Tết Songkran chính là tết cổ truyền đón mừng năm mới của người dân Thái Lan, thường được tổ chức vào dịp đầu năm theo Phật lịch, năm nay bắt đầu từ 13/4 đến 15/4. Đây là thời điểm người dân Thái bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật, trang hoàng dọn dẹp nhà cửa và nổi bật bằng lễ hội té nước vào người cao tuổi để tỏ lòng tôn kính.
"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng trong dịp Tết Songkran năm nay, người già được an toàn với đại dịch Covid-19. Vì vậy, những người trẻ tuổi- nhóm mang mầm bệnh lớn nhất của đất nước hãy tham gia vào chiến dịch "Bảo vệ cha mẹ", giúp họ tránh khỏi căn bệnh chết người”, bác sĩ Panpimol Wipulakorn, tổng thư ký Bộ Y tế nói với truyền thông trong nước tại cuộc họp báo khởi động chiến dịch.
Theo đó, các thành viên thuộc thế hệ trẻ được yêu cầu hãy kìm nén bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ, bằng cách không tiếp xúc hoặc gần gũi với những người lớn tuổi- nhóm người dễ bị tổn thương với đại dịch nhất.
Chiến dịch giãn cách xã hội được phát động trước thềm Lễ hội Songkran thường niên, diễn ra từ cuối tuần này cho đến tuần sau. Mặc dù trước đó chính phủ nước này đã tuyên bố hủy tổ chức các ngày lễ lớn, trong đó bao gồm cả Tết Songkran, đồng thời yêu cầu người dân bày tỏ tình cảm với thân nhân qua điện thoại, internet...
Tuy nhiên, theo bà Panpimol, có không ít người dân vẫn dự định sẽ trở về quê nhà để thăm viếng cha mẹ, một số thậm chí còn có thể vẫn phá lệnh tổ chức lễ hội té nước như mọi năm.
Theo Bộ Y tế Thái Lan, nguy cơ rủi ro lây nhiễm coroanvirus tăng theo lứa tuổi. Tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân từ 60-69 tuổi mắc Covid là 0,7%. Con số này tăng theo cấp số nhân lên 10,5% đối với những người ở độ tuổi 70-79 và 16,7% đối với những người từ 80 tuổi trở lên.
Một nghiên cứu khác cho thấy, khoảng 49% ca lây nhiễm virus corona từ các thành viên trong gia đình, 13% từ bạn bè, 14% từ những nơi thường xuyên lui tới, 15% từ đồng nghiệp và phần còn lại từ các nguồn không xác định.
Tính đến thời điểm này, Thái lan đã có gần 2.300 người bị lây nhiễm Covid-19 và 27 ca tử vong.