| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thi thể một nạn nhân

Thứ Tư 02/10/2013 , 09:20 (GMT+7)

Lúc 13 giờ ngày 1/10, tại công trình thủy điện La Hiêng 2, xã vùng cao Phú Mỡ (Đồng Xuân, Phú Yên), đội cứu hộ và nhóm thợ lặn đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Công Lệnh sau 5 ngày mắc kẹt trong đường hầm.

Lúc 13 giờ ngày 1/10, tại công trình thủy điện La Hiêng 2, xã vùng cao Phú Mỡ (Đồng Xuân, Phú Yên), đội cứu hộ và nhóm thợ lặn đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Công Lệnh sau 5 ngày mắc kẹt trong đường hầm.

Sáng 1/10, trời mưa nên Ban chỉ PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên đã lắp đặt hệ thống máy bơm dày đặc tiến hành bơm ráo riết phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Khi nước rút lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận gần điểm cuối của đường hầm, tuy nhiên nước trong hầm vẫn còn nhiều đất đá bồi lấp nên các thợ lặn chỉ đưa được thi thể Lệnh ra ngoài. Các thợ lặn đã thấm mệt nên tạm nghỉ, ngày hôm nay sẽ tiếp tục hút nước, lặn tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Như tin đã đưa, vào tối 26/9, trong lúc thi công ca đêm nước dâng bất ngờ làm 3 công nhân mắc kẹt trong hầm. Trong số đó có 2 công nhân người Việt là Nguyễn Công Lệnh, 26 tuổi, ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân; Nguyễn Thanh Cương, 28 tuổi, ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân - Phú Yên) và 1 công nhân người Trung Quốc tên là Zho Ming Sho (51 tuổi).

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 3] Những bài ca 'viết trên báng súng'

'Âm nhạc về Điện Biên Phủ không chỉ là những bài ca, ca khúc. Nó đã biến thành những hợp xướng, giao hưởng, trở thành một 'binh chủng âm nhạc hùng hậu...'.