| Hotline: 0983.970.780

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Thứ Ba 23/04/2024 , 07:00 (GMT+7)

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Người dân Đức Huệ đưa chó đến tiêm phòng dại. Ảnh: Sơn Trang,

Người dân Đức Huệ đưa chó đến tiêm phòng dại. Ảnh: Sơn Trang,

Tiêm phòng dại miễn phí cho 6.500 chó, mèo

Chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng” do Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam, Sở NN-PTNT Long An, UBND huyện Đức Huệ và Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, phối hợp thực hiện trên địa bàn huyện Đức Huệ, vừa được phát động và diễn ra từ ngày 20 đến 27/4/2024.

Đây là lần thứ 4, chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng” được tổ chức trên địa bàn huyện Đức Huệ. Chương trình năm nay chú trọng truyền thông nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng chống bệnh dại thông qua 2 hoạt động trọng tâm là tiêm phòng và giáo dục kiến thức phòng chống bệnh dại.

Chương trình dự kiến thực hiện tiêm phòng miễn phí cho 6.500 con chó và mèo tại huyện Đức Huệ từ ngày 20 đến ngày 27/4/2024. Lực lượng tham gia hỗ trợ chiến dịch bao gồm 60 sinh viên thú y Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM và nhân viên Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam.

Hoạt động trồng cây ở huyện Đức Huệ trong khuôn khổ Chương trình 'Tiêm phòng dại vì cộng đồng'. Ảnh: Sơn Trang.

Hoạt động trồng cây ở huyện Đức Huệ trong khuôn khổ Chương trình "Tiêm phòng dại vì cộng đồng". Ảnh: Sơn Trang.

Phát biểu tại Lễ phát động Chương trình "Tiêm phòng dại vì cộng đồng", bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An cho biết, ngoài việc tiêm phòng dại khoảng 7.000 liều vacxin, chương trình sẽ chú trọng công tác truyền thông, cấp phát 4.000 tài liệu tuyên truyền dại cho các hộ nuôi chó mèo.

Bên cạnh đó là các hoạt động như giao lưu với cộng đồng, trồng cây trên đường tỉnh lộ 838 thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc, tọa đàm “Chung tay phòng chống bệnh dại”, truyền thông cho các em học sinh ở 2 trường trung học cơ sở và tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động với chủ đề “Phòng chống bệnh dại dưới góc nhìn của học sinh”, khám chó mèo và tư vấn miễn phí cho chủ nuôi chó mèo

PGS.TS Lê Quang Thông, Trưởng Khoa Chăn nuôi, Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, chia sẻ: “Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại, tăng cường nhận thức cộng đồng về phòng chống bệnh dại và quản lý đàn chó mèo là điều kiện tiên quyết để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Các trường đại học đào tạo bác sĩ thú y cùng nỗ lực chung tay hiện thực hóa mục tiêu này với những đóng góp hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng”.

TS Torsten Hardge, Giám đốc Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam, cho biết: “Với các chiến dịch tiêm phòng tại địa phương, chúng tôi hướng tới mục tiêu đẩy lùi bệnh dại từ tận gốc, ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh. Tiêm phòng là biện pháp hiệu quả về mặt chi phí để phòng ngừa bệnh dại.

Sáng kiến của chúng tôi tại huyện Đức Huệ tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, truyền cảm hứng để các địa phương phòng chống bệnh dại, đồng thời đảm bảo cam kết phân bổ nguồn lực ở các cấp cho công tác phòng chống và xóa bỏ bệnh dại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tiêm phòng 70% con chó và mèo trong giai đoạn 2022-2025 của Chính phủ Việt Nam”.

TS Torsten Hardge nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng hợp tác giữa Boehringer Ingelheim và các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác chiến lược, chuyên gia và chủ nuôi tập trung vào tiêm phòng, giáo dục và giám sát bệnh dại sẽ tạo ra bước phát triển nhiều ý nghĩa trong việc đẩy lùi bệnh và góp phần bảo vệ sức khỏe động vật và con người, vốn có quan hệ mật thiết với nhau”.

Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại

Sinh viên thú y, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM chuẩn bị tiêm phòng dại cho chó, mèo ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Ảnh: Sơn Trang.

Sinh viên thú y, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM chuẩn bị tiêm phòng dại cho chó, mèo ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Ảnh: Sơn Trang.

Ngay sau Lễ phát động, 60 sinh viên thú y Trường Đại học Nông lâm TP. HCM và các nhân viên Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam đã nhanh chóng đi tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Huệ để tiến hành tiêm phòng dại, với sự hỗ trợ tích cực của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Long An, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đức Huệ, UBND huyện Đức Huệ, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn và người dân địa phương.

Để Chương trình “Tiêm phòng dại vì công đồng” đạt hiệu quả tốt nhất, ông Nguyễn Văn Suôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ cho biết, huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi, bố trí cán bộ, công chức dẫn đường cho các tình nguyện viên tiêm phòng, thông báo cụ thể lịch trình tiêm phòng đến từng hộ nuôi chó, mèo để chủ động xích, nhốt vật nuôi và hợp tác trong việc tiêm phòng. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền để người dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình để tích cực tham gia.

Là một trong những hộ dân được hỗ trợ tiêm phòng dại miễn phí trong Chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng”, ông Phạm Văn Phương, ngụ ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, rất hào hứng tham gia chương trình.

Hàng ngày, 2 vợ chồng ông Phương thường đi qua cửa khẩu, sang Campuchia để bán hàng, nhà vắng nên ông nuôi 4 con chó trông nhà. Nhận thức được sự quan trọng của việc tiêm phòng dại, năm nào ông Phương cũng tiêm phòng cho đàn chó của mình.

Ông Phương tâm sự “Kể cả nếu không được tiêm phòng miễn phí từ chương trình này, tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để tiêm phòng cho đàn chó. Vì tiêm phòng dại trước hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, của những người trong gia đình, sau là bảo vệ cho chính đàn chó của mình”.

Ông Phạm Văn Phương, ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, mang chó ra tiêm phòng dại. Ảnh: Sơn Trang.

Ông Phạm Văn Phương, ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, mang chó ra tiêm phòng dại. Ảnh: Sơn Trang.

Chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng” được thực hiện liên tục trong mấy năm qua đã có những tác động rất tích cực tới ý thức của người dân ở các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Huệ. Ông Sử Văn Tơn, cán bộ thú y xã Mỹ Quý Tây cho biết, trước đây, tỷ lệ tiêm phòng dại chó, mèo của xã chỉ đạt khoảng 50-60%. Từ khi có chương trình, tỷ lệ tiêm phòng dại đã tăng cao và đạt khoảng 90% vào năm 2023.

Theo TS Trương Đình Bảo (Khoa Chăn nuôi, Thú y, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM), không chỉ Mỹ Quý Tây, nhiều xã, thị trấn ở Đức Huệ cũng đã đạt tỷ lệ tiêm phòng dại cao đến năm 2023, như Bình Thành đạt 117% so với chỉ tiêu, thị trấn Đông Thành 104%, Mỹ Thạnh Tây 102%, Mỹ Thạnh Bắc 100%, Mỹ Bình 96% …

Bà Đinh Thị Phương Khanh chia sẻ: “Trước khi có Chương trình tiêm phòng dại vì cộng đồng, Đức Huệ là một trong những điểm nóng về bệnh dại, từng có những ca tử vong rất thương tâm vì bệnh dại. Từ khi có chương trình, Đức Huệ đã không còn ca bệnh dại trên người. Trên địa bàn huyện chỉ còn xảy ra rải rác một số ổ dịch chó, mèo do tiêm phòng sót hay người dân bổ sung thêm đàn sau này.

Có thể nói Chương trình tiêm phòng dại vì cộng đồng là một trong những điểm sáng về phòng chống bệnh dại, không chỉ cho Đức Huệ, cho Long An mà cả một số tỉnh lân cận nhờ tính lan tỏa của chương trình. Nếu có điều kiện triển khai chương trình thêm ở nhữa địa phương khác, sẽ rất tốt trong việc nâng cao ý thức người dân ở các địa phương về tiêm phòng dại cho chó, mèo”.

"Chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng” trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, được triển khai từ năm 2021. Tính cả năm 2024, chương trình đã hỗ trợ cho huyện Đức Huệ 27.400 liều vacxin dại, kết quả tiêm phòng dại tăng qua từng năm. Năm 2021 tiêm phòng đạt 78% tổng đàn chó, mèo của huyện Đức Huệ; năm 2022 đạt 82% tổng đàn; năm 2023 đạt 85% tổng đàn và dự kiến năm 2024 đạt 95% tổng đàn." Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm