| Hotline: 0983.970.780

Tặng 10.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho hộ nghèo

Thứ Hai 19/09/2022 , 09:05 (GMT+7)

KON TUM Nhiều hộ dân nghèo đã được Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum tặng 10.000 cây sâm Ngọc Linh để thay thế cho vườn cây bị dịch bệnh trước đó.

10.000 cây sâm Ngọc Linh giống đã được trao tới tay người dân huyện Tu Mơ Rông.

10.000 cây sâm Ngọc Linh giống đã được trao tới tay người dân huyện Tu Mơ Rông.

Ngày 18/9, Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum đã trao 10.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho các hộ dân nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số có cây sâm Ngọc Linh bị chết vì bệnh trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của công ty nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân để có nguồn giống sâm Ngọc Linh chất lượng nhằm thay thế cho vườn cây bị dịch bệnh, chết chưa có giống bổ sung.

Được biết, hàng năm Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum đều tặng sâm Ngọc Linh giống cho người dân. Theo đó, mỗi năm công ty đều tặng mỗi hộ dân nghèo, hộ dân tộc thiểu số 100 cây giống, mỗi cây giống trị giá 300.000 đồng.

Nhiều hộ dân vui mừng phấn khởi khi được nhận giống cây sâm Ngọc Linh.

Nhiều hộ dân vui mừng phấn khởi khi được nhận giống cây sâm Ngọc Linh.

Trước đó, với diễn biến thất thường cùng với sâu bệnh hoành hành đã khiến cho sâm Ngọc Linh của người dân 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) bị chết hàng loạt. Theo thống kê của UBND huyện Tu Mơ Rông, tổng số cây sâm Ngọc Linh thiệt hại trên địa bàn huyện này là 39.224 cây của 408 hộ. Ước thiệt hại khoảng hơn 20,800 tỷ đồng. 

Cụ thể, số cây bị thiệt hại do sâu, bệnh hại là 38.412 cây của 393 hộ nằm ở các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọk Lây, Văn Xuôi với số tiền bị thiệt hại khoảng 20,4 tỷ đồng; số cây bị chết, ảnh hưởng do mưa đá là 812 cây của 27 hộ dân các xã Măng Ri, Đắk Sao, với kinh phí bị thiệt hại khoảng hơn 324 triệu đồng. Còn huyện Đăk Glei, có khoảng 2.200 cây sâm Ngọc Linh, chủ yếu trồng 1-3 năm, nhiễm bệnh, chết.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Kỳ vọng về hoạt động của Hội Khoa học Kỹ thuật Thú y Việt Nam

TP.HCM Hội Khoa học Thú y Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng sẽ phát huy tốt quyền của Hội, củng cố phát triển hội viên, tăng cường chủ động hợp tác.

Trúng mùa dưa lưới đầu năm

BÀ RỊA - VŨNG TÀU Nhiều nông dân trồng dưa lưới công nghệ cao ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tất bật vào vụ thu hoạch nhằm kịp đáp ứng đơn đặt hàng.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất