| Hotline: 0983.970.780

Thêm 4 giống lúa mới của ThaiBinh Seed trong vụ đông xuân

Thứ Năm 17/11/2022 , 08:09 (GMT+7)

Vụ lúa đông xuân, Trại Thực nghiệm giống cây trồng An Phong dành 9,5ha sản xuất thử và chọn lọc dòng thuần 4 giống lúa mới TBR 39, TBR 919, TBR 97 và OM 468.

Empty

Vụ lúa đông xuân năm nay, Trại Thực nghiệm An Phong dành 9,5 ha sản xuất 4 giống lúa siêu nguyên chủng chọn lọc dòng thuần: TBR39, TBR919, TBR97 và OM468. Ảnh: Thanh Bình.

Trại Thực nghiệm sản xuất giống cây trồng An Phong, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) hiện đang quản lý tổng diện tích 10 ha và chuyên tổ chức chọn lọc phục tráng giống siêu nguyên chủng theo đúng quy trình của Bộ NN-PTNT, tập trung  khảo nghiệm, trình diễn các loại giống:  OM 9582, IR50404, nếp IR4625… Nổi bật là 4 loại giống lúa mới: TBR 39, TBR 919, TBR 97 và OM 468.

Trong vụ đông xuân năm 2022 - 2023 này, Trại dành 9,5 ha chia làm nhiều ô đất chọn lọc dòng thuần cho 4 giống. Thực hiện trồng và khảo nghiệm, trình diễn giống giống lúa của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed. Mỗi năm, Trại Thực nghiệm An Phong đã cung cấp tổng sản lượng hàng chục tấn lúa giống nguyên chủng cho các công ty, đại lý của Tập đoàn ThaiBinh Seed đế bán cho nông dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu sản xuất.

Bà Bùi Thị Trà, Trưởng Trại Thực nghiệm An Phong và anh Phạm Thanh Sang - nhân viên kỹ thuật Trại Thực nghiệm nhiệt tình hướng dẫn tôi tham quan sân mạ khay đã gieo sạ được vài ngày tuổi đang lên xanh rì. Bà Trà vui vẻ chia sẻ: vụ đông xuân năm nay, Trại Thực nghiệm An Phong đang cải tạo lại đất sản xuất và làm vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, dành 9,5 ha chia làm nhiều ô đất chọn lọc dòng thuần chủ yếu cho các giống TBR 39, TBR 919, TBR 97 và OM 468.

Còn 0,5 ha đất còn lại, trại sẽ gieo cấy những loại giống lúa đối chứng. Hiện tại, 4 loại giống lúa mới đã được gieo sạ trên khai, lúa đang nẩy mầm và lên mạ non rất tốt. Theo kế hoạch, từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2022, trại sẽ đem mạ non của 4 giống dòng thuần là TBR 39, TBR 919, TBR 97 và OM 468 này cấy theo hàng xuống ruộng để sản xuất, khảo nghiệm.

Empty

Hiện tại, 4 loại giống lúa mới đã được gieo sạ trên khai, lúa đang nẩy mầm và lên mạ non rất tốt. Ảnh: Thanh Bình.

Bà Bùi Thị Trà cho biết: “ Giống lúa TBR 39 vừa mới giành giải nhất gạo ngon Việt Nam năm 2022 cũng được nông dân ở các tỉnh Kiên Giang và Cà Mau chọn sản xuất thử nghiệm trong vùng lúa tôm năm 2022, với hiệu quả rất khả quan. OM 468 đã được nông dân trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Kiên Giang, Tây Ninh, TP Cần Thơ chọn sản xuất thử nhiều trong năm 2022, giống lúa TBR 97 đã được nông dân vùng Đông Nam bộ sản xuất thử nghiệm trong vụ hè thu năm 2022 đạt năng suất bình quân 7,3 tấn/ha.. Riêng  giống lúa TBR 919 là giống gạo khô cơm, có khả năng thay thế được giống IR50404 đang bị thoái hóa, được đa số nông dân đều đánh giá cao chất lượng của loại giống lúa này và đang tiếp tục chọn sản xuất trong vụ đông xuân tới.

Bà Bùi Thị Trà cho biết : Giống lúa TBR 39 chống chịu khá tốt trên đất nhiễm phèn, mặn. chống chịu khá với rầy nâu, thời gian sinh trưởng từ 100 - 110 ngày, lúa có lá đứng, bông to, hột lúa thon dài, đặc biệt chống chịu sâu bệnh rất tốt… thích hợp với vùng lúa - tôm, vùng lúa cấy 2 vụ/năm. Hiện nay lúa TBR39 sản xuất tại vùng lúa tôm An Biên- Kiên Giang chuẩn bị thu hoạch năng suất dự kiến 6 -7 tấn/ha giá bán 8.400 đồng/kg.

Anh Phạm Thanh Sang, nhân viên kỹ thuật Trại Thực nghiệm An Phong ngồi kế bên tiếp lời: Đối với giống lúa OM468 được tạo ra từ tổ hợp lai T3AHAU/OM5451-625, do Viện lúa ĐBSCL và Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed hợp tác chọn tạo. Trại đã được Tập đoàn ThaiBinh Seed đưa về gieo trồng và thực nghiệm từ nhiều vụ mùa nay. Riêng vụ đông xuân năm nay, Trại tiếp tục gieo sạ loại giống lúa OM468. Qua theo dõi cho thấy, giống lúa OM468 rất thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ nói chung.

Empty

Đặc biệt, giống lúa TBR 39 trồng theo mô hình lúa - tôm tại huyện An Biên – Kiên Giang cho năng suất rất cao. Ảnh: Hoàng Vũ.

Đây là một loại giống lúa mới có rất nhiều triển vọng xuất khẩu, đem lại lợi ích kinh tế đáng kể cho nông dân và doanh nghiệp. OM468 là loại giống lúa ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng từ 93 - 98 ngày, cây lúa có chiều cao từ 95 - 100cm, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, chịu phèn và chịu hạn khá, chống chịu sâu bệnh tốt, phản ứng với đạo ôn và rầy nâu. Lúa ít bị đổ ngã, ít nhiễm bạc lá, trổ bông to tập trung, không bị lem lép hạt, hạt lúa thon, dài, sáng đẹp, có mùi thơm nhẹ… Năng suất bình quân đạt từ 6 - 8 tấn/ha lúa khô. Sản phẩm sau thu hoạch rất dễ bán và giá bán cao.

Bà Bùi Thị Trà cho biết thêm, về 2 giống lúa TBR97 và TBR919 đều được chọn tạo bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed. Hai loại giống lúa này đều chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, dáng hình đẹp, giống TBR97 chiều cao cây lúa trung bình từ 95 – 100 cm, năng suất lúa bình quân đạt từ 6,5 - 7,5 tấn/ha. Còn giống lúa TBR919 có thời gian sinh trưởng từ 83 - 93 ngày, thích hợp trên nhiều chân đất khác nhau, đặc biệt là vùng 3 vụ.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.