| Hotline: 0983.970.780

'Tiên ông' chữa đủ thứ bệnh ung thư bằng dừa nước và hoa đu đủ đực

Thứ Ba 07/06/2016 , 08:49 (GMT+7)

Chỉ với hai loại là rau dừa nước và hoa đu đủ đực sao vàng, hạ thổ, một người đàn ông ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên bố có thể chữa hoàn toàn các loại bệnh ung thư dạ dày, phổi, đại tràng…/ 'Thần y' chữa được 20 loại ung thư?: Diện kiến 'thần y'

Chữa bệnh theo... vía

Lần theo địa chỉ người dân cung cấp, chúng tôi tìm đến nhà của “tiên ông” này, tại số nhà 140 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, tấm bảng hiệu “Thuốc gia truyền đặc trị các bệnh ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư gan, gan cổ trướng… miễn phí” đã được gia đình này cất đi. Qua tìm hiểu, chủ của ngôi nhà này có thâm niên bán hàng tạp hóa.

Tại đây, chúng tôi được diện kiến ông Quân, người tự cho có khả năng chữa khỏi nhiều loại bệnh ung thư chỉ bằng hai thứ là rau dừa nước và hoa đu đủ đực. Do bị tai biến nhiều năm, ông Quân ít đi lại, việc bốc thuốc, tiếp khách chủ yếu giao lại cho người con dâu tên Th.

Sau màn chào hỏi, ông Quân bắt đầu kể một loạt danh sách bệnh nhân ung thư mình chữa khỏi bằng bài thuốc “gia truyền” này. Trường hợp đầu tiên là một cặp vợ chồng 55 tuổi, quê Phú Thọ, mắc bệnh ung thư gan. Người vợ tên Kết, mắc ung thư giai đoạn 4, về Hà Nội chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng đành bó tay. Cuối cùng, bệnh viện phải trả về. Sau đó, hai vợ chồng đến cầu cứu ông Quân.

“Chỉ sau 3 tháng, anh chồng gọi điện cho tôi thông báo vợ con khỏi hẳn, đi lại ăn uống bình thường rồi. Sau đó, hai vợ chồng còn dẫn nhau xuống nhà tôi, mua hoa quả cảm ơn, nhận tôi làm bố nuôi nhưng tôi từ chối”, ông Quân thao thao kể.

15-21-28_1
Ông Quân thao thao bất tuyệt về bài thuốc gia truyền của mình

 

Trường hợp thứ 2 gần đây, bà Thọ ở ga Vĩnh Yên có con trai gần 40 tuổi, cũng bị xơ gan cổ trướng tìm đến ông Quân xin cứu chữa. “Bà Thọ đến cầu cứu bảo cho con trai đi khắp các bệnh viện trong tỉnh, dưới Hà Nội nhưng đều bị trả về. Ông xem có cứu được cho cháu thì cứu không thì nó cũng chết thôi”, ông Quân thuật lại. Chiều cùng ngày, ông Quân đến tận nơi để xem xét bệnh tình. Sau khi bắt mạch, ông Quân đồng ý chữa cho anh này, vẫn với bài thuốc “gia truyền” dừa nước + hoa đu đủ đực.

Theo ông Quân, đúng 10 ngày sau khi điều trị bằng phương pháp này, bụng của bệnh nhân đã xẹp xuống, đi đứng, ăn uống như người bình thường. “Chị gái anh này gặp tôi cảm ơn rối rít, sao ông tài vậy, bụng em con xẹp hẳn rồi, đang 120 xuống hẳn 70”. Tuy nhiên, ông Quân cho biết, ít lâu sau, anh này không qua khỏi. Nguyên nhân là do không chịu tiếp tục uống thuốc, bệnh tái phát mà chết.

Theo ông Quân, đây là bài thuốc gia truyền, rất ít người biết. Tuy nhiên, khi hỏi ra mới biết, trong nhà ông Quân chưa từng có người hành nghề y. Bản thân ông Quân học lỏm được bài thuốc “gia truyền”, cách bắt mạch đều từ trên sách vở và vị thông gia khoảng 6 năm nay.

Như để minh chứng, ông Quân lục trong tủ một cuốn sổ ghi tên quyển sách đông y từng đọc về hai vị thuốc này. Đồng thời, dẫn chứng thêm công dụng của dừa nước, hoa đu đủ từ hai website khác nhau.

Trong vai người nhà bệnh nhân, PV được ông Quân giới thiệu tỉ mỉ cách sử dụng bài thuốc “gia truyền” này. Dừa nước, đu đủ đực thái nhỏ, đem phơi khô, sau đó đem vào sao vàng.

15-21-28_3
Con dâu ông Quân bốc thuốc vào túi giấy cho khách

 

“Đàn ông 7 vía, đàn bà 9 vía. Nếu sao cho bệnh nhân là nam, 7 phút là được, còn nữ thì 9 phút. Sau đó đổ ra nền đất, gọi là hạ thổ, chừng 10 phút. Đem rửa sạch rồi cho vào đun sôi, nhỏ lửa. Nước đổ 3 bát, cạn còn 1 bát là được”.

Dù thao thao bất tuyệt kể về những trường hợp khỏi bệnh ung thư nhờ bài thuốc gia truyền này, khi PV hỏi xin địa chỉ thì ông Quân lảng đi không cho. Lý do là chỉ trị bệnh cứu người, liên hệ qua điện thoại bàn nên không có tên, địa chỉ chính xác.

Ông Quân dặn nhỏ, dù sắc thuốc cho ai, tuyệt đối không được cho đàn bà làm, như thế thuốc mới hiệu nghiệm.

Người bệnh có thể uống loại thuốc này thay nước lọc hàng ngày, ít nhất 1,5 lít/ngày. Nhưng nếu uống quá nhiều dễ bị đi ngoài. “Những người chưa bị ung thư uống có bị làm sao không?”, tôi hỏi. Ông Quân cao going: “Có mà uống thì tốt quá. Nó như một loại kháng sinh, uống vào để phòng ung thư thì còn gì bằng. Chỉ sợ không có mà uống thôi”. Ông Quân còn dặn dò, uống loại thuốc này chỉ cần kiêng mỗi thịt đỏ, đồ tanh ăn uống thoải mái.

Nói đoạn, ông Quân gọi cô con dâu vào nhà bốc cho chúng tôi 8 lạng “thần dược”, về cho người nhà uống trong 10 ngày. “Hết thuốc, cứ gọi một câu. Uống xong số thuốc này kiểu gì không khỏi cũng sẽ đỡ, yên tâm đi”.

Dù tuyên bố chữa miễn phí, nhưng khi hỏi tới tiền thuốc, ông Quân gật gù rồi bảo: “Tùy tâm, bằng nào cũng được. Tôi chỉ lấy một ít gọi là tiền công thuê người đi lấy thuốc thôi, chủ yếu là chữa bệnh cứu người”.

Cực kỳ nguy hiểm

Trên thực tế, rau dừa nước là loại cây thường mọc bò ở ao, hồ. Một số nơi, dừa nước được người dân dùng chữa bệnh về thận: tiểu đục, tiểu buốt dắt, viêm cầu thận, viêm bể thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi mật... Còn về hoa đu đủ đực, từ xa xưa vốn được người dân tin tưởng chữa các loại bệnh thông thường như ho, cảm, sốt.

15-21-28_4
Tấm biển quảng cáo đặc trị các loại bệnh ung thư của ông Quân

 

“Hai vị thuốc này chỉ có theo mùa nên tôi luôn phải dự trữ trong nhà khoảng một bao tải. Phải dự trữ vì lỡ hai bên nội ngoại ai mắc bệnh còn chữa. Chẳng lẽ cứu được người ngoài, đến khi người nhà mình mắc bệnh lại không cứu được?”, ông Quân kể lể.

Trao đổi với PV, một chuyên gia dược học, Đại học Dược Hà Nội khẳng định, không phải riêng dừa nước hay hoa đu đủ đực, hiện không có bất kỳ loại thảo dược nào có thể chữa khỏi bệnh ung thư.

Tuy nhiên, có một số thảo dược quý vẫn được sử dụng trong điều trị ung thư, nhưng chỉ mang tính hỗ trợ, bồi bổ sức khỏe cho bệnh nhân. Việc sử dụng các bài thuốc chưa được kiểm chứng là cực kỳ nguy hiểm với người bệnh.

Theo Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, ông từng gặp một bệnh nhân bị ung thư phổi đun lá đu đủ vì tin rằng sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên, ông này bị bệnh dạ dày, uống được 1 tháng thì bị xuất huyết dạ dày cấp tính và tử vong.

Thực tế, trong Đông y, các bộ phận của cây đu đủ đều không được dùng chữa bệnh. Việc tự ý dùng lá đu đủ chữa bệnh rất nguy hiểm. Đặc biệt, trong đu đủ có chất papain bào dạ dày, được coi là “thần chết” với những người bị dạ dày.

Để xác minh thông tin, PV đã liên lạc được với ông Phạm Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền (TP Vĩnh Yên). Ông Chiến cho biết, không nắm được thông tin này, trên địa bàn phường cũng không có ai giỏi như thế.

“Nếu thực sự ở đây mà có người chữa được bệnh ung thư giỏi như thế, người dân khắp nơi đã ùn ùn kéo về rồi. Mà nếu có thật thì các bác sỹ bệnh viện K thất nghiệp hết à? Hoàn toàn không đúng đâu”, ông Chiến thông tin.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm