| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Thứ Năm 03/07/2014 , 10:02 (GMT+7)

Sáng 2/7, tỉnh Thanh Hóa chính thức khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI nhằm đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, 6 tháng qua Thanh Hóa thực hiện vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,6%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây;

Giá trị SX nông, lâm, thủy sản ước trên 4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ; giá trị SX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt khoảng 14.057 tỷ đồng, tăng 12,1%;

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 498,8 triệu USD, tăng 15,7%; nhập khẩu 271 triệu USD; thu ngân sách ước đạt hơn 3.601 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2014, Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 80 dự án (có 2 dự án FDI) với tổng số vốn hơn 12.600 tỷ đồng, gấp 3 lần về số dự án và 2,8 lần về tổng số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Bước đột phá thu hút đầu tư đáng ghi nhận của xứ Thanh là chỉ trong vòng hơn 1 tháng lãnh đạo tỉnh và các Sở ban ngành đã tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục, khởi công dự án xây dựng sân golf và khu nghỉ dưỡng Quốc tế FLC SamSon golf links với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.

Đây là dự án hạ tầng du lịch lớn nhất được đầu tư tại Thanh Hóa từ trước đến nay và cũng là dự án đầu tư được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa duyệt nhanh nhất từ trước đến nay. Ngoài kêu gọi, thu hút đầu tư, Thanh Hóa cũng đã và đang xúc tiến triển khai nhiều dự án ODA lớn.

Từ nay đến cuối năm, Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độc tăng trưởng kinh tế 13,1% trở lên; trong đó nông, lâm, thủy sản tăg 2,9%; công nghiệp tăng 13,4%; xây dựng tăng 17,2% và dịch vụ tăng 15,4%, đưa tốc độ phát triển kinh tế đạt 11,5% trở lên. Thu ngân sách nhà nước 1.925 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển hơn 33.400 tỷ; tạo việc làm mới cho 33.700 lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trở lên.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện cụ Bầm tháo dỡ bàn thờ tổ tiên phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ

'Mình hết lòng vì Tổ quốc thì tổ tiên sẽ ủng hộ, phù hộ chứ các cụ có làm gì ảnh hưởng đến con cháu đâu mà sợ', chị Nhàn thuật lại lời kể.