Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội cá tra lần thứ nhất tại TP Hồng Ngự (Đồng Tháp), sáng 17/12 Ban tổ chức Lễ hội tổ chức thả cá với tổng sản lượng hơn 3,5 tấn cá nước ngọt các loại. Trong đó, cá hô bố mẹ 50kg, cá tra bố mẹ 100kg, cá rô 2 tấn, cá trê giống vàng lai 20kg, cá chép giống 20kg, còn lại là cá tra giống. Đến dự lễ, phát biểu chỉ đạo có Thứ trưởng Phùng Đức Tiến.
Hoạt động thả cá được thực hiện tại khu vực bờ sông Sở Thượng (phía trước chợ Hồng Ngự, TP Hồng Ngự) có sự tham gia của lãnh đạo Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Đồng Tháp, TP Hồng Ngự, ngành nông nghiệp và đông đảo người dân, tổ chức tôn giáo.
Tại Lễ thả tái tạo nguồn lợi thủy sản ở TP Hồng Ngự - Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao về hoạt động thả giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản là một trong những biện pháp nhằm phục hồi, tái tạo lại quần đàn các loài thủy sản đang bị suy giảm.
Chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: hoạt động thả giống bổ sung, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản phải được coi trọng, thực hiện thường xuyên trên cả nước và được xã hội hóa sâu rộng. Hằng năm, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được các địa phương tổ chức, tập trung vào các ngày như Ngày truyền thống ngành Thủy sản, Ngày môi trường thế giới, dịp lễ Vu Lan, Phật Đản, góp phần quan trọng khôi phục nguồn lợi thủy sản đã và đang bị khai thác quá mức.
Hoạt động này luôn nhận được sự quan tâm, tham gia, hỗ trợ và hưởng ứng tích cực của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, các tổ chức, cá nhân, tín đồ tăng ni, phật tử và cộng đồng ngư dân. Bên cạnh hoạt động thả giống tái tạo của các cơ quan chuyên môn, thả giống phóng sinh các loài thủy sản cũng đã được người dân Việt Nam thực hiện từ bao đời. Đây là một nét văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt.
Tiếp nối thành công của Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017- 2020, ngày 20/12/2021, Tổng cục Thủy sản thuộc (Bộ NN-PTNT) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2025. Việc phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa để đẩy mạnh công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân trong cả nước về công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Trong năm 2022, theo kế hoạch, trên cả nước thả hơn 53 triệu con và 150 nghìn kg giống thủy sản vào vùng nước tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quý hiểm, có giá trị kinh tế như cá trà sóc, thát lát cườm, cá he vàng, cá lăng, cá mú chấm đen, tôm sú, cua xanh...
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, trong buổi lễ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thả cá về với môi trường tự nhiên. Đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực tự nhiên, tạo sinh kế cho ngư dân. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới tất cả các tầng lớp nhân dân. Nhân sự kiện này, tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành thủy sản và toàn thể người dân hãy chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản cho chúng ta và cho thế hệ mai sau.
Trong thời gian tới, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến mong rằng, với các hành động thiết thực, quyết liệt và đồng lòng của các cấp chính quyền và toàn thể người dân, nguồn lợi thủy sản trên cả nước sẽ được phục hồi, tái tạo và phát triển một cách bền vững.