| Hotline: 0983.970.780

7 giống lúa mới tốt nhất của Thai Binh seed

Thứ Ba 07/06/2016 , 07:15 (GMT+7)

7 giống lúa do TCty Giống cây trồng Thái Bình (Thaibinhseed) khảo nghiệm thành công, trong đó có 4 giống lúa lai KHT 3301, CND 3301, LY 17 và QL301 và 3 giống lúa thuần ĐH 18; TBR27 và Đông A 1.

Ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Thaibinhseed cho biết, cả 7 giống lúa này là tập hợp những giống mới tốt nhất đã được Cty chọn tạo. Các giống lúa này, ngoài phẩm cấp gạo ngon đều có TGST ngắn hơn so với giống lúa lai Thái Xuyên 111. Nó cũng chứng tỏ được nhiều ưu thế nổi trội hơn so với các giống lúa khác.

"Từ nhiều năm nay, tại nhiều địa phương ở Nghệ An cứ vào vụ xuân là giống lúa Thái Xuyên 111 liên tục “cháy hàng” do cung không đủ cầu. Do đó Cty khẳng định chắc chắn rằng giống lúa lai CND3301 sẽ đủ sức thay thế cho nguồn cung mà giống lúa Thái Xuyên 111 đang thiếu", ông Báo nói.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Quỳnh Lưu cho biết, vụ xuân 2016, do rét đậm, rét hại kéo dài, nhất là có thời điểm nhiệt độ hạ xuống từ 6 - 8oC đã làm mạ và lúa cấy bị chết phải gieo cấy lại. Đây cũng là lý do khiến lúa xuân bị kéo dài TGST thêm từ 5 - 7 ngày.

"Tuy nhiên các giống lúa lai KHT3301, CND3301, LY17 và QL301 do Thaibinhseed khảo nghiệm đều cho năng suất cao. Trong đó KHT3301 đạt từ 70 - 75 tạ/ha; CND3301 đạt từ 75 - 80 tạ/ha, QL301 từ 75 - 80 tạ/ha. Riêng LY17 đạt trên dưới 70 tạ/ha.

3 giống lúa thuần của Thaibinhseed chọn tạo được khảo nghiệm đợt này cũng cho năng suất cao. Trong đó giống ĐH18 đạt 75 tạ/ha, TBR27 và Đông A1 đạt trên dưới 65 tạ/ha. Nếu thâm canh tốt có thể đạt trên 70 tạ/ha", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Hùng, TGST của 4 giống lúa lai trong vụ xuân 2016 có chênh lệch như sau: KHT3301 có TGST từ 120 - 130 ngày, CND3301 có TGST 130 - 140 ngày, LY17 từ 125 - 135 ngày và QL301 từ 125 - 135 ngày. Trong 3 giống lúa thuần chỉ có giống lúa TBR27 có TGST 115 - 125 ngày, còn 2 giống Đông A 1 và ĐH18 đều có TGST 125 - 135 ngày (tương đương giống lúa lai LY17).

Đánh giá các tiêu chí khác, ông Hùng cho biết các giống lúa lai được khảo nghiệm đều sinh trưởng khỏe, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh cao, ít bị nhiễm bệnh đạo ôn, chỉ bị nhiễm bạc lá và khô vằn nhẹ. Hạt gạo đều, trong, cơm mềm dẻo, thích hợp với chân đất vàn và vàn thấp.

Riêng 3 giống lúa thuần đều sinh trưởng khỏe cứng cây, chống chịu sâu bệnh khá, ĐH18 đẻ nhánh khỏe, 2 giống TBR27 và Đông A 1 đẻ nhánh khá. Bù lại TBR27 và Đông A 1 chịu rét rất tốt. Gạo ĐH18 thon nhỏ, chất lượng cơm khá. Riêng hai giống TBR27 và Đông A 1 đều cho hạt gạo trắng trong, cơm mềm, dẻo, đậm, dai và có mùi thơm đặc trưng...

10-52-18_hoi-tho-du-bo-ti-quynh-hong-2
Ảnh: Sao Mai

 

Ông Đặng Ngọc Nhã, Giám đốc HTXNN Lam Cầu, xã Quỳnh Thạch nói: "Năm nay, các giống lúa lai được khảo nghiệm tại HTX đều được chăm bón giống như giống lúa khác. Điều kiện chăm sóc cũng bình thường nhưng đều đạt năng suất cao. 2 giống lúa lai KHT3301 và CND3301có thể thay thế được Thái Xuyên 111 trong các vụ xuân tới".

Ông Nguyễn Văn Lập, PGĐ Sở NN-PTNT Nghệ An nhận định, vụ xuân 2016, Nghệ An được mùa toàn diện. Năng suất lúa đều đạt cao nên tổng sản lượng có thể vượt qua mốc 600.000 tấn. Trong đó, Nghệ An ghi nhận sự đóng góp rất lớn của Thaibinhseed. Lâu nay, bà con rất ưa chuộng giống lúa Thái Xuyên 111 nhưng hầu như vụ xuân nào cũng thiếu giống này. Qua khảo nghiệm, đã xuất hiện 2 giống KHT3301 và CND3301 không hề thua kém Thái Xuyên 111, lại có TGST ngắn hơn, nên đủ điều kiện để thay thế nguồn cung cho Thái Xuyên 111.

"Giống lúa QL301 đủ điều kiện để thay thế giống lúa lai Nhị ưu 838. Riêng 2 giống lúa thuần TBR27 và Đông A 1 là lúa chất lượng cao nên cần được khảo nghiệm tại nhiều địa phương để sớm được công nhận nhằm mở rộng diện tích lúa hàng hóa. Giống Đông A 1 cần đưa vào khảo nghiệm vụ hè thu - mùa và thay đổi quy trình SX để tìm giải pháp nhằm hạn chế bệnh bạc lá", ông Lập chia sẻ.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.