/2016 do có nhu cầu làm đẹp, tôi thấy trên Facebook quảng cáo thẩm mỹ viện (TMV) Nhan Sắc do bà Hồng Nhan làm chủ, nên tìm đến trao đổi việc hút mỡ bụng. Tại đây, bà Hồng Nhan giới thiệu là chủ TMV Nhan Sắc (danh thiếp ghi rõ là Th.s, BS) đưa tôi xem hình ảnh các ca sĩ, nghệ sĩ từng đến nâng ngực, hút mỡ nên tôi tin tưởng, đồng ý hút mỡ".

16-49-50_nh_2
Chị Thuỷ nói suýt chết khi hút mỡ tại đây

Theo chị Thuỷ: "Lúc tư vấn, bà Hồng Nhan cho gặp BS Thanh (nói người này làm tại Bệnh viện Chợ Rẫy), dặn bác sĩ này sẽ gây tê tủy sống khi hút mỡ. Bà Nhan dặn tôi nhịn ăn uống từ tối hôm tư vấn, lúc 9 giờ ngày 25/01/2016 đến gây tê, hút mỡ bụng. Hôm sau, tôi có mặt chờ đến 12h15 thì BS Thanh đưa đi gây tê tủy sống, tiến hành hút mỡ bụng".

Chị Thuỷ nói, sau mới biết bà Nhan không phải là bác sỹ nhưng vẫn cùng BS Thanh hút mỡ bụng. Khoảng 45 phút sau khi hút mỡ, chị Thủy quá đau đớn nên được uống thuốc mê cho ngủ luôn. "Khoảng 15h30 cùng ngày, chị gái tôi đợi bên ngoài chờ lâu quá, đã đẩy cửa vào xem, thấy tôi chảy máu từ miệng, tay chân co giật. Chị tôi la lên thì bà Hồng Nhan trấn an là sẽ cố gắng xử trí, đừng la lối. Đến 17h thì tôi tỉnh dậy đi bộ qua phòng kế bên nằm tĩnh dưỡng mà không có băng ca đưa đi", chị kể lại.

16-49-50_nh_3
Chị Thuỷ đang được “các bác sỹ” hút mỡ

Từ ngày hút mỡ bụng về, các cơ bụng của chị lồi lõm như vận động viên tập tạ, kèm theo chứng ngứa ngáy, đau đầu. Chị đi khám thì được rất nhiều bác sĩ giải thích, khi đã gây tê tủy sống mà lại tiếp tục gây mê, sẽ dẫn đến sốc phản vệ, dễ nguy hiểm tính mạng vì có thể đột tử. Chưa kể, khi gây tê tủy sống mà yêu cầu bệnh nhân đứng lên đi qua phòng bên mà không có người đỡ là rất nguy hiểm.
 

Ai cho phép TMV Nhan Sắc hút mỡ bụng và đặt túi ngực?

Từ phản ánh, ngày 3/6/2018, PV NNVN đã thâm nhập vào TMV Nhan Sắc tại số 124 Nguyễn Văn Cừ. Mặc dù là TMV nhưng ngay phía mặt tiền là một nhà thuốc với dòng quảng cáo rất lớn: “Phẫu thuật thẩm mỹ. Trung tâm thẩm mỹ Nhan Sắc”. Bước qua nhà thuốc, đi sâu vào trong thấy một bàn hướng dẫn với tấm biển hoành tráng: “Bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ”.

16-49-50_nh_6
Biển quảng cáo “Bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ” đặt tại bàn tiếp tân

Khác xa tưởng tượng, tiếp chúng tôi là 1 phụ nữ ngoài 40 tuổi tóc cắt ngắn, da đen và khá mập nói tên là Gia Lệ. Bà Lệ "nổ": TMV nhận hút mỡ bụng và đặt túi ngực. Hút mỡ có nhiều mức giá, từ 30 – 80 triệu đồng/lần tùy khách hàng có lượng mỡ nhiều hay ít. Còn phẫu thuật đặt túi ngực bằng silicon giá 50 – 80 triệu, tùy thuộc người sử dụng miếng đặt túi loại nào, dầy mỏng ra sao. Các bác sĩ phẫu thuật có BS Nguyễn Thị Hiền, BS Nguyễn Thị Hồng Nhan, BS Mai, BS Hóa ...

Chúng tôi xin vào khu giải phẫu thẩm mỹ xem máy móc có hiện đại không thì bà Lệ không cho, nói chỉ khách hàng đồng ý phẫu thuật, người nhà đi cùng mới được vào. Liếc nhìn xung quanh thấy rất nhiều hình ảnh quảng cáo, đáng chú ý là tấm danh thiếp ghi: “Thẩm mỹ viện Nhan Sắc – Phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện. Thạc sĩ, Bác sỹ Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Nhan”.

16-49-50_nh_5
Bà Gia Lệ cho NNVN biết: “Ở đây có nhận hút mỡ bụng và đặt túi ngực” (ảnh cắt từ video clip)

Để làm rõ về những dấu hiệu sai phạm tại TMV Nhan Sắc, ngày 4/6/2018 chúng tôi xin gặp Thanh tra Sở Y tế TP.HCM. Ngày 13/6, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng, thừa lệnh GĐ Sở Y tế TP.HCM có văn bản số 3755/SYT-VP trả lời PV. Theo đó, người phụ trách chuyên môn TMV Nhan Sắc là ông Nguyễn Văn Hoá.

Trả lời câu hỏi: “TMV Nhan Sắc có được hút mỡ bụng và phẫu thuật đặt túi ngực hay không?”, quý Sở cho biết: “Trong danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại QĐ 624/QĐ-SYT ngày 16/5/2017, TMV Nhan Sắc không có kỹ thuật hút mỡ bụng và phẫu thuật đặt túi ngực”. Sở Y tế khẳng định: “Sở chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với hai trường hợp trên”, đồng thời cho biết đã lập đoàn kiểm tra nhưng không phát hiện danh thiếp quảng cáo “nổ” của TMV này.

16-49-50_nh_1
Thẩm mỹ viện Nhan Sắc bị tố vẫn hút mỡ bụng và phẫu thuật đặt túi ngực

Vấn đề TMV Nhan Sắc quảng cáo trên website và tại cơ sở không đúng, Sở Y tế cho biết do phòng khám thay đổi người phụ trách chuyên môn là ông Nguyễn Văn Hoá từ tháng 4/2017, Thanh tra Sở tiếp tục làm rõ để xác lập hành vi vi phạm, sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đồng thời giao Phòng Y tế Quận 1, UBND phường Nguyễn Cư Trinh giám sát hoạt động của TMV.

16-49-50_nh_7
Danh thiếp giới thiệu Thẩm mỹ viện Nhan Sắc
Chị Thuỷ cho biết, thời điểm tháng 1/2016, TMV Nhan Sắc không đủ chức năng hút mỡ bụng, vậy tại sao bà Hồng Nhan vẫn nhận hút mỡ và đặt túi ngực cho chị và người bạn của chị? Hậu quả đến bây giờ chị bị tê cứng, đau đớn cộng với ngứa, thậm chí có nguy cơ đột quỵ cao. Vì thế, chị làm tố cáo gửi Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan truyền thông.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm